Làm gì khi thất nghiệp?

2015-04-01 14:17
- ​Bạn vừa mới gia nhập đội quân “tỷ phú thời gian” sau khi vừa viết đơn xin nghỉ hoặc bị cho thôi việc. Bạn hiện tại không biết phải làm gì hoặc cảm thấy bối rối mịt mù khi nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Đừng lo, hãy hít thở thật sâu và đọc kỹ bài viết này.
Lấy lại tinh thần
Đã bao lâu rồi bạn không thức dậy thật trễ, thay vì những buổi sớm chuông đồng hồ kêu đều đặn, lên dây cót cho bản thân như một chiếc máy và đi tới chỗ làm trong trạng thái mơ màng uể oải. Hoặc đã bao lâu bạn không thử bước ra ngoài hiên nhà, xem những chậu cây đã lớn tới đâu trong buổi bình minh ấy, tự nấu cho mình một bữa sáng thịnh soạn ấm áp thay vì gặm vội chiếc bánh mì cho kịp dấu vân tay check-in? Và đã bao giờ bạn từng thử hỏi bản thân rằng những con người đang chen chúc, tấp nập giờ cao điểm ngoài kia liệu có thảnh thơi và an nhàn như bạn lúc này. Họ mướt mát, trễ nải và căng thẳng đi theo một guồng quay nhất định và nếu để ý kỹ gương mặt họ bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì hầu hết là những biểu cảm vô cùng nhăn nhó và mệt mỏi.
Bạn sẽ cảm thấy may mắn vì vừa mới “tạm” thoát khỏi đám đông xô bồ ấy. Và giờ đây, việc đầu tiên bạn làm là hãy tận hưởng cảm giác của sự tự do, của những thời khắc thênh thang không ràng buộc, không trách nhiệm và áp lực để cảm nhận cuộc sống thật sâu, thật tinh tế mà khi bận rộn với công việc bạn đã không có cơ hội trải nghiệm. Đừng buồn bã ngồi mãi trong tổ kén của sự thất vọng mà hãy giải phóng tinh thần vì ngay lúc này bạn đang gặp bản thể chân thực nhất của con người mình - một cơ hội quý báu cho bạn biết: “điều gì thực sự có ý nghĩa mỗi sớm mai thức dậy”.
Lên kế hoạch đi du lịch
Không phải tự nhiên mà cô bé Huyền Chíp khiến cả dư luận Việt Nam xôn xao khi một mình du lịch vòng quanh thế giới, càng không phải vô bổ khi có nhiều bài viết liệt kê “10 nơi tuyệt vời nhất bạn nên một lần đặt chân trước khi chết”, “những thiên đường du lịch nơi hạ giới” hay điều gì tương tự…mà bởi vì cuộc sống khá ngắn ngủi, con người thì nhỏ bé. Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình chỉ là một chấm nhỏ trong 7 tỉ người trên thế giới ngoài kia, nơi mình đang sống và lớn lên chỉ là một ô vuông tí hon trên cả bản đồ thế giới. Con người ta thường bị bó hẹp mình trong những lối mòn suy nghĩ, những khả năng không được khai phá và phát triển.
Người ta chỉ có thể tiến lên nếu biết cách đón nhận những luồng tư tưởng mới, văn hóa mới và kiến thức mới. Vậy nên, sao bạn không thử lấy một phần tiền lương cuối cùng vừa nhận và tặng cho mình một chuyến du lịch ý nghĩa – thứ mà những ngày phép ít ỏi không thể đem lại được mà vi vu đâu đó? Hãy thử đi để cảm nhận những miền đất mới, đi để biết mình là ai, mình muốn gì và học hỏi những điều tốt đẹp hay ho ở đó. Rất có thể những cơ hội mới sẽ đến với bạn không chừng. Và đừng quên lưu lại những khoảnh khắc đẹp, những dư vị của các món ăn ngon mà nền ẩm thực lạ lẫm đem lại bởi vì biết đâu đấy bạn sẽ trở thành tác giả của một bài báo hữu ích hoặc đơn giản là bạn đã mở ra trong tim mình một chân trời mới. Hãy đi để cảm nhận…
Học thêm bất cứ thứ gì bạn thích
Học thêm một ngoại ngữ, học khiêu vũ, nấu ăn…thậm chí cả sửa xe nếu đó là những gì bạn hằng mong muốn được biết nhưng vì hàng núi công việc và deadline đang đợi mà bạn phải tạm quên đi những sở thích ấy. Thì ngay bây giờ, hãy bắt đầu khởi động những đam mê đó lại đi!
Có một điều mà rất nhiều người thành đạt trên thế giới đã khẳng định rằng: “Bạn chỉ thành công khi làm những việc bạn yêu thích mà thôi”. Đấy rất có thể là một trong những lý do khiến bạn không thể tiếp tục công việc trong quá khứ. Hãy làm những gì bạn yêu thích mỗi ngày và bạn sẽ cảm thấy không một ngày nào bị coi là “làm việc”.
Nếu yêu thích nấu ăn đừng ngại ngần trở thành một đầu bếp, yêu mỹ phẩm và thời trang? Không cớ gì bạn lại không dấn thân vào lĩnh vực làm đẹp. Xác định lại mục tiêu và theo đuổi lĩnh vực bạn đam mê nhưng cần phải nhớ một điều rằng: Để có được thành công và chạm tới đích đến của mỗi lựa chọn bạn cần nỗ lực không ngừng thu nạp các kiến thức. Đầu tư cho việc học là một sự lựa chọn khôn ngoan, đừng chần chừ, hãy bắt tay ngay từ bây giờ.
Làm freelancer
Có rất nhiều người trên thế giới này đang chẳng thuộc bất cứ một cơ quan hành chính nào, cũng chẳng phải chịu sự áp đặt hay đố kỵ của cấp trên và đồng nghiệp mà vẫn cứ đút tiền vào túi đều đặn hàng tháng. Để có thể duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng những sở thích trong tương lai thì bạn cũng cần nhìn nhận lại một cách chính xác xem mình có khả năng gì để bán và nếu bán thì nó đáng giá bao nhiêu. Bạn hãy thử truy cập vào các trang web của cộng đồng freelancer như: freelancer.com, freelanceviet.vn ….và tìm cho mình một công việc phù hợp. 
Có rất nhiều những công việc tự do bạn có thể tham khảo nếu chịu khó dành thời gian và tìm hiểu như: Viết báo, quản trị facebook cho các doanh nghiệp, thiết kế, tổ chức sự kiện, shipper hoặc chụp ảnh, quay phim, vẽ trang trí nội thất…nếu bạn có một chút năng khiếu đặc biệt. Chỉ cần bạn có một cơ thể khỏe mạnh và một bộ óc hoạt động bình thường là bạn đã có thể bán đi rất nhiều năng lượng để tồn tại với cuộc sống này, quan trọng là bạn có sẵn sàng hay không thôi.
Kinh doanh một thứ nho nhỏ
Nếu bạn bác bỏ những ý kiến trên rằng mình không có đam mê gì cụ thể và cũng chẳng có khả năng gì nổi trội để bán thì chắc chắn bạn sẽ không thể phủ nhận một điều: “Bạn cần tiền?”
Đúng vậy, tiền tuy không phải là tất cả nhưng thiếu nó bạn sẽ có cảm giác tất cả chỉ là tiền. Vậy nên, sao bạn không áp dụng quy tắc đơn giản của kinh tế là : T (tiền) + H (hàng) = T’ (tiền)nhỉ? Dùng khoản tiền lương bạn có làm số vốn nhỏ xinh ban đầu và nhân dần nó lên bằng cách buôn bán một mặt hàng gì đó nhỏ thôi. Chẳng cần phải có một cơ ngơi đồ sộ hay cửa hàng mặt tiền thuê cả nửa năm kiên cố, bạn vẫn có thể trở thành những ông chủ bà chủ với những thương hiệu, shop online trên mạng mà vẫn tạo ra doanh thu hiệu quả. Nói vậy nhưng bạn đừng vội chủ quan mà nên nghiên cứu thật kỹ trước khi bắt tay vào làm kinh doanh vì đây rất có thể là một cuộc chơi may rủi. Hãy thử gặp gỡ và hỏi han những người đã đi trước và đạt được một vài thành tựu nhất định trong việc buôn bán, học tập theo họ là một ý tưởng không tồi nếu bạn muốn khởi nghiệp.
Tìm một công việc mới
Hãy gửi CV khắp nơi nếu bạn vẫn còn nuôi hy vọng và quyết tâm làm lại mọi thứ từ đầu. Vì một lý do nào đó khiến cho bạn nghỉ việc ở đây nhưng không có nghĩa là bạn không còn cơ hội làm việc ở nơi khác. Hãy thử tìm kiếm thêm cho mình một môi trường làm việc thích hợp trong lĩnh vực mà bạn đang làm. Tuy nhiên, “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” bạn cũng cần xem lại bản thân một cách thấu đáo rằng: “Liệu có đảm bảo sang một môi trường mới bạn không lặp lại các tác phong làm việc như vậy không, bạn có nhanh nản chí và nhanh chóng rời bỏ công việc ấy như bạn đã từng làm ở nhiều nơi trước đó?”. Suy nghĩ thật kỹ trước khi làm lại bộ hồ sơ và ngồi vào bàn phỏng vấn với những vị nhân sự dạn dày con mắt nhìn người ở ngoài kia. Nếu bạn không có khuyết điểm họ sẽ chẳng thể nào bắt lỗi được bạn.  Trở lại với một tâm thế mới, một con người mới và khắc phục những nhược điểm trước đó sẽ là thứ năng lực mạnh mẽ nhất giúp bạn hoàn thành công việc.
Vậy đó, không có cánh cửa nào là hoàn toàn đóng nếu như bạn biết cách mở. Hãy liên tục duy trì một tinh thần lạc quan, vững vàng với con đường mình đã chọn. Lao động là vinh quang nhưng cũng cần phải nắm rõ những hạn chế và khả năng của mình. Thất nghiệp không có gì đáng xấu hổ, điều xấu hổ nhất là bạn không thật sự lao động khi vẫn còn ngồi trên chiếc bàn làm việc và đốt cháy 8 tiếng mỗi ngày một cách lãng phí. Hãy coi thất nghiệp như một đợt nghỉ phép dài hạn của cuộc đời mà ông chủ ở đây không ai khác là chính bạn đang tạo cho mình một ngã rẽ mới trong sự nghiệp, để về sau nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy trân trọng quãng thời gian quý báu này như một nốt lặng trong bản nhạc sẽ luôn khiến cho giai điệu tuyệt vời hơn.
Chúc vui và thành công!
 
Hoàng Mỹ Hà
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điểm du ngoạn thú vị không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình