Chồng "động chân động tay" với vợ, còn bao biện bằng lý lẽ khó chấp nhận

Anh Chi 2023-10-11 17:53
- Người chồng trong câu chuyện cho biết khi vợ giận, đã "tác động vật lý" để vợ tỉnh ra.

Bạo lực là vấn đề vẫn tồn tại ở không ít gia đình. Khi có cãi vã, mâu thuẫn, nhiều người lựa chọn giải quyết bằng bạo lực, không biết được rằng có thể gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần của người kia. Người chồng trong câu chuyện dưới đây nhiều lần thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ nhưng vẫn bao biện bằng lý do khó chấp nhận. 

Chồng "động chân động tay" với vợ, còn bao biện bằng lý lẽ khó chấp nhận

Mới đây, trong một hội nhóm chuyện tâm sự chuyện gia đình, một người vợ tên V. đã kể lại chuyện hôn nhân. Được biết, cả hai đã kết hôn được 2 năm. Khi có mâu thuẫn, người chồng thường xuyên quát nạt, ném đồ, động chân động tay với vợ. Người chồng cho biết "tác động vật lý" để ...vợ tỉnh ra. Lý lẽ của người chồng khiến vợ cảm thấy khó có thể chấp nhận.

Trích tâm sự của người dùng này:

"Chào mọi người, mình lấy chồng được gần 2 năm rồi. Lấy chồng xa, mình gần như không có người quen hay bạn bè quanh đây, nhiều lúc cô đơn với buồn lắm. Chồng mình nóng tính, mình cũng vậy, những lúc cãi nhau mình muốn giải toả hết nên muốn phân tích đủ khía cạnh, nhưng càng nói chuyện lại càng không đi đến đâu.
Chuyện vợ chồng, mình không muốn kể với ai, kể cả mẹ đẻ. Vì mình không muốn làm mẹ lo lắng. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Năm ngoái khi đang cãi nhau to, mình điên quá tát chồng một cái, anh cũng tát lại mình một cái khiến xương hàm mình cảm thấy lệch luôn, đau đớn không chịu nổi. Nhưng mình vẫn bỏ qua vì nghĩ chồng yêu thương mình, quan tâm, chỉ là nóng tính và cũng hứa không bao giờ bạo lực nữa.

Chồng động chân động tay với vợ, còn bao biện bằng lý lẽ khó chấp nhận

(Ảnh minh họa)

Nhưng hôm nay một lần nữa, anh lấy đồ ném vào mình, đập đầu mình vào tường rồi tát mình 2 lần nữa và nghĩ mình khiêu khích. Anh nói "động chân động tay" với mình để cho mình tỉnh ra. Sau đó, anh cũng không xin lỗi, nói do mình gây chuyện trước. Mình nói chồng không có quyền động vào mình, vì mình sống không làm gì sai trái, không lăng nhăng hay trai gái, biết đối nhân xử thế với mọi người, nhà chồng trọn đạo làm dâu dù mẹ chồng đối xử tệ và từng lợi dụng mình rất nhiều.
Mình nghĩ mình nên ly hôn… theo các bạn thì mình phải làm như thế nào?"

Chồng động chân động tay với vợ, còn bao biện bằng lý lẽ khó chấp nhận

(Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người dùng đã quan tâm, chia sẻ tâm sự với người vợ này. Họ cho rằng vợ chồng dù yêu nhau mấy, đến khi sống chung cũng chẳng tránh khỏi mâu thuẫn. Tuy vậy, việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là khó chấp nhận. Người vợ cần góp ý để chồng chấn chỉnh. 

Làm gì khi bị chồng bạo hành?

Chia sẻ trên tờ VOV, bà Lê Thị Phương Thúy - chuyên gia về bạo lực giới cho rằng trong cuộc sống thường nhật người vợ cần có sự cân bằng với chồng về “quyền lực”, lợi ích, vị trí, tiếng nói trong gia đình và cả sự yêu thương.
Người vợ không nên yêu chiều chồng một cách quá mức, nhất là với những yêu cầu vô lý, thái quá của chồng. Đó là cách tốt nhất để người vợ không rơi vào “thế yếu” và những tình huống nguy hiểm bởi những hành vi bạo lực.

Chồng động chân động tay với vợ, còn bao biện bằng lý lẽ khó chấp nhận

Bà Lê Thị Phương Thúy - chuyên gia về bạo lực giới.

Bà Thúy cũng lưu ý những người vợ cần có kế hoạch đảm bảo an toàn cho bản thân khi sống chung với một người chồng vũ phu. Khi người chồng định đánh, đe dọa, người vợ cần phải đứng ở những chỗ có lối thoát để chạy, hoặc biết chồng mình có tính vớ được cái gì thì cầm cái đó đánh mình thì người vợ cần cất kỹ những đồ có thể gây sát thương. Bà Thúy cũng khuyên chị em phụ nữ cần lên tiếng khi bị bạo hành để được bảo vệ, được đảm bảo an toàn.
Anh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cặp đôi hoàng đạo càng cãi nhau càng yêu nhau thắm thiết!