Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai khoe đón Tết dù bị khởi tố, CĐM phẫn nộ chi tiết này

2022-02-03 12:14
- Dù đang bị khởi tố, nhưng động thái mới nhất của Tịnh thất Bồng Lai trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần vẫn thu hút sự chú ý và nhận về phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Những ngày cuối năm 2021, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) và điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Có 4 bị can bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An. Trong đó, bị can Lê Tùng Vân được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại bị tạm giam.

Dù đang bị điều tra, khởi tố vụ án, người trong Tịnh thất Bồng Lai lâu lâu lại xuất hiện trên mạng xã hội, đăng tải video cập nhật tình hình. Theo đó, trong clip đăng tải ngày 1 tháng 2 trên kênh YouTube này, ngay từ tiêu đề đã gây chú ý với nội dung: “Lần đầu thầy ông nội và Thiền Am đón đêm giao thừa trong nước mắt! Nhận điềm báo cực xấu”.

Ông Lê Tùng Vân vẫn xuất hiện bên cạnh chiếc võng quen thuộc, tự xưng là "sư phụ" và nhắc đến 3 đối tượng đang bị tạm giam để điều tra. Dù Tịnh thất Bồng Lai từ lâu đã được xác định không phải là cơ sở tôn giáo, nhưng ông Lê Tùng Vân vẫn nhận đây là "thiền viện", "thiền am".

Ông Lê Tùng Vân và Tịnh Thất Bồng Lai khoe đón Tết dù bị khởi tố, CĐM phẫn nộ chi tiết này

Bên cạnh đó, Lê Thanh Nhị Nguyên - người quay clip và dẫn dắt nội dung video cũng cho rằng dù Tết năm nay buồn nhưng vẫn cố tổ chức với lý do "để các em nhỏ sinh sống tại đây có cái Tết như người ta".

Dù các đối tượng Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương bị khởi tố và bắt tạm giam nhưng Lê Tùng Vân vẫn lờ đi và cho rằng đây là "đại nạn, thử thách trên con đường tu học".

Thậm chí, ông Vân còn bày tỏ mong muốn "3 vị đó học bài học đó mà tiếp tục hiền lành như trước đây. Dẫu cuộc đời đối xử với mình như thế nào thì kệ nó".

Đáng chú ý, trong suốt đoạn clip hình ảnh của các em nhỏ liên tục được chia sẻ, thậm chí còn liên tục hỏi cảm nghĩ của các em và bày tỏ sự nhớ nhung, rơi nước mắt khi nhắc đến các "thầy" đang bị bắt giam khiến nhiều người cảm thấy phản cảm.

Không ít người cho rằng việc lấy trẻ em ra để câu view, câu like lấy sự đồng cảm của dân mạng là không nên. Không ít người kêu gọi dân mạng tẩy chay kênh YouTube của Tịnh thất Bồng Lai, đồng thời báo cáo video có sự xuất hiện của các em nhỏ.

Trước đó, lãnh đạo Cục Trẻ em cho hay, việc đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, tên tuổi của các em nhỏ tại "Tịnh thất Bồng Lai" đã vi phạm đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật đời sống cá nhân của trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em.

Cục Trẻ em đề nghị Cục An toàn thông tin có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của Luật Trẻ em và các nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Cục Trẻ em có gửi kèm theo một số trang Facebook có dấu hiệu vi phạm quyền trẻ em khi công khai thông tin, hình ảnh của trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên