Sắp có đợt vắc-xin mới, phụ huynh không cần quá sốt ruột

2014-07-09 20:00
- (Em đẹp) - Tình trạng khan hiếm vắc-xin được dự báo sẽ cải thiện trong thời gian tới nên các bậc cha mẹ không cần quá sốt ruột.
Quá tải tại các cơ sở tiêm chủng

Do tình trạng "cháy hàng"  vắc-xin 5 trong 1 Pentaxim của Pháp hay vắc-xin 6 trong 1 Infanrix Hexa của Bỉ trong nhiều ngày nên ngay sau thông báo đã có vắc-xin ngày 7/7/2014, tất cả các điểm tiêm chủng dịch vụ tại Hà Nội trở nên quá tải. 

Ghi nhận tại điểm tiêm chủng dịch vụ của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương tại 131 Lò Đúc, Hà Nội, từ đầu tháng 7 tới nay, ngày nào điểm tiêm chủng này cũng “hết số”. Mỗi ngày trung tâm tiêm cho 400 bé, sáng 200 bé và chiều 200 bé. Bố mẹ các bé phải xếp hàng từ 5h sáng để lấy số buổi sáng hoặc đội nắng giữa trưa đến lấy số buổi chiều. Thế nhưng nhiều người đến sớm xếp sổ vẫn không nhận được số thứ tự vì quá đông. 

Nhiều gia đình đã phải xếp hàng từ rất sớm để lấy số

Không chỉ vắc-xin 5 trong 1 khan hiếm, từ sau khi dịch sởi bùng phát, vắc-xin những bệnh từ trước tới nay chưa được các bậc phụ huynh quan tâm tiêm phòng như thuỷ đậu cũng trở nên “đắt khách” và liên tục hết hàng. Ông Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 cho biết, hơn 10.000 liều vắc-xin thuỷ đậu do công ty nhập về từ tháng 4 đã hết ngay, và nhu cầu vắc-xin trong năm 2014 tăng gấp 2-3 lần so với năm 2013.

Đợt vắc xin 5 trong 1 mới  được nhập về trong vài tuần tới

Tuy nhiên theo Thạc sỹ Nguyễn Minh Hồng, phó trưởng Trung tâm dịch vụ  Khoa học Kỹ thuật – Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ thì tình trạng quá tải hiện nay còn do tâm lý của bố mẹ sợ lại hết vắc-xin nên muốn con được tiêm càng sớm càng tốt,  nhưng từ giờ tới cuối tháng 7, vẫn còn một đợt vắc-xin nữa được nhập về Việt Nam. Do đó, các bậc phụ huynh không cần quá sốt ruột.

Theo Thạc sỹ Nguyễn Minh Hồng đợt vắc xin 5 trong 1 mới sẽ được nhập về trong vài tuần tới

Liên quan đến vắc-xin thủy đậu, ông Đỗ Tuấn Đạt, giám đốc Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 cho biết công ty đã được Cục quản lý Dược, Bộ Y tế cho phép nhập 80.000 liều vắc-xin thuỷ đậu. Nếu có nguồn cung thì sẽ nhập về ngay. Và nếu các trung tâm y tế dự phòng hết vắc-xin, phụ huynh có thể tìm đến các bệnh viện lớn như Viện Nhiệt Đới. Thậm chí tại các bệnh viện tư nhân lớn, để khách hàng yên tâm, họ luôn dự trữ sẵn một lượng vắc-xin đủ để tiêm cho các bé sinh tại bệnh viện của mình. Các bệnh viện hay trung tâm y tế quốc tế tại Việt Nam cũng có sẵn vắc-xin, vấn đề chỉ là giá tại các trung tâm này khá cao so với mặt bằng chung.

Bên cạnh đó, để làm dịu độ nóng của cuộc chạy đua xếp hàng tiêm chủng, ông Trương Quốc Cường - cục trưởng Cục Quản lý dược Bộ Y tế cho biết, với vắc-xin dịch vụ, thì nếu các cơ sở không dự trù hoặc dự trù thấp thì chắc chắn sẽ không đảm bảo. Nhưng ngành y tế luôn đảm bảo đủ lượng vắc-xin dự trù trong chương trình Tiêm chủng  Mở rộng. Với vắc-xin 5 trong 1, thì thời gian tới sẽ được tiếp tục nhập về. Còn em bé nào không được tiêm mũi tổng hợp thì có thể lựa chọn tiêm các mũi đơn, chứ không cần thiết quá tốn kém như một số báo đưa tin có gia đình phải đưa con ra nước ngoài tiêm phòng!

Liên quan đến chương trình tiêm chủng mở rộng, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ông Trần Đắc Phu cho biết thêm, 11 loại vắc-xin trong chương trình là đạt chuẩn và an toàn, phụ huynh có thể yên tâm, không nhất thiết cứ phải tiêm dịch vụ mới là tốt.

Như vậy, có tín hiệu cho thấy tình trạng khan hiếm vắc-xin 5 trong 1 và thủy đậu sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Hiện tại, với các loại vắc-xin khác như viêm não Nhật Bản, cúm, Sởi, quai bị, Rubella hay viêm gan B, viêm gan A thì nguồn dự trữ vẫn ổn định.

Ngọc Anh
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh