Quái chiêu phòng the của vị vua hoang dâm bậc nhất Trung Hoa: Dùng xe dê kéo để chọn người sủng hạnh

Anh Chi 2021-11-02 16:10
- Là vị vua không quan tâm đến triều chính, chỉ biết ăn chơi, hưởng lạc, Tấn Vũ Đế còn hoang dâm vô độ. Ông sở hữu số lượng phi tần, thê thiếp đông đảo nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Tấn Vũ Đế (236-290), tên thật là Tư Mã Viêm, biểu tự An Thế, là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Tấn trong lịch sử Trung Quốc. Thời kì trị vì của ông kéo dài từ năm 266 đến năm 290, tổng 24 năm.

Tấn Vũ Đế là một trong những vị Hoàng đế nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Ông có công thống nhất Trung Hoa sau 100 năm nội chiến. Nhưng Tấn Vũ Đế cũng là một vị Hoàng đế hoang phí, dâm dục với hậu cung có hơn 10.000 cung tần mỹ nữ. Đây là vị hoàng đế sở hữu số lượng cung phi nhiều nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Quái chiêu phòng the của vị vua hoang dâm bậc nhất Trung Hoa: Dùng xe dê kéo để chọn người sủng hạnh

Tấn Vũ Đế cũng là một vị Hoàng đế hoang phí, dâm dục với hậu cung có hơn 10.000 cung tần mỹ nữ. (Ảnh minh họa)

Vì muốn tuyển chọn mỹ nữ trong khắp thiên hạ về hoàng cung, Tấn Vũ Đế ra lệnh cấm dân chúng tiến hành hôn lễ, dựng vợ, gả chồng. Ông cho sứ giả đi khắp nơi để tìm kiếm những cô gái đẹp nhất vào cung. Nhiều gia đình giàu có phải để cho con gái ăn mặc rách rưới hoặc giả bệnh để tránh bị tuyển vào cung.

Lệnh cấm này của hoàng đế từ trước này chưa từng có. Không những thế, ông còn ép tất cả các quan lại phải đưa con gái tiến cung. Ai trái lệnh sẽ bị xử trảm. Vì vậy, các quan đành phải cho con gái ăn mặc đẹp, sửa soạn cho con vào cung vua.

Sử sách chép rằng, sau khi Tây Tấn diệt nước Ngô, Tư Mã Viêm bắt toàn bộ phi tần của vua nước Ngô đem về hậu cung của mình, xác lập kỷ lục số lượng mỹ nhân trong cung của hoàng đến đã lên tới 10.000 mỹ nhân. Tiếc rằng 1 năm chỉ có 365 ngày nên vị hoàng đến này sẽ phải mất một thời gian rất dài để có thể sủng hạnh hết các cung phi của mình. Trong hậu cung có cả ngàn phi tần, mỹ nữ, Tấn Vũ Đế cũng không biết lựa chọn ai, bỏ qua ai.

Quái chiêu phòng the của vị vua hoang dâm bậc nhất Trung Hoa: Dùng xe dê kéo để chọn người sủng hạnh

(Ảnh minh họa)

Để không mất thời gian chọn lựa, ông đã nghĩ ra cách cưỡi một chiếc xe dê kéo đi quanh hậu cung, con dê dừng trước cửa phòng nào thì đêm đó ông sẽ sủng hạnh phi tần ấy. Những mỹ nữ được qua đêm cùng nhà vua chắc chắn sẽ được ban phát vàng ngọc.

Điều này cũng dẫn đến tình trạng các phi tần tranh đoạt sủng hạnh trong cung. Có mỹ nhân nghĩ ra cách vảy nước muối vào lá trúc để trước cửa để thu hút dê dừng lại ở phòng mình. Tuy nhiên, dê ăn muối nhiều quá rồi cũng sinh bệnh, lăn ra chết. Rồi hàng chục con dê sau đó cũng như vậy.

Bên cạnh việc hoang dâm vô độ, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, Vũ Đế còn có lối sống xa hoa, hoang phí. Ông không tiếc tiền xây dựng cung điện, ăn mặc xa xỉ, tốn kém. Cũng vì sống buông thả, dục vọng ngút trời, sức khỏe của Tư Mã Viêm ngày càng suy kiệt. Ngay tới cả “Tư Trị Thông Giám” cũng nói rằng: “Cực ý thanh sắc, toại chí thành tật” đại ý là do việc ham mê dục vọng, sắc đẹp quá đà mà sinh ra bệnh tật. Bởi vậy, năm Công nguyên 290, Tư Mã Viêm bệnh nặng qua đời, hưởng thọ 55 tuổi.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập với gối giúp nàng mập có được thân hình thon gọn