Bài trí phòng ngủ đúng phong thủy để bé ngủ ngoan nhanh lớn

Lê Hoa 2015-11-24 15:07
- Phòng ngủ cho em bé đúng nguyên tắc phong thủy giúp hạn chế được tình trạng khóc đêm, giật mình, đái dầm…
Trẻ từ sơ sinh đến khi lên ba luôn cần sự chăm sóc đặc biệt của cả gia đình. Chỉ một vài lỗi nhỏ về cách bài trí trong phòng cũng khiến bé giật mình thon thót, mất ăn mất ngủ, dẫn đến chậm lớn, còi xương, suy dinh dưỡng.


Phòng ngủ bài trí đúng nguyên tắc giúp trẻ ngủ ngon, nhanh lớn.
Do vậy, bố mẹ cần lưu ý một vài nguyên tắc phong thủy trong bài trí phong thủy dưới đây để con có một không gian ấm áp, yên tĩnh và an toàn, thuận lợi cho việc phát triển sức khỏe và trí lực:

1. Vị trí phòng cho bé

Khi lựa chọn căn phòng đón con yêu sắp chào đời các bố mẹ phải chọn phòng yên tĩnh, kín gió và luôn ấm hơi người. Tránh chọn những căn phòng lạnh lẽo, u tối, ồn ào. Bởi trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ quan trọng nhất là ăn ngoan ngủ tốt thì mới phát triển được.
Nếu bạn chuẩn bị sửa sang một căn phòng mới đón em bé thì nên sửa trước ít nhất ba tháng. Sau đó mẹ phải sang ngủ trước khi sinh ít nhất một tháng để căn phòng luôn ấm hơi người. Những căn phòng mới sửa nhiều tạp khí, thiếu năng lượng và hơi ấm, trong khi đó trẻ mới sinh chức năng trong cơ thể con non nớt sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bé.
Bài trí phòng ngủ đúng phong thủy để bé ngủ ngoan nhanh lớn
Phòng cho bé phải kín gió, yên tĩnh, dễ chịu.
Phòng bé phải luôn thông thoáng nhưng không trống trải gió lùa và không ở gần đường sá hay những căn phòng ồn ào. Bởi như vậy là phạm ‘thanh sát’ - ô nhiễm tiếng ồn. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển thính lực, trí lực, trẻ sẽ kém nhanh nhạy hay mệt ốm, quấy khóc.

2. Hướng phòng ngủ cho trẻ 

Đối với bé trai bố mẹ nên đặt phòng ngủ của bé nằm ở phần phía Đông hoặc phía Bắc của ngôi nhà hoặc căn hộ. Còn đối với bé gái thì không gian cho bé nên đặt ở phía Nam, Đông Nam hay phần phía Tây của ngôi nhà. Về phong thủy các hướng này thường đảm bảo ánh nắng vừa đủ, kín gió mà vẫn thông thoáng giúp trẻ ăn ngoan ngủ tốt hơn.

3. Cách kê giường

Đầu giường ngủ của bé nên quay về hướng Bắc, Nam hoặc hướng Đông. Trong đó hướng Bắc tĩnh lặng là tốt nhất.
Phía sau đầu giường phải dựa vào vách tường kín đáo, chắc chắn. Tránh trường hợp giường bé để chơi vơi không có điểm tựa. Nhưng cũng không nên đặt giường hoặc nôi dựa vào tường nhiều vì như vậy em bé sẽ ở một vị trí cố định dẫn đến dòng năng lượng sinh khí không luân chuyển được.
Nên kê giường ngủ của bé cách điểm chiếu của ánh nắng mặt trời khoảng 5m. Không nên kê quá sát cửa sổ. Phòng có ánh nắng vừa đủ sẽ giúp trẻ tránh được bệnh còi xương, loãng xương hay các bệnh khác do thiếu vitamin D.
Không nên đặt giường trẻ sát bức tường chung với nhà vệ sinh, nhà tắm hay nhà bếp. Vì đó là những khu vực ẩm thấp, nấm mốc dễ phát triển, phạm âm sát dễ gây bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh dị ứng, da mẩn ngứa, giấc ngủ không sâu hoặc chậm mọc răng…


Đầu giường phải dựa vào điểm chắc chắn giúp trẻ không bị giật mình.
Phòng trẻ cũng như giường phải luôn được dọn sạch sẽ. Tuy nhiên nên lưu ý không nên sử dụng chất tẩy rửa hóa học để làm sạch. Và đặc biệt không nên để đồ đạc dưới gầm giường, gầm cũi vì sẽ khiến năng lượng tốt không lưu chuyển, vận động được gây gián đoạn giấc ngủ của trẻ.

4.  Màu sắc phòng trẻ

Phòng cho trẻ dưới 3 tuổi nên sử dụng những gam màu tươi sáng, ấm áp, nhẹ nhàng. Không nên chọn những màu quá chói lóa, sặc sỡ càng không được chọn các gam màu tối tăm, u buồn, lạnh lẽo. Các màu hồng phấn, xanh nước da trời, xanh dương, cam nhạt, xanh lá cây… đều phù hợp với phòng trẻ. Nên phối với màu trắng để sơn tường hay các đồ dùng màu sắc đậm được tiết chế, giảm nhẹ đi, tạo không gian hài hòa. 
Màu sắc nhã nhặn, hợp mệnh giúp trẻ luôn cảm thấy thoải mái.
Bên cạnh đó cũng nên chọn các đồ dùng màu sắc hợp mệnh của bé để trang trí như: Nếu bé mệnh Mộc nên chọn màu xanh nước biển nhạt, xanh lá cây kết hợp với màu nâu, màu đen (vì Thủy sinh Mộc nên sử dụng kết hợp các màu đặc trưng của Thủy và Mộc). Không nên dùng quá nhiều màu sắc họa tiết sẽ gây rối mắt, mệt mỏi.

5. Lưu ý khi sử dụng các thiết bị điện tử

- Bố mẹ tuyệt đối không được để ánh đèn chiếu vào mặt trẻ. Vì trẻ nhỏ thường xuyên ngủ nên không gian phải yên tĩnh, ánh đèn êm dịu hoặc tắt đèn. 
- Không đặt quạt gió đối xứng với đầu giường ngủ 
- Không sử dụng quạt trần, các loại quạt gây tiếng ồn hoặc có độ rung quá lớn. 
- Không sử dụng quạt phun sương để bổ sung độ ẩm. Độ ẩm quá cao hoặc quá thấp đều có thể gây chảy máu cam, viêm phổi, viêm họng.
- Khi sử dụng điều hòa phải đảm bảo nhiệt độ phòng vào mùa hè là 26 đến 28 độ, vào mùa đông là 22 đến 24 độ. Độ ẩm trung bình phải đạt từ 65% - 75%.
Lê Hoa 
Nguồn ảnh: Tổng hợp
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh