Ngày 20/11: Trải lòng của thầy giáo 15 năm mở lớp luyện viết chữ đẹp

Nho Quế 2015-11-19 23:14
- Ngôi nhà nhỏ tại số 10 (Hàng Mành, Hoàn Kiếm) vừa là nơi ở vừa là nơi anh Tuấn nắn nót từng nét chữ cho học trò.
Mở lớp dạy chữ
Tròn 15 năm nay, căn nhà nhỏ của thầy Dương Thanh Tuấn (Hàng Mành, Hoàn Kiếm) trở thành nơi đào tạo những nét chữ nguệch ngoạc trở nên đẹp đẽ, chỉn chu. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ông nội và bố nổi tiếng viết chữ đẹp nên anh được thừa hưởng truyền thống này từ gia đình. Ông nội anh luôn mong muốn có người nối nghiệp gia đình nên ngay từ nhỏ, anh đã được ông tận tình chỉ bảo, uốn nắn.
Nhớ lại quãng thời gian đầu mở lớp dạy chữ, anh Tuấn chia sẻ; trước đây khi đang học tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân), anh quyết định đi bộ đội. Tại đây, nhờ có tài viết chữ đẹp, anh được cấp trên tin tưởng giao cho nhiệm vụ viết bằng khen, giấy khen, báo tường cho đơn vị. Nhiều đồng đội ngưỡng mộ cũng dành thời gian đến nhờ anh dạy viết chữ.
Trải lòng của thầy giáo 15 năm luyện viết chữ đẹp giữa phố cổ Hà Nội
Lớp học viết chữ đẹp của thầy Tuấn được rất nhiều phụ huynh tin tưởng, gửi gắm con đến học chữ.
Sau khi ra quân, anh tiếp tục quay trở về trường cũ học tập. Tốt nghiệp một thời gian, ai cũng nghĩ anh sẽ an phận trở thành công chức nhà nước với mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, vì niềm đam mê với con chữ và trách nhiệm nối nghiệp gia đình, anh đã từ bỏ công việc, về nhà mở lớp dạy chữ đẹp. Những học sinh sau khi tốt nghiệp tại lớp của anh đã đạt được rất nhiều giải cao tại các kì thi cấp thành phố và cấp quốc gia. Tiếng lành đồn xa, phụ huynh các nơi đã tới nhà anh xin học cho con. Hiện tại, anh có thêm một số cơ sở luyện chữ đẹp trên khắp địa bàn Hà Nội.
Chia sẻ về quãng thời gian làm nghề của mình, anh Tuấn cho biết, những người đến theo học tại lớp của anh có đủ thành phần, lứa tuổi; từ trẻ nhỏ cho tới học sinh cấp 3, đại học; phụ huynh đi luyện chữ về dạy con, cho tới giáo viên tiểu học,… Đặc biệt, vào dịp hè, rất đông học sinh phổ thông tới học chữ. Mỗi lứa tuổi anh đều có một giáo án, một phương pháp dạy riêng. Với người lớn, phải phân tích nét chữ cho họ hiểu và viết theo. Với trẻ nhỏ, vừa dạy, vừa nắn nót cho từng nét chữ.
Trải lòng của thầy giáo 15 năm luyện viết chữ đẹp giữa phố cổ Hà Nội
Với những em nhỏ, thầy Tuấn tận tình chỉ bảo từng nét chữ.
“Có nhiều người tới đây theo học để về mở lớp dạy chữ, tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận. Càng “truyền nghề” được cho nhiều người tôi càng cảm thấy vui. Bởi đây cũng là mong muốn của ông nội tôi. Nhiều lúc áp lực công việc rất lớn, cũng may tôi luôn có bà xã bên cạnh. Trước khi lấy nhau, cô ấy là học trò của tôi. Hiện tại, cô ấy trở thành trợ thủ đắc lực cho tôi”, anh Tuấn vui vẻ cho biết.
“Muốn viết chữ đẹp, trước hết phải có một chiếc bút tốt”
Đó là một trong những “bí quyết” dạy học trò viết chữ đẹp của thầy Dương Tuấn. Bởi theo thầy Tuấn, muốn viết chữ đẹp, có nét thanh, nét đậm thì ngòi bút vô cùng quan trọng. Chữ đẹp, không chỉ phụ thuộc vào người viết, mà sử dụng loại bút gì và sử dụng như thế nào cũng là yếu tố then chốt. Vì vậy, anh Tuấn trở thành người “sưu tầm” bút với đủ các loại. Từ bút dành cho học sinh viết chữ; bút chuyên dụng viết bằng khen, giấy khen; bút chuyên dùng cho việc kí giấy tờ, bút dành cho họa sĩ,…
Ngày 20/11: Trải lòng của thầy giáo 15 năm mở lớp luyện viết chữ đẹp
Thầy Tuấn trở thành người sưu tập đủ các loại bút viết.
“Bút luyện chữ phải là bút máy ngòi sắt để không bị trơn, trượt. Khi viết, bút phải nghiêng 15 độ so với dòng kẻ dọc của quyển vở. Người viết phải ngồi thẳng lưng, hai tay để ngay ngắn trên mặt bàn. Việc học chữ cũng là cách rèn luyện tính cẩn thận, cần cù, nhẫn nại thông qua việc bảo quản bút, lấy mực, bảo vệ ngòi bút,… Nếu rèn luyện tốt những đức tính trên, sau này làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi”, anh Tuấn nói.
Theo anh Tuấn, bất cứ ai cũng có thể viết chữ đẹp nếu rèn luyện đúng cách. “Muốn có được nét chữ đẹp, đầu tiên người cầm bút phải học viết chữ cái, chữ in hoa. Tiếp đó là đến việc ghép nối các chữ cái đơn giản với nhau. Chữ đẹp là nét chữ liền mạch, khi viết không nhấc bút lên giữa chừng. Lứa tuổi luyện chữ tốt nhất từ 12 – 30 tuổi”, anh Tuấn chia sẻ thêm.
Một khóa học tại đây kéo dài khoảng 10 - 15 buổi. Mỗi buổi có khoảng 15 – 20 học sinh. “Nhiều người sau khi kết thúc khóa học tại đây viết chữ tiến bộ hơn hẳn. Có người còn viết chữ đẹp hơn cả thầy. Tôi chỉ mong, học trò nào tới đây học đều đạt được thành quả như vậy”, thầy Tuấn vui vẻ tâm sự.
Nho Quế
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm mặt 3 con giáp 'lắm mối tối nằm không'