Những nhân vật thích đóng “vai ác” trên sóng truyền hình

Bình Nguyên 2015-08-29 17:00
- Những chương trình truyền hình thực tế hay giải trí đang bắt đầu chiếm được cảm tình của khán giả khi có những nhân vật chấp nhận đóng “vai ác” để tạo nên những kịch tính cần có và sự tranh cãi dí dỏm, sâu sắc trên “ghế nóng”.

Trác Thuý Miêu

Được biết đến rộng rãi là một MC, kiện tướng dancesport, Nhà báo tiên phong về thời trang tại Việt Nam, được nhiều chương trình mời tham gia với vị trí giám khảo. Trác Thuý Miêu rất tài năng và người người đều phải khâm phục chị với sự thẳng thắn trong suy nghĩ và lời nói. Với cá tính mạnh mẽ ấy, không ít lần Trác Thuý Miêu trò chuyện như “tát nước lạnh” vào những nhân vật đình đám của showbiz Việt, thẳng thừng đưa ra lời chê đầy sâu cay, thực tế và rất chi tiết. Vẫn còn nhớ trong Liveshow Bài hát yêu thích tháng 10 năm 2014, Trác Thuý Miêu khiến các fan của anh Bo Đan Trường “nhảy dựng” khi thẳng tay chê thần tượng của họ với ca khúc Anh Ba Khía: “Ca sĩ Đan Trường không phải là rapper, càng không thể hò vè chuẩn như người  Nam Bộ được, vậy mà anh mang hai bản sắc đó ra để pha trộn, rap như đọc vè, đọc vè như rap, tôi không cảm được”. Hoặc có lần cô cũng tranh cãi nảy lửa với đạo diễn Lê Hoàng khi tham gia đánh giá phần trình diễn của Long Nhật.

Những nhân vật thích đóng “vai ác” trên sóng truyền hình

Với Trác Thuý Miêu, cô luôn phân rõ ràng ranh giới của lời khen chê và góp ý. Mặc dù cực kỳ khó tính khi được mời làm giám khảo, nhưng Trác Thuý Miêu cũng rất tinh ý khi tìm những điểm để khen. Luôn thích đảm nhận “vai ác” trên ghế nóng, Trác Thuý Miêu mang đến nhiều phần tranh luận khá hóc búa với thí sinh và cũng mang nhiều niềm vui cho khán giả xem truyền hình.

 

Đạo diễn Lê Hoàng

Là một vị đạo diễn tài ba của nền điện ảnh Việt Nam qua những bộ phim như: Gái nhảy, Trai nhảy... tên tuổi và độ hot của Lê Hoàng chưa lúc nào là giảm nhiệt, khi rất đắt lời mời làm giám khảo tại nhiều chương trình truyền hình lớn nhỏ của cả nước. Song hành với Trác Thuý Miêu không thể nào thiếu Lê Hoàng. Những lần làm náo loạn của hai vị với sự am hiểu về chuyên môn sâu cùng những lời nhận xét gai góc đã đôi lần khiến vị đạo diễn sắm cho mình “vai ác”.

Những nhân vật thích đóng “vai ác” trên sóng truyền hình

Cũng tại chương trình bài hát yêu thích Lê Hoàng trực diện chê bai tiết mục của Long Nhật: “Hình minh hoạ rất khoẻ khắn nhưng giọng Long Nhật rất là yếu”. Tuy nhiên sự tranh cãi lên đến đỉnh điểm khi Trác Thuý Miêu lên tiếng bênh vực ca sĩ Long Nhật. Cuối cùng Lê Hoàng phải nhường một bước cho nữ MC. Tuy nhiên có thể thấy rằng câu nói đó đã làm lên một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ giữa khán giả, người thể hiện ca khúc và cả người buông lời nhận xét trong một thời gian khá lâu.

Đa phần sự xuất hiện của vị đạo diễn này trên ghế nóng cũng mang đến cảm giác lo sợ cho các thí sinh hoặc người chơi trên các chương trình truyền hình. Bởi lẽ, anh luôn có những quan điểm rất riêng biệt về nghệ thuật với góc nhìn đánh giá rất tiểu tiết. Với kinh nghiệm của một đạo diễn nhiều năm trong nghề, anh luôn “bắt lỗi” các thí sinh trong phần biểu diễn hoặc thần thái cảm xúc, thậm chí “nhảy” sang lĩnh vực không phải là thế mạnh là đánh giá về giọng hát, âm nhạc.

 

Nhạc sĩ Trần Tiến

Nhạc sĩ gạo cội của nền âm nhạc Việt Nam đã khiến không ít người ngạc nhiên tại lần làm giám khảo chương trình Abum vàng tháng 11-2010. Ở phần nhận xét về Album cũng như trình diễn của Hoa Hậu Trúc Diễm, Nhạc sĩ Trần Tiến đã không ngại buông lời: “ Hát rất dở, dở lắm. Từ Album đến sân khấu xa nhau lắm!”, “Ai ở đây nghe biểu diễn như vầy mà đi mua Album  thì dại đấy!”. Với phần nhận xét được cho là rất đặt nặng tính chuyên môn, thẳng thắn với một người đẹp vửa mới bước chân vào con đường ca hát, lời nhận xét của nhạc sĩ đã làm Trúc Diễm không thể bất ngờ hơn  và lấy đi không ít nước mắt của cô. Có lẽ cũng vì lời nhận xét này mà Trúc Diễm đã xác định chính xác con đường thật sự dành cho mình và đã từ giã sự nghiệp ca hát mà cô rất yêu thích và muốn theo đuổi.

Những nhân vật thích đóng “vai ác” trên sóng truyền hình

Ai cũng muốn sắm cho mình vai diễn “Hoa hậu thân thiện” tuy nhiên việc đóng “vai ác” như thế là rất cần thiết đối với những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Họ cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, chỉnh đốn những thói quen, hoạt động nghệ thuật chưa tốt của những ai làm nghệ thuật và hướng nghệ sĩ lao động nghệ thuật một cách chân chính. Chỉ có những con người thành thật, thẳng tính góp tay thì mới có thể đẩy mạnh sự đi lên trong nghệ thuật. Những nhân vật đó rất đáng để trân trọng và tôn vinh.

Bình Nguyên
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản