Hoa tươi nhập ngoại đội giá gấp 2-3 lần vẫn hút khách mua ngày 8/3

2017-03-07 18:36
- Vào những dịp như Quốc tế Phụ nữ 8/3, hoa tươi là món quà không thể thiếu. Vậy nên ở hầu khắp các cửa hàng kinh doanh hoa tươi tại Hà Nội đều phải nhập thêm lượng hàng lớn, nhất là hoa tươi nhập ngoại nhiều màu sắc để đáp ứng nhu cầu của khách mua tặng.

Hoa tươi giá bình dân dưới 300 ngàn đồng hút khách

Theo khảo sát của PV, ngày 7/3, tại các cửa hàng hoa, giá cả của các loại hoa đều có xu hướng tăng lên rõ rệt, đặc biệt là hoa hồng, hoa ly, hoa lan. Một số loài hoa khác như hoa hướng dương, lay ơn cũng có xu hướng tăng nhẹ.

Thực tế cho thấy, thời điểm 8/3 tới càng gần thì giá hoa cùng được đẩy lên nhanh. Một chủ cửa hàng hoa cho biết, vào ngày 5/3, hoa hồng được bán với giá 180.000/bó 20 bông, thì sang 7/3, giá hoa hồng được đẩy lên 300.000 đồng/20 bông, tăng gần gấp đôi so với trước.

Theo nhiều chủ cửa hàng, vì hoa hồng thường được chọn mua làm quà, dùng để tặng theo bó hoặc cắm lẻ đều được nên vào thời gian cao điểm như 8/3, giá có thể đội lên gấp 3 lần.

hoa

Những giỏ hoa với đủ kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng giá trên dưới 300.000 đồng là sự lựa chọn của nhiều người trong dịp 8/3.

Chị Hồng Liên, chủ cửa hàng bán hoa trên đường Nguyễn Phong Sắc cho biết: "Năm nay, xu hướng mua của nhiều người vẫn là chọn mua theo giỏ hoặc bó lớn. Nếu mua tặng người yêu thì người ta thường mua theo bó, mua tặng cơ quan, thầy cô thì mua theo giỏ".

Chị Liên cũng cho biết, bên cạnh các loài hoa nội giá cả tương đối bình dân như hoa hồng Đà Lạt thì đã xuất hiện thêm một số loài hoa ngoại hình thức đẹp, giá thành lại khá bình dân. 

"Năm nay, cửa hàng tôi và nhiều nơi khác có nhập về nhiều hoa hồng ngoại to gấp rưỡi hoa hồng Đà Lạt, màu sắc có phần nhã nhặn hơn, giá mua lẻ là 30.000 đồng/bông. Đây là giống được lai ở bên Thái Lan, bông to, đẹp, cánh mềm mại nên nhiều người thích, giá cũng không quá đắt.

Có những bông hồng nhung ngoại như hoa Ecuador tận hơn trăm nghìn/1 bông, so ra thì hoa này vừa đẹp vừa rẻ nên nhiều người thích".

hoa

Hoa hồng ngoại giá bình dân, chỉ 30.000 đồng/cành được nhiều người mua làm quà tặng

Bên cạnh nhu cầu mua hoa theo từng bó thì nhiều người cũng tìm mua các giỏ hoa rực rỡ, được kết tỉ mỉ từ nhiều loại hoa với nhau. Theo khảo sát, hầu hết các giỏ hoa được kết từ hoa hồng, lan, lavender, hoa ly thường không dưới 300.000 đồng. Thậm chí tại những shop hoa lớn, có giỏ lên đến cả triệu đồng.

Chị Bình - chủ cửa hàng hoa trên đường Tô Hiệu cho biết: "Mua hoa theo giỏ thì tiện lợi hơn, dễ mang xách trên đường, lại có phần sang trọng hơn là hoa bó. Các giỏ hoa tôi bán trong dịp 8/3 thường được kết từ hoa tươi nhập về từ sáng sớm, bán đến chiều tối là hết. Giá giỏ hoa dao động từ 250.000 đồng đến 700.000 đồng. Năm nay, tôi thấy xu hướng nhiều người chuộng giỏ hoa lan kết kèm hoa hồng nhung hoặc hoa hồng tím".

Hoa ngoại nhập đủ màu sắc khiến nhiều người thích mê đặt mua

Đến "mục sở thị" tại các shop hoa lớn uy tín tại Hà Nội, số lượng hoa ngoại nhập như lavender, hoa hồng xanh, hoa hồng đen, cẩm tú cầu, hoa hồng Ecuador nhiều vô kể. Những loài hoa này có giá rất đắt, thường trên dưới 100.000 đồng/bông nhưng vẫn dành được nhiều sự quan tâm của các chị em trong dịp 8/3 này.

hoa

Những giống hoa hồng ngoại sang chảnh giá hơn 100.000 đồng mỗi cành rất được quan tâm trong dịp 8/3 này

Hoa ngoại nhập không được bán tràn lan trên các tuyến phố như các loài hoa nội địa, chúng thường được người mua tìm kiếm trên các trang mạng xã hội, instagram của các shop hoa lớn và uy tín.

Thực tế, vào những ngày lễ lớn như 8/3 hay 20/10, những món quà có độ "sang chảnh" cao như hoa hồng mạ vàng lại không được thực sự yêu thích bằng một bó hoa ngoại nhập. Độ tươi sáng, thơm tho và vẻ đẹp nhã nhặn của một bó hoa ngoại luôn khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

hoa

Nói về những loại hoa ngoại nhập được yêu quý trong dịp 8/3 năm nay, phải kể đến hoa hồng Juliet của Anh, hoa hồng đen Nam Phi, hoa hồng xanh, hoa hồng rainbow, hoa tuy lip cánh xoăn, hoa ly kép, trà mao lương... Giá của chúng đắt gấp 10 lần hoa nội địa bởi vẻ đẹp khác lạ và rất thu hút.

hoa

hoa

Hoa hồng đen Nam Phi, hoa hồng xanh Úc cũng được nhiều người tìm mua dù giá khá đắt đỏ

Được biết, giá của một bông hoa hồng đen khoảng 250.000 đồng/cành, hoa mao lương cánh to giá khoảng 150.000 đồng/cành, hoa hồng Juliet có giá khoảng 150.000 đến 300.000 đồng/cành...

Mỗi bó hoa được kết từ những bông hoa ngoại này gần như không có giá dưới 1 triệu đồng nhưng vẫn được đông đảo đấng mày râu đặt mua để tặng người yêu hoặc vợ.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 gia đình đông con showbiz Việt tiết lộ bí quyết dạy con đáng học hỏi