Trẻ nuốt nhẫn, ăn đinh...phụ huynh chớ lơ là

2015-11-04 11:36
- Trẻ không phân biệt được sự nguy hiểm của các dị vật nên chỉ cần phụ huynh lơ là sẽ dẫn đến nguy hiểm khôn lường.
Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa cứu sống bé Thành (18 tháng tuổi) quê Cà Mau, do cháu bé nuốt đinh vào bụng. Theo lời kể của gia đình, khi đi làm về, bố cháu Thành có đưa cho bé 2 cây đinh để chơi. Một lúc sau, gia đình thấy cháu khóc, dù dỗ dành nhưng vẫn không nín. Mãi một lúc sau bé càng khóc to và xuất hiện triệu chứng nôn. 
Gia đình dự đoán có thể cháu đã nuốt dị vật lạ vào bụng. Lúc đó, mọi người tìm cây đinh thì phát hiện 1 cây bên võng còn một cây đinh "không cánh mà bay". Trước tình hình đó, gia đình xác định có thể cháu đã nuốt cây đinh nên mới khóc và đau như vậy.
Cháu Thành được chuyển lên bệnh viện gần nhà, sau đó tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, các bác sĩ bệnh viện đã tiến hành thăm khám, chụp X-quang. Trên phim X-quang cho thấy, dị vật nằm ở khu vực ruột non. 
Trẻ nuốt nhẫn, ăn đinh...phụ huynh chớ lơ là
Ảnh phim chụp đinh trong ruột bé.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi để gắp dị vật ra. Qua quá trình nội soi, các bác sĩ lấy được cây đinh dài 4,5 cm ra khỏi ruột. Mặc dù, không gây nguy hiểm tính mạng nhưng đinh đã làm cho dạ dày bị trầy xước. 

Vừa qua, Khoa Ngoại Tổng Hợp bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận một trường hợp dị vật tiêu hóa do nuốt chiếc nhẫn đó là bé N.H.T sinh năm 2013, nhà ở Long An. Trước nhập viện 03 ngày bé lấy nhẫn có hột của bà để trong tủ ra chơi và nuốt vào bụng, gia đình đưa bé đi khám và được theo dõi ngoại trú nhưng chiếc nhẫn vẫn không di chuyển xuống dưới nên nhập bệnh viện Nhi Đồng 1.
Khi nhập viện bé được chụp Xquang phát hiện dị vật tiêu hóa là một chiếc nhẫn có hột. Bé được uống thuốc nhuận tràng và khám tiêu hóa để xin nội soi gắp dị vật, sau đó bé được cho chụp lại Xquang kiểm tra thấy dị vật đã xuống ruột già, bệnh nhân được tiếp tục cho uống thuốc nhuận trường để giúp bé đi tiêu ra chiếc nhẫn, sau đó bé đã tự đi tiêu ra chiếc nhẫn có hột. Sau đi tiêu ra chiếc nhẫn bé không còn than đau bụng, không đi tiêu ra máu, bụng mềm. Bé đã được xuất viện ngày 30/09/2015.
Phụ huynh chớ chủ quan
Theo các bác sĩ, nhiều phụ huynh chủ quan nên mới dẫn đến tình trạng trẻ nuốt phải dị vật. Trẻ còn nhỏ chưa thể phân biệt được các dị vật nguy hiểm như thế nào. Cho nên khi cầm các đồ vật như đinh, tăm, dây đồng, nhẫn...đều có thể cho vào miệng. Ban đầu chỉ là ngậm bình thường nhưng vì bất cẩn nên trẻ nuốt lúc nào không hay.
Do đó, với trẻ nhỏ, phụ huynh phải giám sát quá trình chơi của trẻ. Tuyệt đối không đưa cho trẻ hay đặt các đồ vật nhỏ như đinh, tăm, nhẫn, que nhỏ, thìa, dao...trong tầm với. Bởi chỉ cần lơ là, trẻ cầm có thể gây đứt tay, chảy máu hoặc lọt vào trong cơ thể gây tổn thương các bộ phận khác.
Với trẻ lớn hơn, cần phải nói rõ cho trẻ thấy sự nguy hiểm của những đồ vật nói trên. Thay vì nói chung chung rằng: "Cái này không được chơi", thì phụ huynh hãy chỉ rõ cho trẻ sự nguy hiểm nếu nuốt phải những dị vật như vậy. Chỉ khi trẻ hiểu được những tác hại thì trẻ mới không chơi đùa hay cầm, cho vào miệng khi gặp các đồ vật nói trên. Nếu trẻ chỉ biết mơ hồ không được chơi thì có thể bố mẹ phải hối hận về những hậu quả sau đó.
Không ít phụ huynh còn thờ ơ với những nguy hiểm này. Khi con trẻ đòi cầm các đồ vật như dao, đinh, sắt, tăm... vẫn chiều trẻ. Do mải mê làm việc hoặc nấu nướng, đến khi thấy trẻ khóc mới bắt đầu nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra. Cho nên cần xác định những đồ vật nào là đồ chơi của trẻ. Với những vật sắc, nhọn, cứng... cần phải tránh xa.
Các bác sĩ cảnh báo, có trường hợp dị vật vào bụng sẽ có thể gắp qua nội soi. Nhưng không ít trường hợp bị rơi dị vật vào đường thở sẽ khiến trẻ ngạt thở, tím tái và tử vong rất nhanh. Do đó, phụ huynh phải nâng cao cảnh giác với các đồ chơi của trẻ tại gia đình cũng như ở trường học.
Thanh Thủy
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế