Chọn tuổi làm nhà theo phong thủy năm Bính Thân 2016

Thiên Phúc 2015-12-28 07:00
- Làm nhà là việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Kiến trúc sư nhận định, khi làm nhà cần xem tuổi kỹ càng, nếu xây nhà không chọn đúng năm sẽ khiến gia chủ gặp nhiều vận xui thậm chí là tai họa.
Xây nhà là một trong ba việc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Ngoài đảm bảo yếu tố tài chính, nhân lực khi có ý định xây nhà, bạn cần cân nhắc, xem xét kỹ vấn đề phong thủy. Trong đó việc năm hợp tuổi để xây nhà là vô cùng cần thiết.
Xây nhà đúng năm đẹp, không phạm các nguyên tắc phong thủy sẽ giúp suốt quá trình xây dựng được thuận buồm xuôi gió, không gặp trắc trở. Khi xây xong, gia chủ sẽ có cuộc sống bình yên, tài lộc dồi dào viên mãn. 
Theo quan niệm phong thủy phương Đông, tuổi tốt để xây nhà là tuổi không phạm vào ba hạn Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc trong năm. Dưới đây là cách xem từng hạn cụ thể:

Hạn Kim Lâu 

Nếu người xây nhà phạm hạn năm Kim Lâu thì bản thân người làm nhà sẽ bị các hạn như: Bệnh tật, ốm đau, tai nạn… thậm chí nặng hơn có thể dẫn đến chết người.
Chọn tuổi làm nhà theo phong thủy năm Bính Thân 2016

Cách tính:

Có nhiều cách tính tuổi Kim lâu. Tuy nhiên cách phổ biến hiện nay là theo Cổ thư:
Nam lấy số tuổi âm lịch chia cho 9, số dư là 1, 3, 6, 8 thì phạm Kim lâu (Ví dụ: 27 tuổi chia cho 9 ra 3 thì người nam năm 27 tuổi phạm Kim Lâu. Còn đối với nữ: Hàng đơn vị của tuổi âm lịch mà là  1, 3, 6, 8 là phạm Kim lâu (Ví dụ: Nữ 21, 23, 26, 28, 31, 33 tuổi là phạm Kim Lâu).
Nếu dư 1 là phạm Kim lâu thân: Gây tai họa cho bản thân gia chủ. Gia chủ sẽ phạm ốm đau, tai nạn, xui xẻo và có thể là chết người.
Nếu dư 3 là phạm Kim lâu thê: Gây tai họa cho vợ của gia chủ. Người vợ cũng sẽ gặp nhiều vận hạn như ốm đau liên miên, tai nạn và đen đủi. 
Nếu dư 6 là phạm Kim lâu tử: Gây tai họa cho con cái của gia chủ. Con cái gặp hạn như ở phần Kim lâu thê. 
Nếu dư 8 là phạm Kim lục súc: Gây hại cho vật nuôi, làm ăn thất bát.

Hạn Hoang Ốc

Hoang Ốc có nghĩa là ngôi nhà hoang, là nơi của ma quỷ. Vì vậy, khi phạm phải hạn này ngôi nhà đó sẽ thường xuyên bị ma quỷ quấy nhiễu, gia chủ không được bình yên.
Các tuổi phạm vào hạn Hoang Ốc: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Hạn Tam Tai

Nếu phạm hạn Tam Tai khi xây nhà gia đình chủ nhà sẽ thường xuyên gặp họa bất thình lình, không thể lường hết được.
-    Sinh năm Tỵ, Dậu, Sửu: Bị hạn Tam tai vào các năm Hợi, Tý, Sửu.
-    Sinh năm Thân, Tí, Thìn: Bị hạn Tam tai vào các năm Dần, Mão, Thìn.
-    Sinh năm Dần, Ngọ, Tuất: Bị hạn Tam tai vào các năm Thân, Dậu, Tuất.
-    Sinh năm Hợi, Mão, Mùi: Bị hạn Tam tai trong ba năm Tỵ, Ngọ, Mùi.

Các tuổi có thể động thổ xây nhà năm 2016

Từ cách tính các hạn trên đây thì các tuổi đẹp có thể động thổ xây nhà trong năm Bính Thân 2016 là: 1947, 1944, 1955, 1959, 1962, 1971, 1977, 1983, 1988, 1997, 1998.
Trong trường hợp phạm vào các hạn xấu trên mà bạn vẫn muốn tiến hành xây nhà thì có thể mượn tuổi người thân bạn bè. Khi mượn tuổi nên lưu ý chọn người hơn tuổi mình và tốt nhất là nam giới. Người đó phải có cuộc sống khá giả, tính tình phóng khoáng, rộng rãi. Và dĩ nhiên người đó không được phạm hạn Kim Lâu, Hoang Ốc và Tam Tai.


Nếu gia chủ phạm một trong ba điều trên có thể mượn tuổi người khác không phạm để khởi công xây nhà.
Việc mượn tuổi chính là mượn cái may mắn của họ để hóa giải những cái không tốt cho mình. Và người được mượn sẽ là người động thổ giúp cho gia chủ. 
Một lưu ý nhỏ cần biết là việc kiêng kỵ ba hạn trên chỉ được tính khi động thổ xây nhà mới hoặc sửa chữa trên quy mô lớn trong nhà. Còn đối với những việc sửa chữa lặt vặt hay sắp xếp nội thất không gây ảnh hưởng, trở ngại gì, gia chủ cứ tiến hành bình thường.
Thiên Phúc
Tư vấn bởi KTS. Nguyễn Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 bảng mắt màu siêu siêu xinh, không mua hơi phí