Nhịp Nối Yêu Thương mang Tết ấm cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

2022-01-19 23:05
- Vừa qua, chương trình Nhịp nối yêu thương phối hợp với HLHPN tỉnh Hưng Yên đến thăm và trao quà Tết cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Thông tin từ chương trình Nhịp Nối Yêu Thương (NNYT) do chuyên trang báo chí điện tử Emdep.vn bảo trợ thông tin cho biết, ngày 16/1 vừa qua, chương trình Nhịp Nối Yêu Thương phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) tỉnh Hưng Yên đến thăm hỏi, trao quà Tết cho 100 trường hợp là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với tổng trị giá quà, tiền mặt là 55 triệu đồng.

Nhịp nối yêu thương mangTết ấm cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

NNYT phối hợp với HLHPN tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, trao quà cho trẻ em ở tỉnh Hưng Yên

100 phần quà trên được NNYT kết nối, kêu gọi từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Những trường hợp được nhận quà đã được HLHPN tỉnh Hưng Yên xác minh, tổng hợp kèm danh sách cụ thể.

Nhịp nối yêu thương mangTết ấm cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

 Đại diện HLHPN và chương trình NNYT Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hưng Yên.

Tại TP Hưng Yên, bà Doãn Thị Nguyệt- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng ông Lương Công Chanh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hưng Yên đại diện Chương trình NNYT đã tới thăm, tặng quà cho 8 trẻ em mồ côi. Trong đó có gia đình em Đào Khắc Trung (18 tuổi) và Đào Khắc Kiên (12 tuổi, trú thôn 2, xã Quảng Châu) rất đáng thương. Cả 2 anh em Trung và Kiên đều bị thiểu năng trí tuệ. Bố qua đời cách đây đã 8 năm, 3 mẹ con sống cùng bà nội già yếu trong căn nhà cấp 4. Kinh tế khó khăn, thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng cùng tiền công ít ỏi từ nghề phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà của người mẹ.

Nhịp nối yêu thương mangTết ấm cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

100 suất quà được đoàn tình nguyện NNYT kết nối, trao tặng.

Tại huyện Kim Động, đại diện hai đơn vị đã tới thăm, tặng quà 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gia đình 2 anh em cháu Đỗ Tuấn Vinh (12 tuổi) và Đỗ Thảo Vân (7 tuổi), trú  thôn Tạ Thượng, xã Chính Nghĩa. Gia đình 2 cháu Vinh, Thảo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất do tai nạn giao thông, mẹ bỏ đi, hiện tại các cháu ở cùng bà họ bị tàn tật, không có chồng con.

Cũng tại huyện Kim Động, đoàn đã đến thăm cháu Dương Tường Vy (12 tuổi, trú thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường). Vy có hoàn cảnh rất thương tâm khi bị liệt một tay, sớm mồ côi mẹ. Mẹ bị ung thư mất từ năm 2015. Ngày mẹ mất, Vy mới lên 5 tuổi. Vy sống cùng bà ngoại ở xã Chính Nghĩa (huyện Kim Động). Thi thoảng cháu mới về thăm bố ở xã Hiệp Cường.

Nhịp nối yêu thương mangTết ấm cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

Món quà tuy không lớn nhưng giá trị tinh thần và ý nghĩa lớn lao, giúp trẻ đón tết vui vẻ.

Mặc dù, món quà không lớn nhưng mang giá trị tinh thần và ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được vui xuân đón Tết. Giúp các em có một cái Tết đầm ấm, động viên tinh thần cho các em vượt lên hoàn cảnh.

Hi vọng với những gì NNYT đã đạt được sẽ là niềm tin, cầu nối để các mạnh thường quân tiếp tục chung tay chia sẻ, giúp những đứa trẻ bất hạnh có thêm động lực vượt qua số phận, có một tương lai tốt đẹp hơn.

 PV

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn