Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ mang thai 7 tuần nhưng có nguy cơ phải bỏ con vì thai ngừng phát triển

2018-04-18 14:36
- Mong con mỗi ngày, đến lúc phát hiện mình mang thai, bà bầu trẻ tức tốc đi khám nhưng không ngờ, lúc siêu âm bác sỹ kết luận thai nhi được 7 tuần nhưng đã ngừng phát triển. Bà bầu trẻ đau đớn đến tột cùng!

Con cái đến với bố mẹ cũng là một cái duyên. Con là của trời cho. Có những người mong mãi cũng không được trong khi đó nhiều người đã không biết quý trọng các giọt máu của mình mà nạo phá thai hết lần này đến lần khác.

Mới đây, trên một nhóm dành cho hội chị em, một bà bầu trẻ đã đăng tải câu chuyện đầy nước mắt khi có nguy cơ phải phá bỏ đứa con 7 tuần tuổi của mình vì thai ngừng phát triển.

Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ mang thai 7 tuần nhưng có nguy cơ phải bỏ con vì thai ngừng phát triển

Nguyên văn đoạn tâm sự đẫm nước mắt của bà bầu trẻ:

"Các chị ơi. Sáng nay em đi siêu âm. 7 tuần các chị ạ.

Vào nhìn các chị bầu lớn, thấy cả các bé mà thấy vui lắm.

Đến lượt em. Em siêu âm. 7 tuần thai ngưng phát triển. Không tìm thấy hoạt động của tim thai. Em khóc nức nở từ phòng khám mà bác sĩ không nói được câu nào.
Chỉ nghe mong manh từ bác sĩ nói với chồng là uống thuốc bỏ.

Em về nhà vì còn chưa tin được. Giờ phải làm sao các chị. Có ai từng như em mà quyết giữ con mà có thành công không? Giờ em rối bời quá. Em không muốn bỏ chút nào. Em thấy mình suy sụp quá...".

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn tâm sự của bà bầu trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng. Ai cũng gửi lời động viên, an ủi. Có nhiều người khuyên bà mẹ trẻ hãy bình tĩnh và thử đi khám thêm vài nơi nữa để chắc chắn.

Bạn Lê Nhị khuyên rằng: "Bạn đi siêu âm thêm chỗ khác đi. Rồi để 1 tuần nữa nếu không có tim thai hãy bỏ. Nhiều trường hợp siêu âm đầu dò mới nghe thấy tim thai đấy".

Nickname Ngoc Nhu bình luận: "Bạn đi siêu âm thêm nếu vẫn nói là không có tim thai tức là thai chết lưu. Mà đã chết lưu thì có muốn giữ cũng không được vì nó nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Và thai cũng tự ra thôi".

Độc giả Đậu Hương than thở: "Khổ. Những người muốn có thì không được. Những người không muốn có thì lại đến rồi lại phá".

Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ mang thai 7 tuần nhưng có nguy cơ phải bỏ con vì thai ngừng phát triển

Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ mang thai 7 tuần nhưng có nguy cơ phải bỏ con vì thai ngừng phát triển

Nỗi đau xé lòng của người mẹ trẻ mang thai 7 tuần nhưng có nguy cơ phải bỏ con vì thai ngừng phát triển

Trao đổi với PV Em Đẹp, bà bầu trẻ cho biết mình tên là Hương. Hiện tại, cô rất buồn và thất vọng. Hương nói: "Hai vợ chồng em khóc suốt từ lúc sáng tới giờ. Đây là lần đầu em mang bầu mà con như thế này em buồn lắm. Em mong con biết bao nhiêu, ông trời quá bất công với em mà, em thương con em lắm ạ".

"Bây giờ cứ ra đường hay đi đâu thấy trẻ con là nước mắt em lại rơi. Ngày trước em nghén mệt nhưng bây giờ em không còn cảm giác nghén nữa. Chắc chắn em phải đi khám thêm một vài chỗ nữa để chắc chắc rồi em mới quyết định được. Hiện tại em rất rối bời". - Hương chia sẻ thêm.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 cung hoàng đạo để quá khứ ám ảnh mối quan hệ hiện tại