Hóa ra thói quen du lịch ở mỗi thế hệ lại có sự khác biệt thế này đây

Ngọc Huyền 2017-10-12 13:30
- Cùng khám phá những điều bất ngờ về thói quen du lịch theo từng thế hệ để từ đó có kế hoạch cụ thể và hợp lý hơn nếu bạn đi du lịch nhóm hay du lịch gia đình.

Theo một nghiên cứu mới từ Expedi, tuổi của bạn có khả năng xác định phong cách du lịch của bạn. Mặc dù kết luận rằng không có đột phá nhưng các thông tin chính xác từ nghiên cứu này có thể xác định bạn có kế hoạch du lịch thế nào.

thói quen du lịch

Ví dụ, nghiên cứu của Expedia kết luận rằng thế hệ Z (gồm những bạn trẻ sinh từ năm 1994 đến 2010) là nhóm tuổi mạo hiểm nhất. Họ không chỉ có lựa chọn một điểm đến quốc tế mà còn chọn cắm trại hoặc homeshare - hình thức nhà cho thuê, phòng cho thuê mà không nhất thiết có chủ nhà ở cùng thay vì nhà nghỉ.

Thế hệ thiên niên kỷ (Millennial) là những người có năm sinh từ 1982 – 1995 thường lựa chọn loại hình du lịch trọn gói mà không phải lên bất cứ kế hoạch nào. Họ cũng dành nhiều thời gian để du lịch, nghỉ ngơi. Thế hệ này rất dễ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo du lịch.

Những người sinh năm 1961-1981 thuộc thế hệ X thích đi du lịch để mở rộng tầm nhìn. Họ sẽ quan tâm đến chất lượng dịch vụ. Họ cũng đọc các nhận xét và nghiên cứu trước khi đặt phòng.

Những người thuộc thế hệ Baby Boomers sinh từ năm 1946 đến 1964 thì thường xác định điểm đến trước họ bắt đầu lên kế hoạch cho một chuyến đi. Họ chủ yếu đi du lịch để thăm bạn bè và gia đình. Tuy nhiên họ lại không chi tiêu quá nhiều.  Các công ty du lịch sẽ không thể thu hút thế hệ này tới các điểm đến mới bằng mạng xã hội được mà chỉ cố gắng nâng cấp chỗ ở hay dịch vụ du lịch.

Ngọc Huyền – Theo Travelandleisure

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này