Vợ sinh chồng được nghỉ: Có người sẻ chia, chị em sẽ bớt stress

2015-11-04 08:08
- Quy định mới có hiệu lực từ 1/1/2016 sẽ là cách để các ông chồng cùng quan tâm, chia sẻ với vợ trong những ngày đầu sau sinh.

Từ 1/1/2016, Luật Bảo hiểm xã hội bổ sung 8 nội dung mới. Theo đó, lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày. Lao động nam được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh con. Nếu khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Đa số các cặp vợ chồng dự định sinh con từ năm 2016 đều tỏ ra ủng hộ với quy định mới này. ĐIều này không chỉ giúp các bà vợ có thêm người cùng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ phần nào mà còn giúp người đàn ông hiểu rõ hơn những vất vả của bà xã khi mới sinh con xong. Dù là người làm mẹ lần đầu hay sinh còn vài lần đều chung tình cảnh bận rộn, vất vả và thậm chí stress hơn với bộn bề lo toan khi gia đình có thêm trẻ sơ sinh.

Với những gia đình có ông bà hỗ trợ hay có khả năng thuê giúp việc thuận lợi hơn rất nhiều, có không ít gia đình vì hoàn cảnh hay túi tiền mà 2 vợ chồng phải tự chèo chống. Người chồng đi làm cả ngày, người vợ ở nhà quán xuyến trăm thứ từ nấu cơm, cho con bú, giặt giũ, đi chợ...Điều đó cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe chị em sau sinh, khi không có người giúp đỡ và san sẻ.
Vợ sinh chồng được nghỉ: Có người sẻ chia, chị em sẽ bớt stress
Sau sinh, người phụ nữ cần sự sẻ chia và đồng hành (Ảnh minh họa)

Chị Trang (Hà Nội) dự định sinh con vào năm tới. Hai vợ chồng chị có thu nhập đủ vun vén trong nhà, không dư dả để thuê giúp việc. Trong khi đó, 2 bên nội ngoại đều đã già yếu nên cũng không thể hỗ trợ được nhiều. Những ngày đầu sau sinh sẽ là thời kỳ khó khăn nhất với chị Trang vì phải kiêng cữ, giữ sức khỏe, lo việc ăn uống, cho nên 2 vợ chồng cũng lên phương án sẽ xin nghỉ phép vài ba hôm. Tuy nhiên, khi biết quy định mới, chị Trang tỏ ra hồ hởi.

"Chồng có thể nghỉ 5-14 ngày tùy theo trường hợp. Có thể tôi không sinh đôi, sinh ba nhưng nhiều khả năng tôi sẽ sinh mổ thì chồng được nghỉ 7 ngày cũng đã đỡ đần được phần nào. Tôi sợ khi từ viện về nhà, lại vật lộn một mình với con chắc sẽ stress lắm. Trong 7 ngày đó, chồng tôi sẽ giúp tôi những việc nặng, lo cơm nước, quần áo hay giặt giũ... như vậy tôi cũng yên tâm phần nào", chị Trang nói. 

Còn chị Thu (Hà Nội) dự sinh khoảng sau Tết Nguyên Đán Bính Thân, lúc đó quy định mới đã có hiệu lực, gia đình chị sẽ được hưởng lợi khá nhiều. Theo lời chị Thu, bản thân chị mang thai đôi nên từ khi có bầu đã ốm nghén rất mệt mỏi. Suốt 4-5 tháng trời, chồng chị ban ngày đi làm, buổi tối lại lo cơm nước giặt giũ. Do ốm nghén quá lâu nên chị gần như chỉ có đi làm và về nhà, không thể làm được gì kể cả lặt vặt trong nhà.

"Với quy định mới chồng tôi được nghỉ 10 ngày làm việc, sau sinh nhiều việc lặt vặt nên khi chồng ở nhà tôi sẽ đỡ trống trải và cảm giác có được người cùng chia sẻ. Họ hàng, hai bên nội ngoại đã đành còn có cả chồng giúp sẽ thấy vui vẻ hơn", chị Thu nói.

Đỡ cảm giác stress, trầm cảm

Trao đổi với chúng tôi bác sĩ sản khoa Kim Dung cho rằng, quy định này rất hợp lý. Trước đây, nhiều ông bố sau khi vợ sinh phải xin nghỉ vài hôm vì nhà nhiều việc như cơm nước, quần áo, chăm con khi vợ còn đau vết mổ hay tầng sinh môn chưa khỏi hẳn. Khi quy định này có hiệu lực thì các ông bố sẽ có những ngày nghỉ quý giá bên vợ và con.
"Phụ nữ sau sinh thường có cảm giác mệt mỏi vì vượt cạn, thêm vào đó là những lo toan khi có thêm việc chăm con sẽ dẫn đến stress thậm chí trầm cảm. Với những gia đình không có ai chia sẻ, chồng quá bận rộn thì cảm giác này càng tăng lên. Khi có ngày nghỉ như vậy, dù bận đến đâu, các ông chồng cũng phải nghĩ đến trách nhiệm của bản thân với gia đình", bác sĩ Dung nói.

Không chỉ có các bà vợ mà cánh mày râu sẽ làm bố trong năm sau cũng rất vui khi biết quy định này. Anh Phương (Quận 7, Tp.HCM) cho biết, bản thân anh lo lắng rất nhiều cho bà xã khi sinh đứa con đầu lòng trong tháng 2/2016. Cả anh và vợ đều sống xa quê, bố mẹ nội ngoại vẫn đang làm việc nên không thể có mặt ngay khi cháu bé chào đời. Cho nên ngày nghỉ sau sinh sẽ là cách để anh thể hiện tình yêu thương với vợ khi vượt cạn thành công.

"Vợ tôi vốn tính tình quen được chiều chuộng nên khi sinh xong chắc chắn sẽ nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui vì có con, nhưng khó chịu do những cơn đau, mệt mỏi khi thêm hàng tá việc mà lúc vợ chồng son không nghĩ tới. Giai đoạn đó hẳn là vợ sẽ cảm thấy stress, mệt mỏi, có thể vợ chồng cãi nhau. Tôi sẽ dành những ngày nghỉ để chia sẻ cùng vợ, đồng hành cùng vợ, giúp vợ làm quen cảm giác vất vả khi bắt đầu nuôi con", anh Phương nói.

Với quy định mới, những người vợ vừa trải qua "vượt cạn" sẽ có chồng bên cạnh để chia sẻ, giúp đỡ. Đó cũng chính là tình yêu thương và sự động viên mà mỗi ông chồng cần làm để an ủi vợ. Chuyện sinh nở là thiên chức nhưng là quá trình vất vả. Sinh xong chưa kịp dứt cơn đau đã đối diện với nhiều nhiệm vụ nặng nề khi chăm sóc con. Cả hai vợ chồng bên nhau những ngày quý giá sẽ hạnh phúc hơn tất thảy mọi thứ. 

Trí Minh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con