Hãi hùng người phụ nữ băng qua đường cao tốc giữa lúc ô tô chạy tốc độ cao, cái kết sau đó thật sự rùng mình

2022-12-12 17:36
- Người phụ nữ đi qua đường cao tốc đã gây nên hậu quả thảm khốc.

Cao tốc là đường dành riêng cho ô tô di chuyển với tốc độ cao. Việc đi lại của người đi bộ, điều khiển xe máy hoặc xe thô sơ đều bị cấm. Thực tế là vậy nhưng nhiều người vẫn sang đường bất chấp nguy hiểm dẫn đến nhiều tình huống tai nạn đáng sợ.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh về một vụ tai nạn thảm khốc. Theo đó, khi các phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường cao tốc với tốc độ rất nhanh thì một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện và sang đường như thể là đường làng.

Người này trước khi sang đường đã đứng quan sát một lúc, khi bắt đầu vắng xe, cô mới xách đồ băng qua đường. Nhưng trong quá trình sang đường không hề quan sát dẫn đến tai nạn thảm khốc. Một chiếc ô tô đi với tốc độ cao khiến người phụ nữ này tử vong tại chỗ.

Hãi hùng người phụ nữ băng qua đường cao tốc giữa lúc ô tô chạy tốc độ cao, cái kết sau đó thật sự rùng mình

Sự việc đã khiến cư dân mạng không khỏi rùng mình. Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng, việc sang đường một cách thiếu ý thức dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Rõ ràng đây không phải là trường hợp duy nhất còn coi thường tính mạng như vậy.

"Nhìn thì nhìn bên xe nó lao lên mà tránh chứ!!! Đường cao tốc đương nhiên xe đi với tốc độ cao, khuất xe, khuất tầm nhìn có phanh vẫn không thể kịp được, lại va trực diện thì khó nói lắm", cư dân mạng Ngọc Hà bày tỏ.

"Qua đường trên đường cao tốc đã sai, xe chạy trái lên mà nhìn phải. Tội mỗi bác tài thôi", cư dân mạng Huy Anh viết.

Một cư dân mạng khác bày tỏ sự khó hiểu: "Đường 1 chiều mà lại nhìn về hướng còn lại ? Lại còn cao tốc nữa . Sao lại đứng đợi xe đc trên cao tốc nhỉ".
Người đi bộ không được vào đường cao tốc. Sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. 

 

Như vậy, chỉ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc mới đi được vào đường cao tốc. Nếu người đi bộ vi phạm sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông trên đường cao tốc giữa người đi bộ và phương tiện tham gia giao thông, cơ quan công an thực hiện điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra, hậu quả thiệt hại, tính chất, mức độ… có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cuộc sống của những hot girl đình đám xứ Bắc: Người làm dâu tỷ phú, người làm CEO danh tiếng