Cô giáo mầm non gửi ảnh ngủ trưa, phụ huynh đột nhiên tỏ ra phẫn nộ vì lý một lý do

Quỳnh Trang 2022-03-25 11:12
- Để giúp phụ huynh an tâm về con mình, nhiều giáo viên mầm non thường gửi ảnh các em bé ăn, ngủ. Tuy nhiên, việc chăm sóc trẻ không được như ý có thể khiến nhiều phụ huynh tỏ ra bức xúc.

Khi con đi học mẫu giáo, bố mẹ không tránh khỏi chuyện lo lắng. Vì vậy, các cô giáo thường gửi ảnh các bé ăn, ngủ để giúp bố mẹ cảm thấy an tâm hơn. Tuy nhiên, đôi khi việc chăm sóc trẻ nhỏ ở trường mầm non lại không khiến khiến các bậc phụ huynh ưng ý.

Sự việc mới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Được biết, khi giáo viên mẫu giáo gửi ảnh chụp cho nhóm phụ huynh. Đó là một tấm ảnh các em bé đang ngủ ngon giấc. Tuy nhiên, một phụ huynh cảm thấy phẫn nộ vì thấy con của vị này chưa được đắp chăn bông.

Cô giáo mầm non gửi ảnh ngủ trưa, phụ huynh bỗng phẫn nộ vì điều này

Vị phụ huynh này đã viết: "Vì sao con tôi lại không được đắp chăn bông vậy? Các cô chăm sóc học sinh kiểu gì vậy?" Sự việc này đã gây xôn xao trên mạng và được lan truyền rất nhiều. Tuy nhiên, đối lập với quan điểm của vị phụ huynh này, cư dân mạng cho rằng vị phụ huynh này không nên quá khó tính. Trong một lớp mầm non, các cô giáo phải chăm rất nhiều học sinh. Vì vậy, chuyện họ mắc sai sót là khó tránh được.

Khi cha mẹ và các cô giáo cho trẻ ngủ trưa, bạn cần chú ý những chi tiết nhỏ sau:

1. Không đắp chăn quá dày cho trẻ

Vì yêu thương và quan tâm đến con cái, các bậc cha mẹ luôn lo sợ con mình sẽ bị cảm lạnh sau khi chìm vào giấc ngủ say. Một số bậc cha mẹ đã liên tục đắp chăn cho con. Trên thực tế, trẻ em không hề sợ lạnh như các bậc cha mẹ vẫn nghĩ. Không chỉ vậy, việc trẻ em trùm chăn bông quá dày không có lợi cho hệ hô hấp của trẻ và nguy cơ ngạt thở rất cao.

Cô giáo mầm non gửi ảnh ngủ trưa, phụ huynh bỗng phẫn nộ vì điều này

2. Đừng để con bạn ăn quá no trước khi đi ngủ

Giáo viên và các bậc phụ huynh thường ép trẻ ăn thật nhiều. Tuy nhiên, việc trẻ ăn quá no rồi ngủ trưa là không tốt. Việc ăn quá nó rồi đi ngủ ngay có thể khiến trẻ bị trào ngược, gây tắc cổ họng và có nguy cơ bị ngạt thở. Vì vậy, giáo viên và phụ huynh phải cảnh giác và chú ý đến tình trạng của con em mình.

Thực tế, giấc ngủ ngắn mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ. Vì vậy, phụ huynh cần giúp trẻ hình thành thói quen ngủ trưa. Ngoài ra, vì lợi ích của con mình, cha mẹ cũng nên trao đổi với giáo viên một cách hợp lý. Khi gặp vấn đề nào đó, hãy bình tĩnh để xem xét toàn bộ câu chuyện thay vì vội vàng trách móc, buộc tội các cô giáo.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mỹ Tâm e ấp bên Hà Anh Tuấn