'Thanh xuân như một ly trà' và loạt hot trend từ phim 'Về nhà đi con'

2019-07-27 17:00
- "Triết lý" về thanh xuân của Ánh Dương, bộ váy của Nhã "tiểu tam" cùng những tình tiết phim "Về nhà đi con" đều được dân mạng quan tâm và trở thành hot trend gần đây.

    

   Loạt câu nói "cực gắt" của dàn diễn viên: Với nhiều dân mạng, phim Về nhà đi con  chẳng khác nào một kho tàng triết lý. Từ lời thoại "Về nhà đi con" của bố Sơn (NSƯT Trung Anh) đến những lần chiêm nghiệm về cuộc sống của Ánh Dương (Bảo Hân) đều trở thành câu nói trào lưu trên mạng.  Ảnh chụp màn hình.        

   Đặc biệt, câu "Thanh xuân như một ly trà, ăn thêm miếng bánh 'hết bà' thanh xuân" của Ánh Dương được xem là "câu nói quốc dân" gần đây khi đi đâu cũng nghe, đến đâu cũng thấy. "Sợ câu nói về thanh xuân của Ánh Dương quá rồi, thêm cái vụ app biến mình thành người già nữa, riết ám ảnh không muốn lướt news feed", Thanh Nhàn (23 tuổi, TP.HCM) nói. Ảnh chụp màn hình.        

   Váy Nhã "Tuesday" được săn lùng:  Ngay từ khi xuất hiện, nhân vật Nhã (Quỳnh Nga) trong Về nhà đi con  đã khiến dân mạng "ghét cay ghét đắng" vì phá hoại gia đình người khác. Mọi hành động, câu nói thậm chí một cái nháy mắt của Nhã cũng khiến nhiều khán giả thấy "không vừa mắt". Bên cạnh đó, những bộ trang phục nhân vật mặc trong phim cũng trở thành tâm điểm. Trong khi các shop thời trang online ra sức quảng cáo, dân mạng người đòi mua, kẻ muốn tẩy chay nơi bán mẫu váy này. Ảnh chụp màn hình.        

   Thậm chí, nhiều dân mạng còn nhắn tin cho diễn viên Quỳnh Nga hỏi địa chỉ mua mẫu váy nhân vật Nhã diện trong phim. "Cá sấu chúa" than thở trên trang cá nhân cô trả lời không xuể loạt tin nhắn từ dân mạng. Ảnh:  Phạm Quỳnh Nga.        

   Hội cuồng phim, "đạo diễn online" ra đời: Từ khi Về nhà đi con được dân mạng gọi là “bộ phim quốc dân”, hàng loạt fanpage trên mạng xã hội ra đời để cập nhật từng diễn biến trong phim. Ảnh chụp màn hình.        

   Trong lúc nhà sản xuất tung các đoạn video "nhá hàng" trước mỗi tập phim, nhiều “đạo diễn online” đã kịp "vẽ" ra những diễn biến tiếp theo, cũng như phân tích tính logic của phim. Thậm chí, một số khán giả tỏ ra không hài lòng với mạch phim, muốn tham gia vào đội ngũ biên kịch để thêm thắt chi tiết, khiến phim sinh động hơn.  Ảnh: Về nhà đi con.        

   Rộ trào lưu ghét “tiểu tam”, diệt “Tuesday”: Nhiều khán giả cho rằng Nhã của Về nhà đi con là nhân vật phim truyền hình bị ghét nhất 6 tháng đầu năm 2019. “Lướt mạng xã hội là thấy chửi Nhã, ngồi ngoài ngõ cũng nghe mấy cô hàng xóm bàn tán về ‘con nhỏ giật chồng đáng ghét’. Không biết Quỳnh Nga nghĩ gì khi bị gọi tên nhiều như thế”, Ngọc Bùi (23 tuổi, Hà Nội) nói. Ảnh: Đắc nhân tâm.        

   Không chỉ bị ghét, Nhã còn trở thành nhân vật bị chế ảnh, ghép hình vào các hội nhóm “tiêu diệt Tuesday”. Bên cạnh đó, nhiều người mượn chuyện Nhã để "đá xéo" người chuyên giật chồng, cướp bồ. Dân mạng còn nói chưa bao giờ "trào lưu diệt tiểu tam” mạnh mẽ như lúc này. Ảnh: Sen xàm xí.        

     p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}  Ảnh chế các nhân vật và câu cửa miệng “Về nhà đi con”: Sau hơn 70 tập phim Về nhà đi con đã phát sóng, dân mạng đã cho ra đời cả kho ảnh chế về các nhân vật trong phim. Trong đó, câu nói "Về nhà đi con" của bố Sơn gần đây hot hơn cả.  Ảnh chụp màn hình.        

   Khoảnh khắc bố Sơn khóc và yêu cầu Thư (Bảo Thanh) về nhà sống cùng khiến nhiều người xúc động. Trong loạt ảnh chế về cảnh này, một số dân mạng lồng ghép câu chuyện vào bức ảnh, cho rằng nếu thấy khó khăn quá cứ than vãn sẽ được bố gọi về nhà. “Trong lúc khó khăn, cứ nhớ đến bố. ‘Về nhà đi con’ thành trend cũng vì nói đúng tâm trạng của những đứa con xa nhà”, Thanh Hoàng (24 tuổi, Cần Thơ) nói.

Theo Zing.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022