Bé bỗng dưng xì hơi nhiều, phải chăng đang gặp vấn đề?

Quỳnh Trang 2020-01-13 13:01
- Nhiều người thường truyền tai nhau rằng bé xì hơi nhiều sẽ lớn nhanh. Liệu đây có phải là sự thật hay không?

Bé xì hơi nhiều vì rất nhiều lý do:

1. Hệ thống tiêu hóa của trẻ chưa trưởng thành dễ dàng gây chứng đầy hơi 

2. Tư thế cho ăn không đúng khiến trẻ hít vào nhiều không khí 

3. Cả sữa mẹ và sữa công thức đều chứa đường sữa, sẽ tạo ra nhiều khí gas

4. Em bé hoặc mẹ cho con bú của bạn ăn quá nhiều thực phẩm tạo ra khí gas chẳng hạn như đậu, bông cải xanh, trái cây, lúa mì, khoai tây, ngô, và mì, vv, cũng có thể gây ra chứng đầy hơi của bé.

Bé bỗng dưng xì hơi nhiều, phải chăng đang gặp vấn đề?

Giải mã ý nghĩa những lần bé xì hơi

Xì hơi nặng mùi

Bé xì hơi nặng mùi có thể là tín hiệu cho thấy bé sẽ đi đại tiện. Bé xì hơi có mùi chua, có thể mẹ đã ăn quá nhiều thực phẩm giàu đạm, chẳng hạn như sữa, thịt, các sản phẩm từ đậu nành, v.v. Ngoài ra, đối với trẻ ăn sữa công thức, mẹ nên kiểm tra xem trẻ có phù hợp với sữa bột không, em bé có thêm thực phẩm bổ sung có thể ăn ít thực phẩm giàu protein.

Xì hơi không có mùi khó chịu

Đôi khi em bé sẽ xì hơi không liên tục nhưng nó không có mùi khó chịu. Trong trường hợp này, em bé thường đói. Sau khi đường tiêu hóa trống rỗng, nhu động ruột tăng lên và thường sẽ gây ra những tiếng "ọt ọt" trong bụng của bé.

Tuy nhiên, cũng có thể là bé đã hít vào quá nhiều không khí trong khi uống sữa. Tư thế cho con bú không chính xác, trẻ khóc khi bú và sữa mẹ xuống ít khi cho con bú cũng khiến trẻ xì hơi. Do đó, mẹ cần vỗ nhẹ cho bé sau khi bú. 

Bé bỗng dưng xì hơi nhiều, phải chăng đang gặp vấn đề?

Xì hơi kèm phân

Nếu bé xì hơi kèm theo phân, chất nhầy, máu, mùi hôi thì rất có thể bé đang bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột. Tốt nhất, mẹ nên cho bé đến bệnh viện để thăm khám. 

Khóc khi xì hơi

Khi bé có nhiều khí gas trong bụng, bé sẽ xì hơi thường xuyên. Nếu bé khóc khi xì hơi, đặc biệt vào ban đêm, rất có thể trẻ đang bị đầy hơi.

Bé xì hơi thế này, mẹ nên đưa bé đến bác sỹ:

1. Xì hơi kèm theo phân, máu hoặc chất nhày

2. Bé không xì hơi, kèm theo trướng bụng, táo bón.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

20 lý do hài hước khiến chàng F.A