3 món khoai tây chiên ngon lành cho bữa quà chiều

Quỳnh Nguyễn 2016-09-07 15:01
- Khoai tây kén, khoai tây lắc phô mai, bim bim khoai tây...là những món ngon từ khoai khiến người lớn trẻ nhỏ đều mê say

Khoai tây kén vị dừa

Đây là một khám phá mới với nguyên liệu khoai tây kết hợp với nước cốt dừa, tạo nên món quà vặt vô cùng hấp dẫn. Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong thơm dẻo khiến các bé chỉ muốn ăn mãi không thôi. 

Đủ món khoai tây chiên khiến bé mê tít

Nguyên liệu làm khoai tây kén gồm: Khoai tây, đường, nước cốt dừa, bột năng, bột gạo, muối nở, muối tinh.

Cách làm: 

- Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ, đem luộc chín. Khi khoai chín đổ ra rổ và lột bỏ vỏ. 
- Cho khoai vào tô, cắt nhỏ, tán thật nhuyễn. Sau đó, bạn cho đường + nước cốt dừa + muối vào nhào chung.
- Cuối cùng, bạn cho bột năng + bột gạo và bột nở vào, nhồi cho khoai có độ mịn, dẻo. Càng nhào lâu bột càng dẻo, khoai chiên càng ngon. 
- Sau khi nhồi khoai, bạn vê bột thành những viên kén nhỏ. 

Đủ món khoai tây chiên khiến bé mê tít

- Cho chảo lên bếp, chiên khoai khi dầu đã nóng, lưu ý nên chiên ngập dầu, khoai sẽ vàng đều hơn. 
- Khi khoai chín bạn vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu là hoàn thành rồi đấy! 

3 món khoai tây chiên ngon lành cho bữa quà chiều

Khoai tây lắc phô mai 

Khoai tây lắc phô mai là món quà vặt làm mưa làm bão dịp hè vừa qua, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Khoai thơm mùi phô mai, giòn rụm, ăn rất khoái! 

3 món khoai tây chiên ngon cho bữa quà chiều

Nguyên liệu làm khoai tây lắc phô mai gồm: Khoai tây, bột phô mai, muối tinh.

Cách làm: 

- Khoai gọt vỏ, đem cắt thành những miếng dài rồi ngâm vào âu nước muối cho bớt thâm. 

- Bắc chảo lên bếp, chiên khoai ngập dầu, rồi vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu. 

- Cho khoai vào tô, rắc bột phô mai vào và xóc đều. Vì bột phô mai đã có vị hơi mặn nên bạn không cần cho thêm muối nữa. 

3 món khoai tây chiên ngon cho bữa quà chiều

Chỉ đơn giản như vậy, bạn đã có món khoai tây chiên ngon lành cho bữa xế chiều. 

Bim bim khoai tây cay

3 món khoai tây chiên ngon cho bữa quà chiều

Nguyên liệu làm bim bim khoai tây gồm: Khoai tây, bột chiên giòn, bột phô mai, muối gia vị, ớt bột. 

Cách làm: 

- Khoai tây rửa sạch, nạo bỏ vỏ, dùng dụng cụ dao lượn sóng cắt khoai thành những lát mỏng. Sau đó, đem ngâm khoai vào nước muối để khoai bớt thâm. 

- Trụng sơ khoai vào nồi nước sôi khoảng 30 giây rồi vớt ra để thật ráo nước. 

- Khi khoai đã khô, bạn rây bột chiên giòn vào, xóc đều để bột bám vào khoai.

- Bắc chảo dầu lên bếp, đun sôi rồi thả khoai vào chiên vàng giòn, vớt ra để ráo dầu. 

- Trộn bột phô mai + muối gia vị + ớt bột vào nhau, sau đó rắc qua rây để gia vị dính đều vào các miếng khoai. Sau đó xóc lên thật đều. 

3 món khoai tây chiên ngon cho bữa quà chiều 3 món khoai tây chiên ngon cho bữa quà chiều

Món bim bim khoai này chỉ cần đậy kín là sẽ giòn lâu không bị ỉu. Rất đơn giản và dễ dàng phải không?

Quỳnh Nguyễn (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Gà cưng' một thời của Vũ Khắc Tiệp: Người gánh nợ tiền tỷ cho mẹ ruột, kẻ sung túc bên chồng đại gia