Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”

Vũ Phong 2015-08-29 14:16
- Huấn luyện viên của Bước nhảy hoàn vũ nhí mùa thứ 2 đã sẵn sàng bước vào đêm thi Chung kết tối nay (29-8) cùng với hai “chiến binh” cuối cùng trong đội.

Là một gương mặt dancer nổi bật trong làng nhảy múa của Việt Nam, Quán quân Thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên xuất hiện trong Bước nhảy hoàn vũ nhí 2015 với vai trò HLV cùng nữ ca sĩ Thuỷ Tiên. Xét về thực lực của cả ba đội thi, có lẽ đội của Lâm Vinh Hải và Thuỷ Tiên luôn được đánh giá cao bởi sự sáng tạo và tiềm năng vượt trội của các thí sinh nhí. Chưa kể với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sàn nhảy, và Thuỷ Tiên cùng từng là Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2011, đội của dancer Lâm Vinh Hải được kỳ vọng nhiều cho ngôi vô địch năm nay.

Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”
Lâm Vinh Hải làm một trong những HLV của Bước nhảy Hoàn vũ nhí mùa 2

Mặc dù có nhiều lợi thế, nhưng “ông bố trẻ” này vẫn không đặt quá nhiều áp lực cho các “học trò nhí”, thậm chí anh cùng cả đội rất thoải mái trước ngày… ra trận.

Chào Lâm Vinh Hải! Bước nhảy Hoàn vũ nhí 2015 đang bước vào giai đoạn cuối với sự cạnh tranh ngày càng cao. Bản thân là một huấn luyện viên, anh cảm thấy như thế nào?

Thú thật, bản thân tôi và chị Thuỷ Tiên cùng các học trò đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho những đêm thi cuối cùng. Đội của Hải hiện tại chỉ còn hai bé Thu Trang và Minh Châu. Hải đánh giá rất cao khả năng của hai “chiến binh nhí” và càng tự hào khi các bạn đã dành rất nhiều thời gian tập luyện để khẳng định đam mê của mình. Ngồi ở vị trí “ghế nóng”, tôi thấy được niềm đam mê nhảy múa và khao khát được thể hiện tài năng trước rất nhiều khán giả. Tôi và chị Tiên cũng đang giúp các em hoàn thiện phần thi cuối cùng. Đồng thời, đội chúng tôi cũng dành thời gian để sẵn sàng tâm lý và tinh thần. Tôi nghĩ càng về sau, khán giả sẽ có nhiều bất ngờ về đội của Hải.

Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”
Thu Trang và Minh Châu là hai thí sinh xuất sắc cuối cùng trong đội của Lâm Vinh Hải

Có nhiều lợi thế để giành giải thưởng Quán quân, bản thân anh có đặt áp lực cho các học trò của mình?

Đây là một sân chơi tài năng nhí và Hải nghĩ các em cần nơi để thể hiện đam mê nhảy múa hơn là việc tranh giành giải thưởng. Giải thưởng Quán quân có thể là niềm tự hào hay một cột mốc ý nghĩa với thí sinh nào may mắn sở hữu, nhưng chỉ mang ý nghĩa tạm thời vì các bé vẫn còn con đường rất dài. Trước những ngày “ra trận”, cả Hải và chị Tiên đều động viên tinh thần và giúp các học trò thoải mái, không bị ảnh hưởng tâm lý vì giải thưởng. Ngay từ đầu, cả đội đã xác định là cùng chơi để thể hiện đam mê, tài năng chứ không phải “cuộc đua” tranh giành giải thưởng.

Ở đêm Chung kết cuối cùng, Hải đã chuẩn bị gì cho các học trò?

Hiện tại, bài thi của hai bé Thu Trang và Minh Châu đều rất ổn. Bản thân Hải tin đây sẽ là món quà đặc biệt, mang tới bất ngờ lớn cho khán giả trong đêm Chung kết. Nếu chú ý, khán giả sẽ nhận ra mô tuýp dàn dựng bài của đội Hải luôn thể hiện kỹ thuật rất nhiều, không hề có tính giải trí hay chiêu trò trong bài thi. Hải nghĩ đây là một “bài toán” cho chính các thí sinh trong đội của mình khi một bài thi được hạn chế đối đa tính giải trí thì sẽ khó tiếp cận tới khán giả. Điều này khiến cho cả thầy trò luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu để tìm một bài nhảy hay, kỹ thuật tốt nhưng vẫn có được sự yêu mến của khán giả. Đồng thời, đây cũng là cách để cho các học trò phát triển kỹ năng. Tuy đây là điều khó nhưng các bé đều rất chịu khí nắm bắt. Tôi nghĩ mình đã thành công khi hướng các học trò theo cách dạy như thế này.

Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”

Được biết, Hải và nữ ca sĩ Thuỷ Tiên cũng đang ráo riết tập luyện để mang tới một món quà “đặc biệt” dành cho khán giả?

Ở đêm Chung kết, ngoài việc thể hiện cá nhân trên sân khấu, Hải và chị Tiên cũng sẽ xuất hiện trong bài nhảy để tạo bất ngờ cũng như sức hấp dẫn cho tiết mục. Đây sẽ là một phần thi mà cả đội rất kỳ vọng.

Lâm Vinh Hải đánh giá như thế nào về hai học trò còn lại trong đội?

Nói thật lòng, không chỉ có Thu Trang và Minh Châu, tôi đều đánh giá các thí sinh trong team của mình đều rất giỏi. Các bé sớm bộc lộ tài năng nhảy múa và có điều kiện để phát triển khả năng. Tuy nhiên, yếu tố may mắn nhờ bình chọn cũng có phần quyến định đến kết quả. Cả hai thí sinh nhí cuối cùng trong đội của Hải đều là những cô bé rất giỏi và chịu khó học hỏi. Nếu như cô bé 7 tuổi Minh Châu có được kỹ thuật tốt, thể hiện các động tác đều có lực và mạnh, biến hoá giỏi theo từng nhân vật, thì Thu Trang lại có sự tiến bộ vượt bậc và luôn biết cách gây bất ngờ cho chính các HLV của em trong đêm thi.  Năng lượng của Trang chưa thể nói trước được và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”
Quán quân So you think you can dance 2012 không gây áp lực cho các học trò trước ngày thi đấu quan trọng

Trước khi bước vào đêm thi cuối cùng vào tối nay, Lâm Vinh Hải và Thuỷ Tiên có dặn dò gì với các học trò cưng không?

Cả Hải và chị Tiên đều biết các bé đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức nên hiện tại, cả hai chỉ động viên tinh thần để các bé thoải mái hơn. Hải chỉ dặn các bé hãy diễn bằng tất cả nội lực và đam mê. Dù có kết quả ra sao thì Hải đều rất tự hào về các học trò và xem các bé như một gia đình nhỏ của mình.

Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”
Lâm Vinh Hải: “Tôi không đặt nặng danh hiệu Quán quân cho học trò”
Anh còn dành thời gian để chụp những bộ ảnh rất dễ thương cùng các học trò của mình

Vũ Phong
Ảnh: Quốc Huy
Stylist: Nguyễn Thiện Khiêm
Trang điểm: Trí Trần

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh