“Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” – nơi diva Hồng Nhung gọi tên mình

Lê Đức 2015-12-03 11:00
- Diva Hồng Nhung sẽ tự gọi tên mình, một ca sĩ của ngày hôm qua nhưng hiện đại và đầy mới mẻ trong live concert 6 năm mới có một lần tại Hà Nội.

Hồng Nhung – một giọng hát nồng nàn Hà Nội

Hồng Nhung được xem là một trong những ca sĩ hát hay nhất các nhạc phẩm viết về Hà Nội, từ các sáng tác của Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp đến Dương Thụ, Phú Quang. Trong đó có nhiều ca khúc không giọng ca nào có thể thay thế được nữ diva như “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Nhớ về Hà Nội”, “Hướng về Hà Nội”… Lý giải về thành công này, giới chuyên môn cho rằng, Hồng Nhung đã hát bằng cả tâm hồn Hà Nội, tình yêu dành cho Thủ đô và nỗi nhớ nhung của những tháng ngày xa cách (20 tuổi Hồng Nhung vào Sài Gòn sinh sống và hoạt động âm nhạc).
“Phố ơi phố à… Bống ơi Bống à” – nơi diva Hồng Nhung gọi tên mình
Hồng Nhung hát thành công nhiều nhạc phẩm viết về Hà Nội. 
Sở hữu giọng nữ trung trữ tình (mezzo soprano) với lối hát tự sự, tinh tế, êm ả như mặt hồ mùa thu – giọng ca của Hồng Nhung được cho là thích hợp để thể hiện những bài hát giàu tâm sự, với giai điệu mượt mà và ca từ đẹp. Hồng Nhung là ca sĩ hát có chiều sâu, mạnh về truyền tải cảm xúc và tuyệt nhiên không phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Nữ ca sĩ sinh năm 1970 lại sở hữu độ vang hiếm có trong giọng hát, chất giọng bắt micro đến mức, không cần quá sức vẫn có thể lấn át đối phương khi song ca. 
Hơn nữa, Hồng Nhung lại may mắn được làm việc với nhiều nhạc sĩ gạo cội. Giọng ca “Cho em một ngày” gắn với với nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn suốt 10 năm cuối đời. Chính tác giả của “Diễm xưa” đã viết tặng nữ ca sĩ ba bài hát với chủ đề về “Bống” – tên gọi thân mật của Hồng Nhung, điều mà không phải ca sĩ nào cũng có vinh dự có được. Ngoài thế giới âm nhạc của Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung cũng được xem là ca sĩ hát hay nhất các nhạc phẩm của Dương Thụ. Gần 30 năm ca hát, Hồng Nhung sở hữu nhiều bài hát hit và trở thành một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của nền nhạc nhẹ đương đại Việt Nam.
“Phố ơi phố à… Bống ơi Bống à” – nơi diva Hồng Nhung gọi tên mình
Hồng Nhung là huấn luyện viên Giọng hát Việt mùa thứ 2. 
Là một ca sĩ tên tuổi nhưng Hồng Nhung không lạm dụng danh tiếng để tổ chức các liveshow hay chương trình âm nhạc riêng. Nhiều năm nay, nữ ca sĩ dành thời gian để thực hiện thiên chức của một người mẹ, hoạt động âm nhạc ít hơn và công chúng thường thấy Hồng Nhung xuất hiện với vai trò giám khảo, huấn luyện viên hoặc ca sĩ khách mời.
Một lý do khác, khiến nữ diva không tổ chức liveshow riêng là vì Hồng Nhung vốn nổi tiếng là người cầu toàn, kỹ tính và mang khát khao làm mới gia tài âm nhạc của mình. Nhiều người cho rằng Hồng Nhung ngại làm “nhân vật chính” vì chị chưa thực sự tìm được sự mới mẻ trong một liveshow cá nhân. Thế nhưng, đột nhiên giọng ca Hà thành thông báo sẽ tổ chức một live concert hoành tráng tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây khiến nhiều người yêu nhạc không khỏi bất ngờ, vui mừng và chờ đợi.

Thanh Lam – Hồng Nhung: Cuộc hội ngộ đẳng cấp

Live concert của Hồng Nhung có tựa đề “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi" hiếm có tên nào đặc sắc, nhẹ nhàng mà hấp dẫn đến thế, thanh âm da diết như một lời mời gọi, lại như một câu nói thủ thỉ tâm tình. “Phố à phố ơi” ở giữa Hà Nội khiến người yêu nhạc liên tưởng đến việc Hồng Nhung sẽ hát các ca khúc về Thủ đô và nói chuyện về những kỷ niệm mà nữ ca sĩ có ở mảnh đất này.
Nhưng cũng có thể Hồng Nhung sẽ không nói chuyện về Hà Nội, chị chỉ mượn không gian phố để gọi tên chính mình, một ca sĩ xuất thân từ Hà Nội, một người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm của 30 năm ca hát, để rồi chị vẫn đứng đây và hát như thể chưa bao giờ được hát.
“Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” – nơi diva Hồng Nhung gọi tên mình
Hồng Nhung là một trong những giọng ca đã thử sức ở nhiều phong cách âm nhạc. 
Hồng Nhung chia sẻ với báo giới rằng, nội dung của live concert sẽ có một phần quan trọng là tuyên truyền cho việc bảo vệ tê giác vì Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới. Thời gian gần đây, Hồng Nhung là một trong những nghệ sĩ của Việt Nam đã tham gia vào chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã, cùng với các nghệ sĩ khác như Thu Minh, Thanh Bùi, Hà Anh Tuấn.
Tôm và Tép – hai “nhóc tỳ” đáng yêu của nữ diva có thể cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu để ủng hộ mẹ trong việc truyền tải thông điệp này. Đó cũng là một trong những nội dung mới lạ và đặc sắc của đêm nhạc mà ban tổ chức và nữ ca sĩ Hồng Nhung đã công bố trước truyền thông và công chúng.
Một trong những điều khiến live concert lần này của Hồng Nhung được nhiều người quan tâm và chờ đợi, đó là sự xuất hiện của “nữ hoàng nhạc nhẹ” Thanh Lam trong vai trò khách mời. Thanh Lam và Hồng Nhung là hai người bạn thân thiết, đồng thời cũng là hai nữ diva hàng đầu của Việt Nam. Hai người từng nhiều lần song ca với nhau, lần gần nhất là trong đêm nhạc “Master of Symphony” ngày 20/11 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, song ca với tư cách khách mời đặc biệt trong một liveshow riêng thì “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” được xem là một cuộc hội ngộ thập kỷ, tức sau rất nhiều năm Thanh Lam và Hồng Nhung mới song ca với nhau trong một đêm nhạc riêng như thế này. Chính vì vậy mà cuộc hội ngộ này gây chú ý lớn đối với làng nhạc và trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật.
“Phố ơi phố à… Bống ơi Bống à” – nơi diva Hồng Nhung gọi tên mình
Hồng Nhung và Thanh Lam có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. 
Ngoài Thanh Lam, “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” của Hồng Nhung có sự góp mặt của nhiều giọng ca trẻ như Hà Anh Tuấn, Cát Tường và đặc biệt là một nhóm nhạc 15 tuổi đến từ Thủ đô. Sự xuất hiện của những người trẻ sẽ góp phần khẳng định sự đa dạng và biến hóa trong phong cách âm nhạc của Hồng Nhung, khi vừa có thể kết hợp với những giọng ca đẳng cấp, vừa có thể hòa quyện với những ca sĩ trẻ của làng nhạc Việt. 
Live concert “Phố à phố ơi… Bống à Bống ơi” sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 5/12 tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. 
Lê Đức
Ảnh: Sưu tầm
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

100 năm trước, vẻ đẹp của phụ nữ Việt ra sao so với thế giới