6 sự cố gây sốc quanh vương miện Hoa hậu Hoàn vũ

2015-12-21 13:00
- Sự cố trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015 không khỏi gây sốc cho nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp hy hữu duy nhất trong lịch sử cuộc thi nhan sắc này.

Sự cố trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015 vừa diễn ra không khỏi trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. 

1. Trao nhầm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2015

MC của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ đã xướng tên Hoa hậu Colombia giành chiến thắng, người đẹp tràn đầy hạnh phúc khi đeo vương miện chiến thắng. Thế nhưng, chỉ không đầy 2 phút sau đó, mọi chuyện đã quay ngược 180 độ. Chính MC chương trình dường như cũng không hiểu chuyện gì xảy ra khi phải tuyên bố lại, ngôi vị cao nhất thuộc về Hoa hậu Philippines. Điều này khiến một cảnh tượng có một không hai xảy ra trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu, khi Á hậu 1 Colombia phải trả chiếc vương miện mình vừa đeo cho chủ nhân thực sự chỉ vì sai sót trong quá trình thông báo.

Hoa hậu Phillipines kinh ngạc khi kết quả thay đổi.

Màn trao giải Miss Universe 'sốc' nhất lịch sử - Philippines đăng quang Miss Universe 2015

Nụ cười và nước mắt chỉ cách nhau 2 phút. Hoa hậu Colombia không giấu khỏi
giọt nước mắt tiếc nuối, thất vọng.

Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử những cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lớn nhỏ, sự cố trớ trêu này đã không còn là tiền lệ. 

2. Hoa hậu Hoàn vũ Canada 2015 bị trao nhầm vương miện

Trước vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ Canada đã phải dở khóc dở cười vì sự cố tương tự. Trong đêm chung kết diễn ra tối 25/5, Denise Garrido tưởng rằng giấc mơ của mình thành sự thật khi đội trên đầu vương miện cuộc thi nhan sắc danh tiếng.

Nhưng không ngờ chưa đầy 24 giờ sau, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Canada thừa nhận họ đã trao nhầm vương miện do lỗi đánh máy. Nhân viên của họ đã gõ sai khi đưa điểm số viết tay của ban giám khảo vào máy tính. Theo bảng điểm chính xác, Denise Garrido chỉ xếp thứ tư, người trước đó đạt Á hậu 3, Riza Santos mới là người đoạt ngôi Hoa hậu. 

Riza trái và Denise bị thông báo nhầm kết quả do đánh máy?

3. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 được báo trước?
Một trường hợp hy hữu cũng đã xảy ra với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tuy nhiên sự cố lần này lại do, vương miện Hoa hậu trao đúng người. 
Trong đêm tổng duyệt danh sách 15 thí sinh lọt vòng bán kết không có Phạm Hương, nhưng khi gọi tên top 5, MC Phan Anh đã gọi 5 thí sinh theo số báo danh thí sinh trên sân khấu, hoàn toàn không có trong top 10 trước đó. Và trùng hợp kỳ lạ, anh đã gọi đúng số báo danh 120 của Phạm Hương là Tân Hoa hậu trong buổi tổng duyệt. 

Điều này đã khiến khán giả tò mò về cơ cấu giải của cuộc thi. Tuy nhiên sau đó MC Phan Anh đã giải thích: “Hồi sáng tổng duyệt mình gọi SBD 120 đăng quang ngôi vị hoa hậu hoàn toàn ngẫu nhiên vì nói thật do quá bận rộn nên mình mới vào Nha Trang chiều qua, không kịp quan sát hết các thí sinh. Nhưng Hương là một trong 3 cô gái gây ấn tượng đẹp nhất cho mình, 2 bạn còn lại là Lê Thị Sang và H'ang Nie (ấn tượng vì những lý do riêng chứ không chỉ đơn thuần là sắc đẹp nhé)!". 

Và trước những gì Phạm Hương thể hiện trong vòng chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 vừa qua, có thể thấy MC Phan Anh cũng như cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã hoàn toàn không nhìn sai người.

4. Hoa hậu Hoàn vũ 2014 quyết không trả lại vương miện

Chủ sở hữu cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ - Donald Trump đã khích bác cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2014 - Hoa hậu hoàn vũ Colombia Paulina vì cho rằng cô là người đạo đức giả khi chỉ trích quan điểm về người nhập cư của ông, và gợi ý việc cô trả lại danh hiệu Hoa hậu. 

Tuy nhiên, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Paulina Vega quyết không từ bỏ vương miện và cho rằng thật ngớ ngẩn khi Donald Trump gọi cô là kẻ đạo đức giả vì không trả lại vương miện. 

5. Hoa hậu Hoàn vũ 2002 bị truất vương miện

Hoa hậu Nga 2001Oxana Federova đã bị truất vương miện Hoa hậu Hoàn vũ 2002 chỉ sau 4 tháng đăng quang. Nguyên nhân của việc hy hữu này cũng khá hài hước, khi Federova bị cho là không chịu thực hiện nghĩa vụ, bổn phận của một Hoa hậu Hoàn vũ.

6. Những Hoa hậu Hoàn vũ trả lại vương miện 

Ngược lại với trường hợp bị tước quyền làm Hoa hậu, lại có không ít Hoa hậu Hoàn vũ các nước quyết định chối bỏ ngôi vị mình đã đạt được.

Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan trả vương miện vì xấu và phát ngôn gây sốc. Weluree Ditsayabut liên tiếp bị chê bai về vóc dáng, cho tới chiều cao hạn chế sau khi đăng quang ngôi Hoa hậu Hoàn vũ nước này. Đồng thời, những hình ảnh ăn chơi trác táng của cô cũng bị dư luận "khai quật". Được cho là không đủ điều kiện đại diện đi thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới, cô đã tổ chức họp báo trả vương miện và danh hiệu sau chưa đầy một tháng đăng quang. 
Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2014 Hứa Nãi Thanh xin trả lại vương miện sau không đầy 2 tháng. Lý do cô đưa ra là vì muốn tiếp tục theo học đại học. Nhưng ai cũng hiểu do cô không chịu được sức ép, khi liên tục bị chê xấu.
 
HH Hoàn Vũ Romania 2010 Alexandra Catalina Filip cũng trả lại vương miện sau vài ngày đăng quang. Nguyên nhân do cô muốn theo đuổi ước mơ khiêu vũ. Thời điểm thi nhảy quốc tế trùng khít cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010, nên cô quyết định bỏ vương miện để đến với đấu trường khiêu vũ. 
Thảo Nguyên
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết thành công dành cho 12 cung hoàng đạo