Bé ngã khỏi giường, mẹ cần kiểm tra 3 bộ phận này để đảm bảo an toàn cho bé

Thúy Anh 2022-03-27 09:19
- Trẻ nhỏ hiếu động nên khi đi ngủ, đùa nghich, bé rất dễ ngã ra khỏi giường. Lúc này, bố mẹ cần nhanh tay đỡ bé, kiểm tra những tổn thương của bé để có các biện pháp sơ cứu kịp thời.

Nói đến chuyện con ngã ra khỏi giường, người mẹ nào cũng thấy sợ hãi, tự trách mình và xót xa. Tuy nhiên, trẻ nhỏ chưa thể nhận thức, lại rất năng động vì vậy bé có thể ngã từ trên giường xuống bất cứ lúc nào.

Trong tình huống như vậy, phản ứng đầu tiên của nhiều bậc cha mẹ là chạy đến thật nhanh, ôm con vào lòng, dỗ dành để con đừng con khóc nữa. Đến khi trẻ nín khóc, họ sẽ kiểm tra xem con có bị sao không. Liệu cách làm này đã thực sự chính xác?

Bé ngã khỏi giường, mẹ cần kiểm tra 3 bộ phận này để đảm bảo an toàn cho bé

Bạn biết đấy, so với những vết trầy xước trên da rõ ràng, vẫn còn những nguy hiểm tiềm ẩn đối với đứa trẻ. Khi trẻ ngã ra khỏi giường, việc đầu tiên là bạn không nên bế bé lên mà hãy quan sát trước xem con ngã như thế nào, những nguy hiểm nào có thể ảnh hưởng đến bé. 

Vào tháng 9/2020, theo Nhật báo Quảng Châu, một em bé 8 tháng tuổi ở Chu Hải, Trung Quốc đã ngã từ trên giường và đập đầu vào đất. Sau khi bé ngã ra khỏi giường, bố mẹ đã liên tục ôm ấp, dỗ dành bé. Sau đó, trẻ bắt đầu nôn trớ, rối loạn ý thức, phản ứng ngày càng nặng nên bố mẹ đã vội đứa bé đến bệnh viện. Kết quả chẩn đoán cuối cùng là em bé bị xuất huyết ngoài màng cứng nội sọ rất lớn. Cuối cùng, sau khi được cấp cứu, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Bé ngã khỏi giường, mẹ cần kiểm tra 3 bộ phận này để đảm bảo an toàn cho bé

Điều này cho thấy việc trẻ ngã từ trên giường xuống rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong cho em bé. Trẻ sơ sinh thường có phần đầu nặng hơn, to hơn so với cơ thể. Đầu bé cũng dễ vỡ hơn do đang trong giai đoạn phát triển thể chất. Khi ngã, người ta dễ đập đầu xuống đất, lúc này phần đầu chịu tác động lực lớn nhất.

Khi em bé ngã ra khỏi giường, mẹ không nên bé bé ngay lập tức mà hãy quan sát phản ứng của bé. Trong hầu hết các trường hợp, bé chỉ khóc một chút và vẫn bình thường sau khi ngã. Nhưng nếu bé ngã ra khỏi giường và bất tỉnh, chảy máu nhiều, co giật, nôn mửa, khó thở...Những dấu hiệu này cho thấy bé đã bị thương ở đầu hoặc cột sống. Việc mẹ tự ý di chuyển bé có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng. Lúc này, bạn nên gọi điện đến đường dây cấp cứu để được tư vấn.

Khi bé ngã ra khỏi giường, mẹ cần kiểm tra 3 bộ phận sau để biết bé có an toàn hay không. 

Mẹ hãy kiểm tra bé theo thứ tự “đầu cổ - thân mình - tay chân” :

1. Có chấn thương hoặc chỗ lõm nào ở đầu và cổ không? Bé có thể hoạt động bình thường?

Mẹ hãy để ý kỹ các tình trạng bất thường như đầu nổi u cục, trũng. Hãy kiểm tra xem xương đòn có sưng, bầm máu hay không. Bé có cảm thấy đau khi ấn vào xương đòn hay không.

2. Bé có bị thương hoặc vết bầm tím trên da không?

Trẻ sơ sinh rất dễ bị các vết thương ngoài da khi bị ngã. Có thể, khi mới ngã, bé không gặp vấn đề gì nhưng lâu dần sẽ xảy ra hiện tượng chảy máu dưới da hoặc rỉ dịch càng nhiều. Nếu bé gặp vấn đề này, tốt nhất mẹ nên đưa bé đi khám để tránh tình trạng nghiêm trọng hơn.

3. Tay, chân, bàn tay và bàn chân có cử động được tự do không?

Nếu chân tay của bé bị sưng, đau và biến dạng hoặc cử động của bé bị hạn chế khi bạn nhẹ nhàng giúp bé di chuyển, bé có thể bị gãy xương. Bạn nên dùng nẹp để cố định chân bé và đưa bé đi bệnh viện ngay lập tức.

Thúy Anh/Theo Sohu

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh