Trẻ có 3 biểu hiện này, mẹ nên bắt đầu mặc đồ lót cho con nhé!

Quỳnh Trang 2020-10-05 12:17
- Mặc đồ lót cho bé là vấn đề nhiều phụ huynh cần lưu tâm.

Nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng họ nên chờ đến lúc con lớn rồi mới mua đồ lót cho con mặc. Một số khác cho rằng 3 tuổi là khoảng thời điểm tốt hướng dẫn trẻ mặc đồ lót. Tuy nhiên, mẹ nên quan sát sự phát triển của con, khi bé có 3 biểu hiện này, mẹ nên cho con mặc đồ lót.

Trẻ có 3 biểu hiện này, mẹ nên bắt đầu mặc đồ lót cho con nhé!

Giảm đi tiểu

Khi bé lớn lên đến một độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu có ý thức nhịn tiểu, thần kinh não bộ của trẻ sẽ dần có khả năng điều khiển cơ vòng bàng quang. Càng lớn lên, khả năng kiểm soát nước tiểu của trẻ càng mạnh. Khi thấy trẻ đi tiểu ít đi, mẹ nên tập dần cho bé cách mặc quần lót. Nếu bé còn tè dầm vào ban đêm, mẹ nên chọn tã thoáng khí và chống tràn cho bé.

Trẻ có 3 biểu hiện này, mẹ nên bắt đầu mặc đồ lót cho con nhé!

Biết bày tỏ ý muốn đi vệ sinh

Nếu muốn đi vệ sinh, bé sẽ sử dụng nét mặt hay ngôn ngữ cơ thể. Bé sẽ bắt đầu biết bày tỏ ý muốn đi vệ sinh khi được 2 tuổi. Lúc này, mẹ cần chuẩn bị bô, miếng lót bồn cầu cho bé để bé bắt đầu tập thói quen đi vệ sinh riêng cho mình.

Trẻ có 3 biểu hiện này, mẹ nên bắt đầu mặc đồ lót cho con nhé!

Nhận thức về giới tính

Khi lớn hơn, các bé sẽ dần phát triển nhận thức về giới tính và bắt đầu tò mò về sự khác biệt giữa nam và nữ. Lúc này, cha mẹ không chỉ nên chú ý đến lời ăn tiếng nói, hành vi trước mặt trẻ mà cần chú ý hướng dẫn đúng đắn về nhận thức giới tính của trẻ. Mẹ nên hướng dẫn trẻ mặc đồ lót và dạy cho trẻ biết cách bảo vệ sự riêng tư của mình cũng như những kiến thức giới tính cơ bản mà trẻ nên biết.

Trẻ có 3 biểu hiện này, mẹ nên bắt đầu mặc đồ lót cho con nhé!

Cách chọn đồ lót cho trẻ

Khi trẻ có những biểu hiện trên, cha mẹ nên bắt đầu tập cho bé mặc quần lót. Vậy mẹ cần lựa chọn đồ lót như thế nào? Đầu tiên là chất liệu. Bạn nên chọn loại vải cotton thoáng khí và thấm mồ hôi, đặc biệt vào mùa hè, bé dễ ra mồ hôi, vải không thấm khí dễ gây chàm trên mông bé. Thứ hai là hình dạng. Bạn có thể chọn đồ lót hình tam giác hoặc vuông. Cuối cùng là màu sắc. Mẹ nên chọn đồ lót màu sáng, tránh chọn đồ lót có màu lòe loẹt kẻo thuốc nhuộm có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe vùng kín của bé.

Trên thực tế, không có thời điểm nào cố định để bé mặc đồ lót. Tốt nhất, mẹ nên quan sát sự phát triển của bé. Đến một giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhất định, bé sẽ dần chấp nhận chuyện mặc đồ lót. Vì vậy, bố mẹ không nên bắt ép con mặc kẻo khiến con bức xúc, khó chịu.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện ấm tình người ở Đà Nẵng trước khi bão Noru đổ bộ