Dịch vụ vẽ báo tường truyền thống đắt khách sát ngày 20/11

Nho Quế 2015-11-19 08:00
- Dịch vụ vẽ báo tường kiểu truyền thống đang nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh và thầy cô giáo.
Dịch vụ thiết kế báo tường truyền thống đắt khách
Càng sát ngày 20/11, dịch vụ làm báo tường càng nở rộ. Bên cạnh các sản phẩm được thiết kế trên máy tính, các loại báo tường được vẽ bằng tay cũng được nhiều học sinh và các thầy cô giáo tin tưởng lựa chọn. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài các công chuyên nhận thiết kế đồ họa, có không ít sinh viên ngành mỹ thuật, các họa sĩ tranh thủ dịp này tăng thêm thu nhập.
Là người có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề vẽ báo tường, họa sĩ Vũ Đức Quỳnh (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) được rất nhiều trường học tin tưởng, đặt vẽ báo tường. Ông Quỳnh cho biết, trước đây, bất cứ ngày lễ nào cũng cần đến báo tường nên công việc của ông bận quanh năm. Giờ công nghệ thông tin phát triển, chỉ cần có máy tính và biết chút đồ họa là có thể thiết kế dễ dàng một tờ báo tường. Tuy nhiên, không ít khách hàng lại có xu thế quay trở về với cách làm báo tường truyền thống. Vì vậy, ngay từ đầu tháng 10 có không ít học sinh, giáo viên các trường đến liên hệ nhờ ông vẽ.
Dịch vụ vẽ báo tường truyền thống đắt khách sát ngày 20/11
Ông Quỳnh đang hoàn thiện nốt các sản phẩm cuối cùng để giao cho khách.
“Tôi chỉ vẽ phần bìa ngoài dựa trên ý tưởng của khách hàng. Còn lại, phần trang trí bên trong do cô giáo và các cháu học sinh thực hiện. Làm như vậy mới kích thích được sự sáng tạo dành cho trẻ”, ông Quỳnh tâm sự.
Đang hoàn thiện nốt bản vẽ cuối cùng để giao cho khách, Nguyễn Toàn – sinh viên năm thứ 3, đang theo học một trường đại học chuyên về hội họa trên địa bàn Hà Nội cho biết, hàng năm cứ tới ngày 20/11, 26/3,… Toàn lại cùng với một số bạn học nhận vẽ báo tường cho các trường học. 
“Những dịp như thế này, bọn em nhận được khá nhiều đơn đặt hàng. Giá mỗi sản phẩm thường dao động từ 600.000 đồng – 1,3 triệu đồng, tùy thuộc vào yêu cầu của khách. Trong khoảng một tháng, mỗi người trong nhóm em cũng thu nhập hơn 10 triệu đồng. Làm thế này, chúng em vừa có tiền trang trải học phí, vừa được rèn luyện tay nghề”, Toàn cho biết
Quà tặng phong phú, hoa tươi rục rịch tăng giá
Chỉ còn 1 ngày nữa là tới Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), theo khảo sát của phóng viên, thị trường quà tặng năm không có nhiều sản phẩm mới. Mặt hàng được nhiều phụ huynh và các em học sinh quan tâm nhất là hoa tươi. Mặt hàng này cũng đang rục rịch tăng giá. Cụ thể, giá hoa hồng 15.000 – 20.000 đồng/bông, tăng khoảng 5.000 đồng  – 7.000 đồng/bông so với ngày thường; hoa ly 25.000 – 35.000 đồng/cành, tăng 10.000 – 15.000 đồng/cành,...
Sát ngày 20/11: Hoa tươi rục rich tăng giá, dịch vụ vẽ báo tường lên ngôi
Các loại hoa tươi bắt đầu tăng giá sát ngày 20/11.
Chị Quỳnh Chi – chủ một cửa hàng hoa trên phố Kim Mã (Ba Đình) cho biết, năm nào chị cũng phải nhờ các mối quen, đặt hoa tươi cách ngày 20/11 khoảng 1 tháng để có đủ hàng bán cho khách. “Giá hoa tươi mua vào tăng cao nên tôi buộc phải bán hoa giá cao hơn so với ngày thường. Mỗi lẵng hoa tăng khoảng 30.000 đồng – 50.000 đồng. Hoa bán lẻ tăng từ 5.000 đồng – 7.000 đồng/bông. Đặc biệt, cửa hàng tôi cũng làm được những lẵng hoa tiền triệu nếu khách hàng có nhu cầu”, chị Chi cho biết thêm.
Dù giá hoa tăng không quá cao nhưng nhiều khách hàng vẫn chọn cách mua hoa sớm. “Năm nay, ngày 20/11 rơi vào thứ 6 nên ngay từ đầu tuần, cửa hàng tôi có lác đác khách hàng tới mua và đặt hoa. Một vài người vì bận công việc nên đi mua hoa tri ân thấy cô sớm. Nhưng cũng có người lo lắng sát ngày lễ giá hoa sẽ tăng cao nên đi mua trước”, chị Quỳnh - chủ một shop hoa tươi trên phố Đội Cấn (Ba Đình) chia sẻ.
Không chỉ hoa tươi, thị trường quà tặng cũng khá đắt khách. Các mặt hàng quà tặng truyền thống như mỹ phẩm, trang sức, sữa tắm,… được khá nhiều người chọn mua. Giá của mỗi sản phẩm từ vài chục nghìn tới hàng triệu đồng tùy theo từng sản phẩm. Hầu hết các cửa hàng kinh doanh đều đóng gói khá cầu kì để thu hút khách.
Sát ngày 20/11: Dịch vụ vẽ báo tường lên ngôi, hoa tươi rục rich tăng giá
Rất nhiều các sản phẩm quà tặng được đóng gói sẵn.
Anh Bình – chủ một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm trên phố Cầu Giấy cho biết, ngày 20/11 cách ngày 20/10 khoảng 1 tháng nên anh thường nhập nhiều hàng để phục vụ cho 2 ngày này. “Để chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi đã chuẩn bị khá nhiều hàng hóa từ hàng bình dân tới hàng cao cấp, phục vụ đa dạng khách hàng. Khách tới mua đồ, tôi khuyến mại luôn phần đóng gói. Một số sản phẩm tôi còn làm sẵn hộp, chỉ cần khách có nhu cầu tôi sẽ đóng gói luôn để họ không mất thời gian chờ đợi hoặc mất công đi tìm chỗ gói quà”, anh Bình nói.
Nho Quế
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 2)