Khách sạn cho người chết, giá 3,6 triệu/đêm

2016-09-09 13:40
- Trong khi chờ hỏa táng, các thi thể được chăm sóc kỹ lưỡng với sự tôn kính đặc biệt, được các nhà sư niệm kinh cầu siêu ròng rã ngày đêm.

Người Nhật luôn được biết đến với những ý tưởng độc đáo và tiện dụng. Dịch vụ khách sạn dành cho người chết vừa ra đời tại đất nước Hoa anh đào, đã thu hút không ít chú ý.

Khách sạn đặc biệt này là nơi dành riêng cho các linh cữu đang chờ hỏa táng, với mức giá phòng rẻ nhất 157 USD/đêm (khoảng 3,6 triệu đồng). Nếu muốn người thân vừa qua đời được hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt, các gia đình có thể lựa chọn gói cao hơn ở phòng cao cấp 250 USD (hơn 5 triệu đồng/đêm) tùy theo túi tiền.

Bên trong khách sạn có 10 phòng, trong đó được chia ra thành 2 phòng cao cấp và 8 phòng hạng thường.

Hiện Nhật Bản chỉ có duy nhất một khách sạn này ở TP. Kawashaki. Tuy nhiên, ông Takeghishi, chủ nhân của ý tưởng này dự kiến sẽ mở rộng mô hình trên nhiều thành phố khác nhằm đáp ứng nhu cầu lớn hơn.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Nữ phục vụ trong phòng bếp của khách sạn.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Mỗi mức phục vụ sẽ có giá khác nhau và đã được niêm yết.

Ban đầu, nhân viên sẽ làm sạch cỗ quan tài rồi đặt thi thể người chết vào. Tại đây, khách sạn cung cấp nhiều kiểu quan tài với kích thước và trang trí khác nhau tùy theo sở thích của khách hàng. Thi thể sẽ được mặc trang phục màu trắng, cùng tông với quan tài. Nghi thức trang điểm cho người đã mất được thực hiện vô cùng nghiêm túc.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Nhân viên khách sạn kiểm tra độ sạch sẽ của linh cữu.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Những cỗ quan tài với kiểu dáng và kích thước khác nhau.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Người chết được mặc quần áo và trang điểm cẩn thận.

Sau đó, linh cữu sẽ được đặt trong một căn phòng nhỏ, sơn trắng, lát đá hoa sạch sẽ và trang nhã. Sau đó, phục vụ sẽ trang trí hoa ở phía trước linh cữu. "Đây là sự tôn trọng chúng tôi dành cho người đã khuất", một nữ phục vụ cho biết.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Bên trong phòng đặt linh cữu.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Phòng đặt linh cữu từ ngoài nhìn vào.

Ngoài ra, khách sạn còn cung cấp dịch vụ niệm kinh cầu siêu cho người chết. Các nhà sư được mời đến đây để siêu độ vong linh. Họ sẽ có một căn phòng riêng để tụng kinh, được bài trí lịch sự, xung quanh còn có ghế để tang quyến có thể tới tham gia.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Khách sạn cung cấp dịch vụ niệm kinh cầu siêu cho người chết.

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Toàn cảnh phòng tụng kinh cầu siêu.

Do các gia đình đều ưa chuộng dịch vụ cầu siêu, nên có những ngày các nhà sư phải tụng kinh liên tục không ngừng nghỉ. Sau một đêm, khi linh cữu được mang đi hỏa táng, dịch vụ chính thức chấm dứt. Hiện ngày càng nhiều người Nhật yêu thích và lựa chọn "khách sạn dành cho người chết".

Cận cảnh khách sạn dành cho người chết ở Nhật Bản

Nhà sư sẽ đọc kinh liên tục.

Khách sạn cho người chết, giá 3,6 triệu/đêm

Do khách hàng rất chuộng dịch vụ cầu siêu nên các nhà sư hầu như làm việc không ngừng nghỉ.

Bạch Ngân (Theo NetEase)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản