Bất ngờ học môn thể dục qua mạng, thầy giáo hướng dẫn đánh cầu lông nhưng học sinh dùng thứ này mới 'bá đạo'

2021-09-09 17:55
- Học thể dục online gặp nhiều khó khăn vì không có không gian ngoài trời để vận động phù hợp các bộ môn như cầu lồng, chạy bền, chạy nhanh, bóng chuyền...

Vào mùa dịch, học online là cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Tất nhiên phải công nhận học online khó có thể đảm bảo chất lượng như học tại lớp. Vậy nhưng, vào mùa dịch có lẽ cũng chẳng có sự lựa chọn nào khả thi hơn.

Ví dụ các môn văn, toán, sử, địa... có thể triển khai bài giảng đơn giản thì với các môn thể dục là điều khó khăn. Bởi thông thường,  môn này đã cần tới sân bãi, học sinh được học ngoài trời. Trong khi đó, học online thì việc học sinh ra ngoài trời không thể làm được vì còn máy móc như điện thoại, máy tính, hệ thống mạng đi kèm.

Bất ngờ học môn thể dục qua mạng, thầy giáo hướng dẫn đánh cầu lông nhưng học sinh dùng thứ này mới 'bá đạo'

Để việc học không bị gián đoạn, học sinh và giáo viên đành phải thực hành ngay trước webcam. Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về một buổi học thể dục thời online. Thầy giáo đứng làm mẫu cách đánh cầu lông còn học sinh cũng tập đánh theo qua mạng, có học sinh nữ còn dùng cả vợt bắt muỗi tại nhà. Cùng với thầy giáo, học sinh cả lớp cùng đứng dậy thực hành cách đánh cầu lông theo cách có 1-0-2.

Nhiều cư dân mạng không khỏi bật cười nhưng thừa nhận cũng không có gì khác được. Vì đang học online nên đây là cách tối ưu.

"Học online có vất vả chút nhưng mạng ổn định là được, chỉ sợ học 1 phút out 5 phút còn chán hơn", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác cho rằng: "Theo mình có thể học các môn khác, còn thể dục thì nên đợi khi đến trường học sẽ hợp lý và hiệu quả hơn. Học chay kiểu này cũng không có chất lượng mà vất vả cho cả thầy, trò trong một buổi học qua mạng".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị doanh nghiệp viễn thông mở rộng băng thông Internet, miễn giảm cước Internet, đặc biệt 3G, 4G cho học sinh, sinh viên, giáo viên.

Trong văn bản ngày 7/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông miễn giảm giá cước Internet nhằm hỗ trợ ngành giáo dục trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải dạy và học trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn doanh nghiệp viễn thông đầu tư nâng cấp hạ tầng, mở rộng băng thông Internet nhằm tổ chức tốt hoạt động dạy học trực tuyến và chuyển đổi số trong giáo dục. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin tiếp tục nghiên cứu, phát triển giải pháp, nền tảng dạy và học trực tuyến, xây dựng học liệu số, hướng dẫn sử dụng an toàn phần mềm, công cụ dạy học.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiêu Chiến đang hẹn hò Dương Tử