Những đồ vật chúng ta cứ dùng năm này qua năm khác không chịu vứt bỏ mà chẳng hề hay biết hạn sử dụng của chúng

2020-10-12 09:05
- Cùng tìm hiểu xem những vật dụng nào có hạn sử dụng mà không phải ai cũng biết.

Khăn: 1-3 năm

Có thể bạn không biết 6 vật dụng này cũng có hạn sử dụng đấy

Chúng ta nên thay khăn sau 1-3 năm tùy thuộc vào chất lượng của khăn. Khăn ướt là nơi tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mà ngay cả khi giặt thường xuyên cũng không thể trị tận gốc.

Dép đi trong nhà: 6 tháng

Có thể bạn không biết 6 vật dụng này cũng có hạn sử dụng đấy

Dép cũng có hạn sử dụng. Dép đi trong nhà dễ bị lây nhiễm nấm nhất. Dép cần được giặt hàng ngày và cần được thay 6 tháng một lần!

Bọt biển tắm: 2 tuần           

Có thể bạn không biết 6 vật dụng này cũng có hạn sử dụng đấy

Bạn mua một miếng bọt biển đắt tiền để dùng được lâu? Nhưng thời hạn sử dụng của miếng bọt biển tắm không quá 2 tuần. Đây chính là vật dụng phát triển nấm mốc nhanh chóng.

Giày chạy bộ: 1 năm

Có thể bạn không biết 6 vật dụng này cũng có hạn sử dụng đấy

Sau khi chạy vài km, đôi giày của bạn chạy bắt đầu mất đệm và ảnh hưởng đến các khớp. Nếu bạn đã đi giày chạy bộ được 1 năm thì đã đến lúc chia tay chúng và mua những đôi giày mới.

Gối: 2-3 năm

Có thể bạn không biết 6 vật dụng này cũng có hạn sử dụng đấy

Ngoài việc mất đi độ mềm mịn, gối còn trở thành nơi trú ngụ của mạt bụi. Hãy thay gối sau 2-3 năm trước khi gối mỏng, vón cục và gây bệnh tật.

Lược chải tóc: 1 năm

Có thể bạn không biết 6 vật dụng này cũng có hạn sử dụng đấy

Ngoài việc vệ sinh lược chải tóc mỗi tuần một lần, bạn phải thay lược chải tóc mỗi năm. Lược chải tóc có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn gây nhiễm trùng da đầu và rụng tóc. 

Ngọc Huyền – Theo timesofindia

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man