Con bỏng nặng ở Trung Quốc, mẹ già viết đơn cầu cứu, mong đưa con trai về nước cứu chữa

Trung Hiếu 2017-06-04 06:50
- Không có khả năng chữa trị cho con trai bị bỏng xăng đến 70% cơ thể khi đi lao động tại Trung Quốc, người mẹ nghèo viết đơn cầu cứu, mong có cơ hội đưa con về nước cứu chữa.

Con trai bị bỏng nặng khi đi lao động tại Trung Quốc, người mẹ già viết đơn cầu cứu, mong đưa con về nước cứu chữa.

               Đơn cầu cứu của người mẹ ở quê nhà.

Trong đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Nội Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì con trai thứ 3 của bà là anh Phạm Thương (28 tuổi) làm việc trong một công ty sản xuất bát đĩa inox tại Trung Quốc.

Sáng ngày 28/5/2017, khi đang chuẩn bị đi làm thì chiếc xe máy của anh bị hư. Anh Thương mở ra sửa thì không may xăng từ trong xe đổ ra, vướng vào quần áo mà không hay biết.

Con trai bị bỏng nặng khi đi lao động tại Trung Quốc, người mẹ già viết đơn cầu cứu, mong đưa con về nước cứu chữa.

                        Anh Thương bị bỏng 70% cơ thể.

Sửa xong xe máy, anh Thương châm thuốc ngồi hút thì bỗng nhiên ngọn lửa bốc cháy khắp người, biến người đàn ông này thành ngọn đuốc sống.

Được người dân kịp thời dập lửa cứu chữa, đưa đi bệnh viện nhưng nạn nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Anh Thương bị nặng nhất từ vùng mặt, ngực, bụng và hai cánh tay. Sau 5 ngày điều trị, chi phí đã lên đến 150 triệu đồng.

Con trai bị bỏng nặng khi đi lao động tại Trung Quốc, người mẹ già viết đơn cầu cứu, mong đưa con về nước cứu chữa.

  Gia đình không còn khả năng vay mượn để cứu chữa.

Được biết, anh Thương đã kết hôn được 6 năm và có một cô con gái 5 tuổi đang ở quê nhà. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi ra Tết, anh Thương đã qua Trung Quốc làm việc bằng con đường du lịch (lao động chui).

Sau khi gặp nạn, vì không còn khả năng vay mượn để chữa trị tiếp, cũng không có kinh phí để đưa con trở về Việt Nam nên người mẹ làm đơn cầu cứu, mong các cấp chính quyền, cá nhân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ để con trai có cơ hội được đưa về nước chữa trị.

Bỏng xăng

              Hình ảnh anh Thương trước khi gặp nạn.

Trao đổi với PV Emdep.vn, ông Nguyễn Duy Huy (chủ tịch xã Hải Trạch) cho biết, phía địa phương đã tiếp nhận thông tin anh Phạm Thương gặp nạn trong thời gian qua làm việc bên Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình nhà bà Hoa cũng đang rất khó khăn. Vợ chồng anh Thương cùng con gái đang ở chung với bố mẹ ruột. Hiện tại, người vợ đang trực tiếp sang Trung Quốc chăm sóc chồng.

Sau khi xác nhận thông tin, các đoàn, hội của địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên nhưng chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ chi phí gia đình nạn nhân.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đông qua xuân đến, 3 người mệnh này phúc ấm, công việc có bước phát triển mới