Hồ Ngọc Hà - Dấu ấn 10 năm chinh phục nhạc Việt

2015-04-27 05:50
- (Emdep.vn) - Tour diễn xuyên Việt dành cho sinh viên tạo được tiếng vang và ghi dấu ấn mới đây cũng đã chính thức khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm Hồ Ngọc Hà bước chân vào con đường ca hát và cống hiến cho nhạc Việt.
Năm 2004 - chạm ngõ âm nhạc
Đây là mốc thời gian quan trọng đánh dấu sự bắt đầu trong sự nghiệp ca hát của Hồ Ngọc Hà. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã cùng cô thực hiện album đầu tay mang tên 24 Giờ 7 Ngày, phát hành bởi hãng Viết Tân Studio. Mặc dù là album thứ nhất của mình nhưng Hồ Ngọc Hà đã để lại thiện cảm trong lòng khán giả và tạo nền tảng cho sự nghiệp âm nhạc của cô.
Hồ Ngọc Hà những ngày đầu "lấn sân" làm ca sĩ
Năm 2005 – Lần đầu nhận giải thưởng âm nhạc
Tiếp nối thành công của album đầu tiên, Hồ Ngọc Hà đã đầu tư một cách kĩ lưỡng hơn về mặt âm nhạc và hình ảnh, giúp cô bứt phá trong album thứ hai của mình “Và em đã yêu”, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Nhờ đó, cô đã nhận được giải thưởng âm nhạc đầu tay của mình “Giải ca sĩ triển vọng - Làn Sóng Xanh năm 2004” 
Năm 2006 – "Bùng nổ" với âm nhạc Đức Trí
Vào cuối năm 2006, Hồ Ngọc Hà cùng với những sáng tác của Huy Tuấn và Đức Trí theo phong cách RnB cho ra đời album thứ 3 trong sự nghiệp ca hát của mình – tên của album được lấy theo tên của bài hát do chính Hồ Ngọc Hà sáng tác – Muốn nói với anh. Trong những ca khúc cô thể hiện trong album này, “Giấc mơ chỉ là giấc mơ” trở thành một ca khúc hot trong bảng xếp hạng Vpop bấy giờ. Đồng thời, nữ ca sĩ xinh đẹp này tiếp tục nhận được sự ủng hộ của khán giả với giải thưởng “Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất – Làn Sóng Xanh”. Không những thế, “Muốn nói với anh” đã trở thành “Album xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn” trong Album Vàng năm 2006. 
Ngoài ra, trong năm này, Hồ Ngọc Hà còn cho ra đời album “Ảo ảnh” với những bản nhạc trữ tình của các nhạc sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam. Đây là album được phát hành cả tại Việt Nam và Mỹ vào những tháng cuối năm 2006.
Năm 2007 – "Lột xác"
Xuất hiện trong năm 2007 là một hình ảnh Hồ Ngọc Hà đậm chất RnB hiện đại, tràn đầy năng lượng với gout thời trang tinh tế và vũ đạo điêu luyện. Hợp tác với nhà sản xuất Dương Khắc Linh, Hồ Ngọc Hà cho ra đời album “Khi ta đã yêu” với những ca khúc hit giúp cô ghi điểm trong lòng khán giả, tạo ra một hình tượng Hà Hồ thật khác biệt trong làng giải trí Việt Nam. Nhờ đó, cô nhận được hàng loạt các giải thưởng của năm: Nữ ca sĩ của năm (giải Cống hiến), Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh), album Vàng xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn,… khẳng định sự trưởng thành thực sự của cô trên con đường ca hát. 
Năm 2009 – Dấu ấn Asia Song Festival 2009
Năm 2009 được biết đến như sự trở lại của Hồ Ngọc Hà sau một năm vắng bóng trên sân khấu âm nhạc. Cô bất ngờ giới thiệu single “Xin hãy thứ tha” với sự hỗ trợ của nhà sản xuất Dương Khắc Linh và những nhạc sĩ nổi tiếng khác. Đây cũng chính là ca khúc đưa Hồ Ngọc Hà đến với Asia Song Festival 2009 tại Hàn Quốc. Nhờ vào sự nổi bật về ngoại hình và mới lạ trong phong cách biểu diễn, Hồ Ngọc Hà đã đưa hình ảnh của âm nhạc Việt Nam vươn ra tầm thế giới.
Cũng trong năm này, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức tour diễn xuyên Việt "Và em đã yêu" tại 6 thành phố lớn, đánh dấu thành công của cô trong những năm đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Tiếp nối thành công trong những năm trước, Hà Hồ tiếp tục giành được nhiều danh hiệu: Nữ ca sĩ của năm (Làn sóng xanh), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (HTV Awards).
Năm 2010 – Tìm lại giấc mơ
Giữa năm 2010, Hồ Ngọc Hà cũng thể hiện một ca khúc do mình sáng tác mang tên “Thêm một lần vỡ tan” trong album mới của cô “Tìm lại giấc mơ”. Ca khúc chủ đề của album lại một lần nữa trên bảng xếp hạng của Vpop Việt nhờ vào sự ấn tượng và cuồng nhiệt trong bài hát mà cô thể hiện. Hồ Ngọc Hà còn trình làng một album tổng hợp với chủ đề "Love Song Collection: Nơi em gặp anh". Tiếp đó, vào tháng 8 năm 2010, Hồ Ngọc Hà đã hợp tác cùng nhóm V-Music thực hiện album mang tên Ngày Hạnh Phúc.
Năm 2011- Live concert đầu tiên trong sự nghiệp
Tiếp nối sự thành công của album tổng hợp "Love Song: Nơi em gặp anh", Hồ Ngọc Hà xuất bản album Collection Love Songs 2 với tên gọi "Vẫn trong đợi chờ” bao gồm 14 ca khúc. Đến cuối năm 2011, Hồ Ngọc Hà phát hành album vol 6 – Sẽ mãi bên nhau với phong cách âm nhạc hoàn toàn mới và hình ảnh đầy ấn tượng. Album thành công nhờ vào sự đầu tư trong âm nhạc khi hầu hết các cảnh quay được thực hiện tại Mỹ. Đặc biệt nhất, vào ngày 15/12/2011, Hồ Ngọc Hà thực hiện Live Concert đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình tại Tp.HCM. Cô thực sự đã khiến không chỉ khán giả mà còn cả giới chuyên môn thán phục. Các giải thưởng Hà Hồ đạt được khẳng định vị trí của cô trong giới âm nhạc Việt Nam: Chương trình của năm (giải "Cống hiến), Album được yêu thích nhất (Làn sóng xanh), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (Mai Vàng).
Năm 2012 – Bén duyên giám khảo  
Năm 2012 đánh dấu sự nghiệp cầm cân nảy mực của Hồ Ngọc Hà trong các chương trình gameshow truyền hình. Tại mùa đầu tiên của Giọng Hát Việt - The Voice 2012, cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Trần Lập và Thu Minh, nữ ca sĩ xinh đẹp đã trở thành một trong những giám khảo tài năng của chương trình. Khả năng huấn luyện của Hà Hồ cũng thực sự tạo nên những giọng ca tuyệt vời cho làng âm nhạc trong nước, trong đó có nữ ca sĩ Đinh Hương – Á quân của cuộc thi mùa giải thứ nhất. Tháng 9/2012, Hồ Ngọc Hà giới thiệu single "Đắn đo", một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên. Những nỗ lực của cô tiếp tục mang lại những giải thưởng ấn tượng: Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (HTV Awards), Nữ ca sĩ được yêu thích nhất (Mai Vàng).
Năm 2013 – Giám khảo Got to dance 
Tiếp sau đó, được đánh giá là một ca sĩ có khả năng về vũ đạo, luôn biết cách làm mình tỏa sáng trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà trở thành thành viên của bộ tứ quyền lực Got to dance - Vũ điệu đam mê 2013. Ngày 12/8 Cô ra mắt single Hãy thứ tha cho em và Giấu anh vào nỗi nhớ. Single Hãy thứ tha cho em  sau đó cũng nhận được giải thưởng Single được yêu thích nhất tại Làn sóng xanh.
Năm 2014 - Hành trình 10 năm đầy kỷ niệm
Là một ngôi sao top đầu trong dòng nhạc giải trí Việt Nam, Hồ Ngọc Hà có thể nói luôn “bén duyên” với những chiếc ghế nóng trong các gameshow truyền hình. Với thị trường giải trí khắc nghiệt như hiện nay, rất ít nghệ sĩ được mời để trở thành giám khảo của các cuộc thi này, bởi lẽ không chỉ là về mặt chuyên môn mà còn phải xét đến mức độ nổi tiếng, khả năng tạo sức hút khán giả và cách thức ăn nói sao cho thuyết phục nhất. Hồ Ngọc Hà luôn biết cách để hội tụ những yêu cầu đó, một lần nữa, cô tiếp tục giữ vai trò giám khảo của cuộc thi X-Factor – Nhân tố bí ẩn và dẫn dắt thành công Giang Hồng Ngọc trở thành quán quân. 
Năm 2014 cũng đánh dấu 10 năm chặng đường ca hát của cô. Nữ ca sĩ đã chia sẻ, “10 năm là một dấu rất đẹp trong chặng đường ca hát của Hà, chính vì thế, Hà mong muốn thực hiện một điều gì đó đặc biệt giành tặng cho khán giả”. Và đề thực hiện lời hứa này, từ tháng 10 năm 2014, Hồ Ngọc Hà đã bắt đầu tour lưu diễn xuyên Việt phục vụ miễn phí cho 40.000 sinh viên tại Hà Nội, Tp.HCM, Cần Thơ và Đà Nẵng. Sự kiện này thực sự đã đánh dấu một mốc quan trọng trong suốt một quá trình dài nỗ lực làm việc của Hồ Ngọc Hà.
Năm 2015 – Khởi đầu cho một chặng đường mới
Đầu năm 2015, Hồ Ngọc Hà đã khẳng định vị trí của mình khi liên tục đạt được những giải thưởng danh giá trong làng giải trí Việt Nam. Trong đêm 5/1 tại Tp.HCM, nữ ca sĩ Tìm lại giấc mơ đã được vinh danh đến hai lần tại hạng mục Nghệ sĩ của năm và Album của năm trong đêm trao giải nhạc trực tuyến Zing Music Awards 2014. Cô đã được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao bởi “sự đầu tư nghiêm túc trong âm nhạc, điều đó thể hiện qua các liveshow cũng như album luôn tập trung vào chuyên môn, tử tế trong dàn dựng, biên tập và dẫn đầu xu hướng”.Tiếp đó, tối 21/1, Hồ Ngọc Hà đã được vinh danh nhận giải thưởng Biểu tượng nghệ thuật của năm. Trong suốt một năm qua, không những đạt được những thành quả trong sự nghiệp ca hát, Hồ Ngọc Hà luôn biết chiều lòng khán giả và fans hâm mộ khi luôn làm mới mình trong phong cách thời trang khác nhau trên sân khấu cũng như style thường ngày. Làm việc với NTK Công Trí để định hướng xu hướng thời trang riêng, Hồ Ngọc Hà thực sự xây dựng được một hình ảnh riêng cho mình. Trong đêm trao giải Elle Style Awards 2015, Hồ Ngọc Hà bất ngờ nhận được hai giải thưởng danh giá ở hạng mục Nữ ca sĩ phong cách nhất năm và Khách mời có phong cách nhất đêm trao giải, vượt mặt hàng loạt các gương mặt đình đám của showbiz Việt Nam. 
Hồ Ngọc Hà và giải thưởng mới nhất của cô
Hồ Ngọc Hà tiếp tục nhận được những lời mời với chiếc ghế nóng cho các gameshow truyền hình năm 2015. Gần đây nhất, tại cơn bão truyền hình đang rầm rộ tại Việt Nam The Remix – Hòa âm và ánh sáng, cô đóng vai trò là giám khảo đánh giá cách thể hiện và trình diễn trên sân khấu của các thí sinh trong phiên bản Việt hóa đầu tiên của chương trình này. 
Nhìn lại chặng đường 10 năm của Hồ Ngọc Hà, cô đã thực sự chiếm được trái tim của khán giả với những nỗ lực từ phong cách biểu diễn đến hình ảnh thể hiện. Mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Hồ Ngọc Hà hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong thời gian tới.
Thuy Hoàng
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồ Ngọc Hà - mỹ nhân có hồ sơ tình ái ồn ào và cái kết viên mãn