Bất ngờ giỏ hoa hồng đặt bên hồ Gươm đúng ngày Lễ Tình Nhân, đọc tấm bảng bên cạnh hội FA mừng thầm vì... được sưởi ấm dịp Valentine

2023-02-14 13:22
- Ngày Valentine, dân FA cũng khát khao được sưởi ấm trái tim, và những bông hoa hồng miễn phí đã giúp họ cảm nhận rõ ngày lễ Tình Nhân.

Ngày Valentine là ngày hạnh phúc, lãng mạn, với những cặp đôi  yêu nhau. Với dân FA thì nhìn họ bên nhau mà có chút ganh tỵ xen lẫn tự ti. Vậy nhưng, năm nay, dân độc thân đừng cầu mưa cầu gió, cầu rét nữa mà bạn sẽ có hoa hồng cho chính mình đấy.

Mới đây, dân mạng ở Hà Nội xôn xao hình ảnh một đóa hoa hồng được đặt bên hồ Gươm. Đây không phải là hàng bán hoa mà là bông hoa miễn phí để ai cũng có thể lấy làm quà ngày 14/2 cho mình.

Ban đầu, nhiều người chưa hiểu cứ nghĩ là ai đó dựng quầy bán hoa. Sau khi đọc tấm bảng mới dám lại lấy một bông.

"Mỗi bông hoa đều mang những điều tốt đẹp, hãy nhận lấy và cười thật tươi cậu nhé", thông điệp trên tấm bảng ghi rõ.

Mặc dù chỉ là một việc làm nhỏ của một nhóm cộng đồng nào đó nhưng đã mang đến niềm vui lớn cho mọi người trong ngày lễ Tình Nhân. Bởi, ai sinh ra cũng khát khao, mong muốn có một tình yêu trọn vẹn. Nếu năm nay chưa có người yêu để đón 14/2 đúng nghĩa thì chắc chắn bông hoa miễn phí này cũng đủ mang đến sự ấm áp cho bản thân hội FA. Cầm trên tay bông hoa hồng nhỏ, chắc chắn những ai đang độc thân và cô đơn có thêm niềm tin ở tình yêu, hy vọng sớm tìm được "nửa kia" của mình. 

Hoa hồng thường được xem là một biểu tượng của tình yêu và thường được tặng vào ngày Valentine để thể hiện tình cảm.

Hoa hồng trở thành biểu tượng của tình yêu và lãng mạn từ thời Trung cổ. Từ thời đó, loại hoa này đặc biệt ưa chuộng ở châu Âu và được cho là tượng trưng cho tình yêu và sự đam mê. Sắc đỏ tươi của hoa hồng thể hiện tình yêu đam mê, nồng nhiệt và sự lãng mạn, trong khi những cánh hoa mềm mại biểu thị sự tinh tế và sự tưởng tượng. Khi được tặng làm quà, hoa hồng thường có ý nghĩa "tôi yêu bạn" hoặc "tôi quan tâm đến bạn".

Những bông hoa hồng đỏ tươi thường được tặng vào các dịp lãng mạn như ngày Valentine, ngày kỷ niệm, ngày cầu hôn, hay để thể hiện tình cảm yêu thương đặc biệt. Hoa hồng đỏ cũng có thể biểu thị sự tôn trọng, lòng trung thành và nỗi buồn. Tùy thuộc vào ngữ cảnh và quan hệ giữa người tặng và người nhận, hoa hồng đỏ có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau.

 

 

Ngày Valentine có từ bao giờ?

Ngày Lễ tình nhân Valentine được đặt theo tên của Thánh Valentine, một linh mục Công giáo Rôma sống vào thế kỷ thứ ba sau Công nguyên. Theo truyền thuyết, ông đã cứu giúp những cặp đôi trẻ tránh thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ ngăn cản tình yêu của họ. Từ đó, Thánh Valentine được coi là "thánh bảo vệ tình yêu" và ngày mà ông qua đời (14/2) trở thành Ngày Lễ tình nhân. Tuy nhiên, ngày này đã trở thành một ngày lễ phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới với ý nghĩa tôn vinh tình yêu và lãng mạn.

Thu Trang 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn tướng trán đoán trúng tính cách và trí tuệ của con người