Thoa sữa mẹ có giúp bé hết chàm sữa hay không? Lời bác sĩ nói khiến nhiều mẹ giật mình

Anh Chi 2022-08-21 09:05
- Nhiều người mẹ truyền tai nhau rằng sữa mẹ giúp chữa "bách bệnh", trong đó có cả chàm sữa. Vậy thực hư thế nào?

Trẻ sơ sinh còn non nớt nên khả năng thích ứng của bé với môi trường bên ngoài tương đối kém. Khi thời tiết thay đổi thất thường, bé dễ bị khô da, nứt nẻ, thậm chí còn mắc một số bệnh về da nghiêm trọng. Vì vậy, việc chăm sóc da của bé là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.  

Thời tiết mấy ngày nay tương đối hanh khô, mẹ bỉm sữa cảm thấy con bị chàm sữa nên đã đi hỏi cách chữa chàm sữa cho con. Nhiều mẹ đã truyền tai nhau cách dùng sữa mẹ vắt ra, bôi lên da con để chữa chàm sữa. Bằng cách này, da bé vừa hết chàm sữa, lại vừa hồng hào, khỏe mạnh. Nhiều người cho rằng sữa mẹ rất giàu chất dinh dưỡng, kháng thể và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho em bé, có thể nuôi dưỡng làn da của bé và giữ cho da bé luôn căng mịn và mềm mại trong thời gian dài. 

Thoa sữa mẹ có giúp bé hết chàm sữa hay không? Lời bác sĩ nói khiến nhiều mẹ giật mình

Vậy, thoa sữa mẹ có giúp bé chữa chàm sữa hay không?

Theo các bác sĩ việc thoa sữa mẹ chữa chàm sữa là không có cơ sở khoa học. Một mẹ đã thử thoa sữa mẹ lên vùng da bị chàm sữa của con. Có thể trong ngày đầu, da bé không có gì bất thường. Nhưng vài ngày sau, mẹ bỉm sữa có thể thấy da của trẻ bắt đầu đỏ lên, bé hay cáu kỉnh vì cảm thấy ngứa, khó chịu. Tiếp đó, những mụn nước trên cơ thể trẻ mọc lên nhiều hơn, thậm chí còn rỉ ra dịch cơ thể. 

Thoa sữa mẹ có giúp bé hết chàm sữa hay không? Lời bác sĩ nói khiến nhiều mẹ giật mình

Lúc này, mẹ bỉm sữa mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và vội vàng đưa bé đến gặp bác sĩ. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm nang lông. Thủ phạm chính dẫn đến vấn đề này là do sữa mẹ làm bẩn da của trẻ. Nhận được kết luận này, bà mẹ bỉm sữa đã hối hận rất nhiều. Chị cho rằng mình hơi bất cẩn khi nuôi dạy con cái.

Vậy tại sao các mẹ không nên thoa sữa mẹ lên da của con?

1) Sữa mẹ là một môi trường thích hợp để nuôi vi khuẩn

Chúng ta đều biết không nên bảo quản sữa mẹ ở nhiệt độ phòng. Vì sữa mẹ giàu dinh dưỡng, ở nhiệt độ phòng sẽ sản sinh vi khuẩn ở tốc độ nhanh, dẫn đến hư hỏng, không thể cho trẻ bú mẹ. Sữa mẹ là tốt nhất trong các loại sữa, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ.

Đồng thời, loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao này đương nhiên là môi trường tốt nhất cho sự sinh sản của vi sinh vật. Khi sữa mẹ được bôi lên da trẻ, các vi sinh vật ở da của bé sẽ được cung cấp nguồn dinh dưỡng dồi dào. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở nhanh chóng với số lượng lớn. Điều này khiến da bé dễ bị vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến một số vấn đề.

Thoa sữa mẹ có giúp bé hết chàm sữa hay không? Lời bác sĩ nói khiến nhiều mẹ giật mình

2) Sữa mẹ làm bí da trẻ

Tất nhiên, tác hại do sữa mẹ bôi lên da trẻ không chỉ về mặt sinh học, mà còn về mặt vật lý. Sữa mẹ không phải chỉ là nước. Vì vậy, khi thoa sữa mẹ lên da của trẻ, sau khi nước trong sữa bay hơi, một lượng lớn chất dinh dưỡng như chất béo và protein sẽ không bay hơi.

Thay vào đó, các loại chất này sẽ lưu lại trên da, tạo thành “hàng rào” trên bề mặt da của bé. Lúc này, các loại chất sẽ làm giảm khả năng thẩm thấu của da, bít lỗ chân lông, khiến quá trình bài tiết chất nhờn trên da bị cản trở, gây ra một số bệnh ngoài da như viêm nang lông.

Anh Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lựa đồ 'chuẩn chỉnh' theo dáng người, giúp nàng nấm lùn, mi nhon cũng mặc đẹp chẳng kém sao hạng A