Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Thu Hà 2019-01-26 06:51
- Với sự đa dạng của các sản phẩm phục vụ cho lễ cúng ông Công ông Táo, các bà nội trợ tại Hà Nội có thể sắm một túi đồ lễ cúng với số tiền chỉ vài trăm ngàn đồng.

Ngày 22 – 23 âm lịch tháng Chạp là hai ngày cao điểm các gia đình rộn ràng mua sắm đồ lễ ngày ông Công ông Táo. Ngày 22 tháng Chạp đúng vào cuối tuần nên nhiều gia đình đã làm cơm cúng từ sớm để cả nhà được quây quần, sum họp. 

Khắp các chợ lớn, nhỏ, các khu dân cư, tiệm tạp hóa tại Hà Nội, không khí mua sắm đồ lễ cho ngày này vô cùng tấp nập, nhộn nhịp. Đâu đâu cũng bày bán nhiều đồ mũ áo, tiền vàng với các mẫu mã đa dạng, phong phú.

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Hoa tươi luôn là mặt hàng bán chạy nhất trong các dịp lễ, Tết. Ảnh: Thu Hà

Theo ghi nhận của PV Emdep, hoa tươi đã có sự tăng giá nhẹ. Cụ thể hoa hồng 4000 đồng/ bông, hoa ly dao động từ 40 - 50.000 đồng/ cành to. Hoa tươi luôn là lễ vật không thể thiếu khi cúng lễ ngày Tết. Chi phí cho lễ vật này trung bình từ 50 - 60.000 đồng. 

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Đủ các loại hoa phục vụ nhu cầu cúng lễ ngày ông Công ông Táo. Ảnh: Thu Hà

Một tuần trước ngày lễ 23 tháng Chạp, người dân bắt đầu lác đác mua sắm đồ. Từ ngày 21 – 23 âm lịch là những ngày sức mua cao điểm nhất. 

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Bộ cúng ông Công ông Táo có giá từ 25 – 100.000 đồng/ bộ, đầy đủ mũ, hia, áo, cá chép giấy đẹp mắt. Ảnh: Thu Hà

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Người dân thuận tiện mua đồ cúng ông Công ông Táo bởi bất cứ nơi đâu cũng bày bán. Ảnh: Thu Hà

Theo chân bà nội trợ Hà thành đi chợ ngày này, nhiều người sẽ bất ngờ khi thấy với mức giá phổ biến vài trăm ngàn đồng, bà nội trợ có thể tha hồ sắm tươm tất cái Tết ông Công ông Táo. 

Một bộ đồ cúng ông Công ông Táo 25.000 đồng, vàng mã, hoa tươi, gà luộc, thêm khoanh giò, cái bánh chưng là vừa đủ một mâm lễ tươm tất. 

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Chọn gà quê làm cơm cúng. Giá gà ngon dao động từ 140.000 đồng/kg trở lên. Ảnh: Thu Hà

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Bé theo chân mẹ đi chợ ngày Tết, niềm vui chỉ đơn giản là được tận mắt nhìn thấy con gà. Ảnh: Thu Hà

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Các loại hoa quả cũng vô cùng đắt hàng trong ngày này. Ảnh: Thu Hà

Cận cảnh mua sắm đồ cúng Tết ông Công ông Táo tươm tất của bà nội trợ Hà thành

Niềm vui "bán hết, về quê ăn Tết". Ảnh: Thu Hà

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Quiet quitting: Bạn có đang ‘làm việc cầm chừng’?