Những cuộc chia tay gây tiếc nuối nhất trong lịch sử K-pop

Trúc An 2014-10-01 20:50
- (Em đẹp) – Với việc SNSD chỉ còn lại 8 thành viên sau sự ra đi của Jessica, một lần nữa các fan hâm mộ K-pop lại phải ngậm ngùi tiếc nuối khi nhóm nhạc mà họ yêu mến giờ đây đã không còn nguyên vẹn như thủa ban đầu.
Việc một thành viên nào đó “dứt áo ra đi” khỏi nhóm nhạc mà họ đã từng có thời gian gắn bó là điều không thể tránh khỏi trong làng giải trí K-pop. Đằng sau đó là muôn vàn lý do được đưa ra. Có người muốn đi theo con đường trở thành ca sĩ solo, có người thì lại muốn dành thời gian cho việc học hay cuộc sống riêng nhưng cũng có trường hợp là do mâu thuẫn giữa thành viên đó với công ty quản lý. Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa thì các fan hâm mộ K-pop vẫn không muốn phải chứng kiến những cuộc chia tay này khi họ đã dành quá nhiều tình cảm cho nhóm nhạc thần tượng của mình.

Hãy cùng điểm lại những cuộc chia tay ồn ào nhất trong lịch sử K-pop.

Junsu, Jaejoong và Yoochun


Ngay từ khi ra mắt, DBSK đã trở thành một trong những ban nhạc nam nổi tiếng nhất không chỉ ở K-pop mà còn trên toàn châu Á. Với số lượng tiêu thụ album cao kỷ lục và có nhiều fan hâm mộ nhất trên thế giới, không có gì ngạc nhiên khi DBSK được mệnh danh là Ông vua của K-pop. Thế nhưng cuộc chia tay của ba thành viên là Jaejoong, Junsu và Yoochun vào năm 2009 đã khiến cả làng giải trí Hàn Quốc một phen chấn động. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do cả ba thành viên đều cảm thấy việc đãi ngộ không công bằng và những bất đồng trong vấn đề tài chính với công ty quản lý SM Entertainment. Cuộc chiến pháp lý giữa họ với công ty này đã kéo dài đằng đẵng suốt 3 năm trời và chỉ mới kết thúc vào năm 2012. 

Sun Mi


Wonder Girls là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất trong lịch sử K-pop với rất nhiều ca khúc từng “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Trong đó phải kể đến Nobody, ca khúc đã rất được lòng cả những fan hâm mộ Việt Nam. Các thành viên trong nhóm được đánh giá là vừa có ngoại hình xinh đẹp, hấp dẫn lại vừa sở hữu giọng hát đầy nội lực. Trong lúc đang ở vào đỉnh cao sự nghiệp khi ca khúc "Nobody" công phá thành công bảng xếp hạng Billboard Hot 100 thì Sun Mi bất ngờ thông báo rời khỏi nhóm để tập trung vào việc học.

Jay Park


Trong một bài viết chia sẻ trên mạng xã hội SNS vào năm 2009, Jay Park từng cho biết quãng thời gian còn là thực tập sinh của anh đã diễn ra vô cùng vất vả. Không những thế do từ bé lớn lên ở Mỹ nên anh cảm thấy không quen với văn hóa Hàn Quốc, từ đó dẫn đến việc không có thiện cảm với người dân nơi đây. Chính những chia sẻ này của Jay Park đã thổi bùng lên một trận tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội khi có rất nhiều người đòi anh chàng phải rời khỏi nhóm. Mặc dù các fan hâm mộ của 2PM và công ty JYP đã cố gắng trấn an dư luận, ra sức bảo vệ cho Jay Park nhưng anh vẫn quyết định từ bỏ nhóm. Sau một thời gian biến mất khỏi Kpop bởi những ồn ào này, Jay Park đã trở lại trong vai trò một nghệ sĩ solo vào năm ngoái.

Han Geng


Năm 2009 có lẽ là một năm vô cùng đen đủi của công ty SM Entertainment khi hết DBSK lại đến Han Geng đâm đơn kiện đòi thanh lý hợp đồng. Trong lúc nhóm nhạc Super Junior đang gặt hái được nhiều thành công nhất thì Han Geng, thành viên người Hoa duy nhất trong nhóm đã lên tiếng bày tỏ thái độ bức xúc trước cách làm việc của công ty quản lý. Anh cho biết mình bị đối xử không công bằng khi phải làm việc bất kể ngày đêm mà thù lao nhận được quá rẻ mạt, đã thế công ty cũng không có hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất cho anh. Cũng phải mất 2 năm thì vụ kiện của Han Geng mới chấm dứt. Hiện nay anh tập trung phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc với một số vai diễn gây được chú ý.

Hwayoung


Chỉ trong vòng 2 năm, T-Ara đã khiến các fan hâm mộ và cả giới truyền thông phải bất ngờ khi quyết định “khai trừ” hai thành viên. Đầu tiên là trường hợp của Hwayoung vào năm 2012. Lý do công ty quản lý của T-Ara đưa ra là do cô có thái độ không tốt và bị các nhân viên trong công ty chỉ trích. Thế nhưng các cư dân mạng đã ngay lập tức chỉ ra nguyên nhân thực sự đằng sau cuộc chia tay này chính là do Hwayoung bị chèn ép bởi các thành viên khác trong nhóm. Trong hầu hết các ảnh chụp cùng nhóm, Hwayoung đều như “người thừa” khi các thành viên khác vui vẻ, tíu tít bên nhau còn cô lại đứng riêng một góc. Đỉnh điểm của scandal này là những tiết lộ của một vũ công trong nhóm nhảy cho T-Ara về việc Ji Yeon đã tát vào mặt Hwayoung khi cô mắc lỗi trong lúc tập nhảy cùng nhóm.

Areum


Chỉ một năm sau đó, nhân sự của T-Ara lại có sự thay đổi khi Areum rời khỏi nhóm. Công ty quản lý đã bất ngờ thông báo về kế hoạch phát triển sự nghiệp solo của Areum sau khi cô bày tỏ nguyện vọng muốn theo đuổi dòng nhạc Hip Hop. Nhưng những chia sẻ mập mờ và đầy ẩn ý của Areum trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người nghi ngờ về tuyên bố của công ty này. Nhất là cho đến thời điểm này người ta vẫn chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc cô sẽ trở lại K-pop trong vai trò ca sĩ solo. 

Nicole và Jiyoung


Vào tháng 4 năm nay, KARA đã gây shock cho các fan hâm mộ bởi sự ra đi cùng một lúc của hai thành viên trong nhóm. Đầu tiên là Nicole với nguyên nhận bị công ty quản lý đối xử bất công suốt 3 năm trời. Còn nhớ vào năm 2011, 3 thành viên của KARA là Nicole, Jiyoung và Seung Yeon đã đứng lên đòi lại công bằng sau khi bị vắt kiệt sức lao động bởi bản hợp đồng mà công ty chủ quản DSP Media đưa ra. Sau trận chiến pháp lý ồn ào năm đó, cả 3 thành viên vẫn quyết định ở lại và gắn bó với nhóm nhạc của họ. Thế nhưng sau chuyện đó, DSP Media đã “trù dập” Nicole bằng cách không cho cô tham gia bất kỳ một sự kiện cá nhân nào cũng như trên các chương trình truyền hình. Chính vì bị phân biệt đối xử mà Nicole đã chấm dứt quãng thời gian gắn bó 6 năm với KARA và lên đường sang Mỹ theo đuổi sự nghiệp solo. Tiếp ngay sau đó, Jiyoung cũng hết hạn hợp đồng với DSP Media và sang Anh để theo học diễn xuất.

Kris Ngô Diệc Phàm


Có một sự thật rằng SM Entertainment không những là công ty quản lý lớn nhất ở K-pop mà còn là công ty quản lý có đông anti-fan nhất. Tất cả đều xuất phát từ những đối đãi không hợp lý của công ty này với gà nhà. Sau DBSK và Han Geng, lại đến lượt Kris Ngô Diệc Phàm gửi đơn kiện công ty quản lý của mình lên tòa án Seoul vào tháng 5 năm nay. Và nguyên nhân cũng rất giống với trường hợp của Han Geng cách đây vài năm khi không được tự do theo đuổi sự nghiệp diễn xuất cũng như xung đột về lịch trình làm việc của anh với EXO. Mặc dù vấp phải sự phản đối của các fan hâm mộ EXO cũng như các thành viên còn lại trong nhóm, Kris Ngô Diệc Phàm vẫn chứng tỏ được đây là quyết định đúng đắn của mình khi liên tiếp nhận được nhiều cơ hội mới sau khi trở về Trung Quốc.

Jessica Jung


Dẫu biết không có gì là mãi mãi nhưng sau 7 năm sát cánh bên nhau vượt qua vô số khó khăn, các cô gái của nhóm nhạc SNSD vẫn khiến người hâm mộ tin rằng sẽ không có gì có thể chia cắt được họ. Vậy mà vào hôm 30/9, Jessica đã bất ngờ thông báo trên weibo của mình về việc cô và SNSD đã “đường ai nấy đi”. Trong khi các fan vẫn còn bán tín bán nghi và cầu trời đây chỉ là tin vịt thì công ty quản lý SM Entertainment đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này. Lý do của cuộc chia tay không mong đợi này là do Jessica đã dành quá nhiều thời gian cho nhãn hiệu thời trang của riêng mình mà “bỏ bê” SNSD khi không tham gia những hoạt động quảng bá cùng nhóm. Công ty này cũng cho biết đối với Jessica thì bây giờ nhãn hiệu thời trang riêng và người bạn trai Tyler Kwon mới là ưu tiên hàng đầu của cô chứ không còn phải là SNSD. Và điều này là không thể chấp nhận được.

Trái ngược lại với những gì mà SM Entertainment thông báo, Jessica đã lên tiếng tố cáo công ty quản lý và 8 thành viên còn lại tìm cách cô lập mình. Theo đó, công ty này đã loại cô ra khỏi các hoạt động quảng bá của SNSD và những người chị em thân thiết trong nhóm nhạc bắt cô phải đưa ra lựa chọn hoặc là ra đi hoặc là dừng việc kinh doanh. Trước thông tin này các fan hâm mộ của nhóm nhạc nữ quốc dân không khỏi đau lòng khi Jessica luôn được coi là thành viên xinh đẹp và tài năng nhất nhóm, cũng như tình cảm gắn bó giữa cô và các thành viên khác đã không còn như xưa.


Trúc An
Nguồn ảnh: Kpop Fan, Vogue
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về