Bất ngờ cổ động viên trao bánh chứng, đồ ăn quê nhà cho U23 Việt Nam trước trận gặp Hàn Quốc tối nay

2022-06-05 15:57
- U23 Việt Nam đã nhận được các món ăn mang đậm hương vị quê nhà từ cổ động viên sang Uzbekistan cổ vũ,

Trong những năm qua, mỗi khi có đội bóng đá của Việt Nam thi đấu chưa biết là ở giải đấu nào, nơi đâu, song các cổ động viên luôn cố gắng để theo sát và ủng hộ, cổ vũ. Trong lần thi đấu xa nhà tại VCK U23 châu Á năm nay, các cổ động viên cũng đã mua vé máy bay sang tận Uzebekista.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về một số cổ động viên đã sang tận Taskent. Hành trang họ mang sang không chỉ là tâm thế cổ vũ hết mình cho đội bóng mà còn là những món quà mang đậm hương vị quê nhà.

Người chia sẻ viết: "Ngay lúc này tại khách sạn Wyndham Tashkent- Uzbekistan, các cổ động viên vừa bay sang đến nơi và tiếp tế lương thực mang từ quê nhà cho các chiến binh sao vàng trước giờ ra trận.
Lương thực gồm: Bánh chưng, giò, tôm rang, mắm tép, tương ớt, nước mắm, muối…. hy vọng đồ ăn Việt Nam sẽ giúp các cầu thủ có thêm tinh thần chiến đấu tối nay".
Một số cầu thủ đã nhận món quà từ các cổ động viên và giữa đất khách quê người, việc được trao tận tay những món quà đó, ai cũng vui và trân trọng.

Trong số các cổ động viên có thể thấy có chị Bùi Thị Hồng Hạnh (Hải Phòng). Chị là một trong hai CĐV nhiệt thành đã lặn lội theo chân đội tuyển bóng đá Việt Nam sang Dubai vào tháng 1/2019 tại Asian Cup và tiếp tế cho thầy trò HLV Park Hang-seo gần 100kg đồ ăn.

Tháng 11/2019, chị tiếp tục theo chân đội tuyển bóng đá nữ sang Philippines để tiếp tế 60kg thực phẩm cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Lý do khiến chị làm điều này là lo sợ các tuyển thủ Việt Nam không quen đồ ăn nước ngoài.

Trong chuyến theo đội tuyển sang Dubai, nữ đại gia này từng tuyên bố: “Cầu thủ ở đâu, tôi ở đó”, như một sự khẳng định chắc nịch của một fan trung thành, bất kể thành tích của đội tuyển ra sao.

Được biết, fan đặc biệt này luôn theo sát đội tuyển bóng đá Việt Nam từ những năm 90 của thế kỷ trước. Cách cổ vũ của chị không phải thông qua màn hình tivi mà trực tiếp có mặt trên khán đài sân vận động để cổ vũ cho các cầu thủ.

“Mỗi khi đội tuyển thi đấu ở nước ngoài, đội tuyển nghỉ ở khách sạn nào là tôi và nhóm bạn nghỉ khách sạn đó, thi đấu ở đâu là chúng tôi có mặt ở đó, không chỉ cổ vũ mà là theo dõi, động viên. Lúc chiến thắng thì chúc mừng, thất bại là an ủi, chia sẻ”, chị Hạnh từng chia sẻ.

Tối 5/6, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc tại sân vận động ở Uzbekistan. Trước đó, trong trận ra quân, U23 Việt Nam đã hoà U23 Thái Lan.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giảm mỡ, tăng cơ đơn giản tại nhà (Phần 2)