Chi phí thực phẩm tăng, nhà hàng 'gồng hết nỗi' đành viết lời tăng giá trên tường dễ thương đến nỗi khách chẳng nỡ lòng nào kêu ca, phàn nàn

2022-07-05 18:33
- Gồng hết nỗi, nhà hàng không còn lựa chọn nào là phải tăng giá để có thể duy trì song cách viết cũng rất dễ thương.

Hiện nay, giá cả các mặt hàng đều có xu hướng tăng lên ảnh hưởng đến túi tiền của người dân. Những người kinh doanh cũng lâm vào cảnh khó khăn. Họ phải đối mặt với chuyện làm sao để giữ chân khách mà vẫn có thể đảm bảo được lợi nhuận. Nếu tăng giá nhanh quá, chắc chắn, khách hàng sẽ không hài lòng, thậm chí sẽ không còn tới mua hàng hay ăn uống nữa.

Cho nên, những nhà hàng, quán ăn hay cửa hàng phải tăng giá cũng là cực chẳng đã. Bởi họ hiểu tăng giá là có thể khiến một bộ phận khách hàng quay lưng. Tuy nhiên, mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về một nhà hàng muốn tăng giá nhưng đã viết dòng chữ cực kỳ dễ thương trên tường.

Chi phí thực phẩm tăng, nhà hàng 'gồng hết nỗi' đành viết lời tăng giá trên tường dễ thương đến nỗi khách chẳng nỡ lòng nào kêu ca, phàn nàn

Dòng chữ có viết: "Xin phép lên giá, mỗi tô 3000 đồng. Gồng hết nỗi, mong quý khách thông cảm".

Người chia sẻ hình ảnh viết, tiệm mì này nấu ăn ngon, là tiệm gia đình người Hoa, hôm nay lần thứ 3 đến ăn gặp dòng chữa này, câu từ khiến người ta không khỏi bật cười mà cũng vui vẻ trả tiền nữa.

Mặc dù là chuyện tăng giá nhưng nhà hàng này không chọn cách thông báo từ người bán một cách khô khan mà viết rất chân thành, tha thiết. Thậm chí, câu viết trên tường còn cho thấy được những khó khăn mà nhà hàng này đang phải đối mặt giữa lúc giá cả thị trường tăng cao. Và chắc chắn với cách viết này, khách hàng cũng cảm thấy thông cảm cho nhà hàng, thấu hiểu nỗi lòng và chắc chắn không nỡ lòng nào quay lưng.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình