Nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần nhưng hoang dâm bậc nhất, còn làm điều khiến người ta kinh hãi

Quỳnh Trang 2021-05-29 13:30
- Là công chúa sở hữu nhan sắc khuynh thành nhưng Sơn Âm công chúa cũng được biết đến là nàng công chúa hoang dâm, trụy lạc.

Nhắc đến những nàng công chúa hoang dâm vô độ thì không thể không kể đến Sơn Âm công chúa. Sơn Âm Công chúa sinh năm 446, tên thật là Lưu Sở Ngọc ở Trung Quốc xưa. Nàng là 1 trong 4 công chúa con của Nam Tống Hiếu Vũ đế Lưu Tuấn và Văn Mục hoàng hậu Vương Hiến Nguyên. Công chúa Sơn Âm từ nhỏ đã được biết đến với nhan sắc khuynh thành, làn da trắng như ngọc trai.

Trong thời phong kiến, các ông vua thường có hàng trăm, hàng ngàn mỹ nữa trong hậu cung, việc Văn Mục Hoàng hậu có thể sinh 6 người con cho Hoàng đế đủ biết Hoàng hậu được sủng ái đến mức nào. Sử sách chép lại rằng, 4 nàng công chúa do Văn Mục Hoàng hậu sinh ra đều là những tuyệt sắc giai nhân. Tuy nhiên, người có thể "lưu danh thiên cổ" chỉ có một mình Sơn Âm Công chúa Lưu Sở Ngọc.

Nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần nhưng hoang dâm bậc nhất, loạn luân với cả em trai ruột

(Ảnh Baidu)

Tuy xinh đẹp nhưng Sơn Âm Công chúa còn được biết đến với thói lẳng lơ, hoang dâm không ai sánh kịp. Một trong những điển tích mà người đời sau còn nhắc lại đó là nàng công chúa này đã loạn luân với chính em trai ruột của mình.

Năm thứ 8 Đại Minh, em trai của Sơn Âm Công chúa là Lưu Tử Nghiệp lên ngôi hàng đế năm 16 tuổi. Sử sách gọi ông là Tiền Phế Đế. Vị vua này được biết đến là vị vua loạn luân và bạo ngược. Sau khi lên nối ngôi, Lưu Tử Nghiệp không những tổ chức những đợt tuyển chọn mỹ nữ rầm rộ trong thiên hạ mà thậm chí còn ngang nhiên thông dâm với cô ruột lẫn chị ruột của mình.

Nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần nhưng hoang dâm bậc nhất, loạn luân với cả em trai ruột

(Ảnh Baidu)

Trước đó, Sơn Âm công chúa đã được gả cho phò mã đô đốc Hà Trấp. Hà Trấp là con một nhà danh gia vọng tộc sở hữu tướng mạo khôi ngô, tuấn tú hơn người. Do vậy, việc “Đệ nhất mỹ nhân” Sơn Âm Công chúa được gả cho Hà Trấp được coi là một cuộc hôn nhân rất xứng đôi vừa lứa.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó không khiến cho cô công chúa dâm loạn họ Lưu thỏa mãn. Sử sách ghi lại rằng chép, Sơn Âm Công chúa chủ động tiến cung cùng với Lưu Tử Nghiệp ăn ở như vợ chồng, chẳng quan tâm gì tới vị phò mã họ Hà. Ngược lại, Lưu Tử Nghiệp cũng tỏ ra hứng thú với người chị ruột kiêm tình nhân của mình.

Sau khi Lưu Tử Nghiệp lên ngôi vua, mặc dù Sơn Âm Công chúa đã lấy chồng nhưng vẫn thường xuyên vào cung để vui vẻ cùng em trai. Sau đó, nàng còn cùng Hoàng đế bày mưu sát hại chồng để thỏa mãn thú vui xác thịt.

Nàng công chúa sắc đẹp tuyệt trần nhưng hoang dâm bậc nhất, loạn luân với cả em trai ruột

(Ảnh Baidu)

Sử sách chép lại vốn bản tính hoang dâm, túng dục vô độ, Sơn Âm Công chúa thường xuyên vào cung để ăn ngủ với Lưu Tử Nghiệp. Trong vòng tay của chị gái, Hoàng đế trở nên u mê, làm nhiều chuyện xằng bậy. Thấy nhà vua có tam cung, lục viện nhiều mỹ nữ hầu hạ, Sơn Âm Công chúa ngỏ ý muốn có được nhiều mỹ nam để vui thú ngày đêm.

Lưu Tử Nghiệp không màng chính sự nhưng khi nói đến chuyện này, ông ta đã tuyển ngay 30 mỹ nam khỏe mạnh vào cung để chị gái được vui vẻ. Nàng công chúa hoang dâm cứ thế tiếp tục những tháng ngày ngập nhụa trong dục vọng với cả tá những mỹ nam bừng bừng thanh xuân.

Những ngày tháng nhung lụa của Sơn Âm công chúa không kéo dài được bao lâu, vì các cung nữ nội thị từng bị Lưu Tử Nghiệp làm nhục đã liên kết lại với nhau phản kháng. Nhân một buổi biểu diễn võ thuật, lúc bấy giờ hoàng đế phải thực hiện nghi lễ. Khi hành lễ, hoàng đến không có thị vệ ở bên. Người quản lí y phục trong cung đã ra tay mưu sát, chấm dứt triều đại của Phế Đế. Ngay sau đó hoàng đế mới kế vị và những ngày tháng hoang lạc của Sơn Âm công chúa chấm dứt.

Quỳnh Trang/Theo Baidu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo mang vẻ ngoài duyên dáng, tâm hồn cao thượng, nhiều người ngưỡng mộ