Viêm tai giữa ở trẻ: mẹ chủ quan là hại con!

2015-04-13 17:07
- (Em đẹp) - Viêm tai giữa là bệnh thường hay gặp ở trẻ em và nhất là ở độ tuổi từ 6 tháng đến 2 tuổi. Tuy nhiên, bệnh lại ít khi được các mẹ quan tâm và hiểu đúng về sự nguy hiểm của nó.

Tuti nhà mình năm nay được hơn 2 tuổi. Cũng như các bé khác ở tuổi này, Tuti rất thích la hét, nghịch ngợm, nhiều khi con nhảy nhót theo nhạc cả buổi mà còn chẳng biết mệt. Thế nhưng mấy hôm nay tự nhiên con trầm hẳn, người cứ “đơ đơ”, có hôm ngồi cạnh ti vi mà con phải ấn nút điều khiển âm thanh tới mức to nhất, đến khi mẹ quát lên mới chịu cho nhỏ lại một chút. Thậm chí có lúc con ngồi chơi mà mẹ phải gọi mấy tiếng mới thưa.

Ban đầu, mình cũng không mấy bận tâm vì nghĩ con mải tập trung chơi hoặc xem ti vi. Mãi đến khi thấy con xuất hiện sốt cao đến 39 độ, tay thì liên tục dụi tai nhưng khi mẹ động vào thì nhất định không cho mà khóc thét, lại thêm không chịu ăn uống gì khiến mình thấy lo. Sẵn có thuốc kháng sinh và hạ sốt, mình vội vàng đem cho con uống vì nghĩ con sốt như bình thường. Thế nhưng, không như mọi lần, con vẫn khóc rồi kêu đau tai và nhất định không cho mẹ sờ vào. Mình bắt đầu thấy lạ vì con chưa bao giờ như thế cả. Lúc này mình mới cuống lên, vội vàng đưa con đi bệnh viện.

Sau đó mình mới biết hóa ra Tuti bị viêm tai giữa - là một bệnh thuộc phần hô hấp trên. Chắc nhiều mẹ cũng thấy lạ như mình khi bệnh ở tai lại thuộc hệ thống hô hấp phải không? Đó là vì tai và mũi thông với nhau ở lỗ vòi nhĩ – bác sĩ giải thích với mình như vậy. Tuti nhà mình lần trước vốn bị viêm VA nhưng điều trị không triệt để dẫn dến viêm tai giữa.

Mình vốn không có hiểu biết gì về bệnh này nên cứ đứng ngồi không yên sợ con bị ảnh hưởng gì đến tai, không nghe được nữa thì ân hận lắm! Tại mình chủ quan nên để tình trạng của con đã bắt đầu đến mức nặng rồi. Cũng may tai Tuti đã nhiều dịch tuy nhiên chưa ảnh hưởng đến chức năng nghe, lúc ấy mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đã lau sạch tai cho con rồi kê đơn thuốc, hẹn mình hàng ngày đưa bé đến để vệ sinh tai. Đến khi con khỏi hẳn mình mới thật sự yên tâm. Chứ nếu mình đưa con đi khám muộn thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

Các mẹ biết không, viêm tai giữa nếu không điều trị kịp thời và triệt để thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của con sau này. Trẻ nghe kém sẽ ảnh hưởng đến cả chất lượng cuộc sống, học hành, giao tiếp,... Vì thế, các mẹ chớ chủ quan nhé! Để phát hiện bé bị viêm tai giữa, mẹ hãy quan sát mọi hành vi thay đổi dù là nhỏ nhất của trẻ, vì rất có thể đó là dấu hiệu sớm của viêm tai giữa hay bất cứ một bệnh nào đó. Và hơn hết, khi trẻ mắc các bệnh viêm nhiễm chúng ta cần tuân thủ chế độ điều trị của bác sĩ. Phải chữa bệnh triệt để, tránh biến chứng sang các bệnh khác, đặc biệt là tránh được hiện tượng nhờn thuốc ở trẻ.

>> Xem thêm: Kinh nghiệm chăm sóc răng cho con đáng để học hỏi

Ngoài nguyên nhân điều trị viêm VA không triệt để dẫn tới viêm tai giữa, mình còn được biết chính thói quen ăn uống của trẻ cũng là một nguyên nhân: những bé hay nằm ăn và bé ăn sữa ngoài có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Khi cho trẻ nằm ăn hay uống, thức ăn và nước dễ sặc lên mũi, tràn vào lỗ vòi tai gây viêm nhiễm vì lỗ vòi tai của trẻ em ngắn và nằm ngang. Khi mắc viêm tai giữa không phát hiện và điều trị kịp thời, triệt để sẽ dẫn tới viêm tai mạn tính, gây thủng màng nhĩ. Nặng nề hơn là có thể gây viêm màng não, áp xe não, liệt mặt. Vì thế, các mẹ không được chủ quan khi thấy con có biểu hiện thờ ơ, không tập trung,… hãy đưa con đi khám tai mũi họng kịp thời.

Mẹ cũng nên tập cho con thói quen vệ sinh tai hàng ngày, nếu trẻ con nhỏ thì mẹ hãy dùng tăm bông y tế lau tai cho bé khi tắm xong, hạn chế tối đa nước chảy vào tai bé. Hiện nay có nhiều dụng cụ hỗ trợ việc tắm gội cho trẻ rất tiện lợi để tránh nước vào tai và mắt, mẹ cũng nên tìm mua để bảo vệ tai cho con.

Trên đây là vài kinh nghiệm viêm tai giữa ở trẻ mà mình muốn chia sẻ với các mẹ, để mọi người rút ra kinh nghiệm phòng cũng như chăm sóc con khoa học nhất trong trường hợp bé bị viêm tai giữa. Các mẹ cũng nhớ nhé, để đảm bảo cho bé phát triển khoẻ mạnh nhất, hãy quan tâm đúng mực tới mọi sự thay đổi trên cơ thể của con. Sự nhạy cảm của người mẹ chính là cách phòng bệnh hiệu quả nhất.

Chia sẻ kinh nghiệm của mẹ bé Tuti
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn