Choáng với gia đình mong muốn được cộng đồng hỗ trợ, khi nhìn danh sách liệt kê CĐM sôi nổi tranh cãi bởi điều này

2021-08-27 17:44
- Nhiều cư dân mạng tranh cãi khi cho rằng có thể họ đăng nhầm không phải cố ý muốn chia sẻ nhiều đồ ăn như vậy.

Những ngày này, khi dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống, nhiều cá nhân và gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, song nhờ sự hỗ trợ, quan tâm của cộng đồng xung quanh, nhiều người cũng được an ủi, chia sẻ phần nào. 

Ngoài các hội nhóm trên Facebook thì cũng có ứng dụng online để mọi người có thể viết kêu gọi sự giúp đỡ nếu ở trong hoàn cảnh khó khăn. Có vào đọc từng hoàn cảnh mới thấy xung quanh chúng ta có nhiều người cần thức ăn, đồ uống, tiền bạc để vượt qua những ngày này.

Nếu khó khăn, việc kêu gọi giúp đỡ không có gì sai. Tuy nhiên, kêu gọi như thế nào lại là điều cần ngẫm. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn trình bày hoàn cảnh của một gia đình trên một ứng dụng có chức năng giúp đỡ những người khó khăn xung quanh.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, một gia đình mong được giúp đỡ kèm danh sách loạt đồ ăn dài từ gạo, trứng, thịt dài cả trăm chữ. Cụ thể, gia đình này cần 20kg gạo, 40 trứng gà, 2kg thịt nạc vai, 2kg thịt dọi ba chỉ, 2kg thịt bò thăn, 2 mớ rau muống, 2 mớ mùng tơi cùng bí, sườn sụn, cá trắm đen...

Nhiều cư dân mạng choáng khi đọc những mong muốn của gia đình này. Nhu cầu có lương thực, thực phẩm trong mùa dịch là điều cần thiết, xứng đáng nhưng nếu đề nghị giúp đỡ quá nhiều thứ vậy quả thực không nên.

gg

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, chỉ nên nhờ giúp đỡ thực phẩm và gạo. Người giúp đỡ chắc chắn sẽ chuẩn bị trứng, một ít thịt và rau gọi là đủ bữa qua ngày. Còn nếu yêu cầu nhiều thứ thực phẩm như gia đình trên, quả thật không ai đáp ứng được kể cả đi chợ hộ.

"Thế mà bác ấy không viết ngắn gọn cho dễ được tiếp cận là cần cứu trợ 1 con lợn đã móc hàm và 1 vườn rau xanh thập cẩm, một cái ao lẫn lộn nhiều thứ nữa", một cư dân mạng nêu ý kiến.
Một người khác cho rằng: "Còn thiếu con cá hồi, tôm hùm, bánh pizza, phô mai, đồ làm bánh để ăn bữa xế".
Tuy vậy ở góc nhìn khác, nhiều người cho rằng có thể gia chủ đăng nhầm danh sách nhờ đi chợ hộ lên mạng.
"Đọc như thế này không ai nghĩ xin từ thiện đâu ạ, đây chắc là danh sách người ta nhờ mua hộ thôi. Chứ không ai mất não đi xin kiểu như vậy đâu. Mình chưa rõ thì không nên đăng lên nguời xem sẽ phán xet ảnh hưởng họ", một bà nội trợ phân bua.
"Có khi bạn ý nghĩ mua thật đó. Chứ ko nghĩ là "xin" đâu. Chắc chắn người này là mua", một người khác nêu ý kiến.
Thu Trang
 
  •  
     

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đã tới 15/9, dân mạng 'lót dép' chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê