Khi nào thì thích hợp cho bé mặc đồ lót? Bác sĩ khuyên rằng không muộn hơn thời gian này

2020-02-26 14:00
- Theo kinh nghiệm của bác sĩ nhi, 2 tuổi là thời điểm thích hợp để mặc đồ lót cho trẻ nhỏ.

Về việc khi nào bé nên mặc đồ lót nhỏ, một vị phụ huynh đã hỏi ý kiến ​​bác sĩ một cách cụ thể. Lời khuyên của bác sĩ là: Thời điểm thích hợp nhất là khi bé có thể kiểm soát nhu động ruột của mình, cơ bản là khi trẻ 18 tháng tuổi. Khi trẻ được 2 tuổi, cha mẹ nhất thiết phải mặc đồ lót cho con. 

Khi nào thì thích hợp cho bé mặc đồ lót? Bác sĩ khuyên rằng không muộn hơn thời gian này

Bác sĩ cũng khuyến cáo rằng bố mẹ cũng nên theo tình hình thực tế của bé để quyết định khi nào mặc đồ lót cho con. Với các bé gái do đặc điểm cấu trúc cơ thể, nên mặc đồ lót sớm hơn bé trai. Nếu không rất dễ xảy ra tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn.

Khi nào thì thích hợp cho bé mặc đồ lót? Bác sĩ khuyên rằng không muộn hơn thời gian này

Sau 2 tuổi, nếu chưa cho con mặc "nội y" sẽ có nhiều mối nguy hại.

Thứ nhất, bộ phận "riêng tư" của trẻ không được đảm bảo khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Khi trẻ chạy nhảy, nô đùa có thể bị va đập gây chảy máu, bị trầy xước.

Thứ hai, trẻ có khả năng bị những kẻ biến thái nhắm đến để lạm dụng. Điều này cũng sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của em bé, và thậm chí gây ra tác hại nghiêm trọng cho em bé.

Thứ ba, khi không cho trẻ mặc đồ lót, việc vệ sinh các bộ phận "riêng tư" của trẻ cũng không được đảm bảo. Đặc biệt trong thời tiết nóng bị nhiễm vi khuẩn. Nếu cha mẹ không vệ sinh cho bé kịp thời, tình hình sẽ tồi tệ hơn.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 bức ảnh khiến bạn muốn xách ba lô đến Malaysia ngay lập tức