"Nữ kình ngư" số 1 Việt Nam Ánh Viên: Con đường tới đỉnh vinh quang

Hoàng Sa 2015-06-10 11:54
- Ánh Viên bén duyên với sự nghiệp bơi lội từ năm 2006 khi cô đoạt giải nhất cuộc thi giải bơi lội của học sinh Cần Thơ.
Con đường không trải hoa hồng
Những ngày qua, cái tên Nguyễn Thị Ánh Viên (SN 1996, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, Cần Thơ) – vận động viên bơi lội đang tham dự kì Seagames lần thứ 28 tổ chức tại Singapore liên tục được báo chí trong và ngoài nước nhắc tới. Cô gái này đang gây ra một “cơn sốt” tại đảo quốc Sư tử khi liên tiếp giành 6 HCV và phá 7 kỷ lục Seagames. Để có thành công như hiện nay, Ánh Viên đã phải nỗ lực luyện tập từ khi còn rất nhỏ.
Ánh Viên sinh ra trong một gia đình bố mẹ làm nông dân, cuộc sống vất vả nên ngay từ nhỏ cô phải ở nhà với ông bà. Do gia đình Ánh Viên nằm gần con rạch Ba Cau, mỗi khi nước lũ về rất nguy hiểm. Vì sợ đuối nước nên mọi người trong nhà dạy Ánh Viên tập bơi. Và chỉ sau khoảng 4 ngày bị “vứt” xuống nước, cô có thể tự bơi được nên các ai cũng thấy yên tâm.
Đến năm học lớp 5, Ánh Viên được nhà trường chọn đi thi Hội khỏe phù đổng. Hàng ngày, cô tự luyện tập tại con rạch trước nhà với mong muốn đạt thành tích cao. Sau khi đạt thành tích tốt, cô lọt vào mắt xanh của những tuyển trạch viên đội tuyển bơi của Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 (Quân khu 9). Phải qua vài lần thuyết phục, Ánh Viên mới được gia đình đồng ý cho đi luyện tập và thi đấu vì bố mẹ luôn lo sợ cô vất vả.
Ánh Viên liên tục dành huy chương và phá các kỉ lục tại Seagames 28.
10 tuổi, cô gái nhỏ bé đã bắt đầu xa gia đình để bước vào con đường luyện tập chông gai. Công sức bỏ ra không phụ lòng người, năm 15 tuổi, ngay tại kì Seagames đầu tiên, Ánh Viên đã đoạt ngay 1 huy chương bạc và một huy chương đồng.
Nhìn thấy tiềm năng của Ánh Viên, những người đứng đầu trong liên đoàn thể thao đã thảo luận và quyết định đưa cô sang Mỹ tập huấn với mức chi phí 100.000 USD/năm với sự dẫn dắt bởi 3 huấn luyện viên (HLV). Trong đó, ngoài HLV trưởng ĐTQG Đặng Anh Tuấn còn có 2 chuyên gia người nước ngoài một người lo về thể lực, người con lại lo về kỹ thuật.
Chỉ khi sang Mỹ tập huấn, cô mới được rèn luyện các liệu pháp công nghệ đào tạo hiện đại khi ra sức bơi ngược với dòng nước nhân tạo đang chảy với tốc độ cực cao để rèn luyện sức bền, thể lực, khả năng bứt phá. Bênh cạnh đó, cô cũng dành thời gian luyện tập, thi đấu với các vận động viên, cả nam lẫn nữ, đủ mọi trường phái khác nhau để có thêm kinh nghiệm thi đấu.
Nhờ tố chất cộng thêm sự nỗ lực rèn luyện, Ánh viên đã có bước phát triển vượt bậc, có thể đáp ứng được mọi yêu cầu cao nhất do các HLV đề ra. Đặc biệt, cô còn làm cho mọi người ngạc nhiên khi thể hiện những kĩ thuật bơi ngửa với cốc nước đặt giữa trán và cốc nước này không hề bị nghiêng ngả.
Không chỉ dành thời gian khổ luyện, Ánh Viên còn khá vất vả khi phải “chiến đấu” với một suất ăn khổng lồ bao gồm 1 cân thịt bò, 50 con tôm, 1 đĩa mì to, 1 đĩa rau trộn, 1 lít sữa tươi. Công cuộc “làm quen” với bữa ăn mất khoảng nửa năm. Nhiều lúc vừa ăn, vừa nghỉ, nước mắt lưng tròng, mỗi bữa ăn của cô kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Bên cạnh bữa ăn chính, cô còn phải ăn thêm “bữa ăn đặc biệt” là thực phẩm thuốc chuyên biệt có vị vô cùng đắng. Với những sự luyện tập gian khổ, hiện tại cô gái kình ngư của Việt Nam đang gây những tiếng vang lớn tại Seagames 28.
Liên tục phá kỉ lục, dành huy chương vàng tại Seagames
Những ngày này, Nguyễn Thị Ánh Viên đang thực sự là một “hiện tượng” bơi lội tại Seagames 2015. Cô đăng ký tham dự 13 nội dung bơi lội nữ, mang về rất nhiều huy chương cho đoàn thể thao nước nhà và liên tục phá các kỉ lục Seagames.  
Cụ thể, sau 4 ngày thi đấu, từ ngày 6 – 9/6/2015, “nữ kình ngư” đã giành tổng cộng 6 huy chương vàng, phá 7 kỷ lục sau khi tham gia thi tại 9 nội dung.
6/6: Huy chương vàng 800m tự do (kỷ lục - 8 phút 34 giây 85), huy chương vàng 400m hỗn hợp (kỷ lục - 4 phút 43 giây 93).
7/6: Huy chương vàng 200m bơi ngửa (kỷ lục - 2 phút 14 giây 12), huy chương vàng 200m hỗn hợp (kỷ lục - 2 phút 13 giây 53).
8/6: Huy chương đồng 50m bơi ngửa, huy chương bạc 100m tự do.
9/6: Huy chương vàng 200m bơi bướm (kỷ lục - 2 phút 11 giây 12), huy chương vàng 200m tự do (kỷ lục - 1 phút 59 giây 27).
Hoàng Sa (Tổng hợp)
(Theo Congluan)
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”