Miền Bắc hứng không khí lạnh tăng cường trước ngày nghỉ lễ 30/4

2023-04-27 11:11
- Ngày 29/4, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cuối mùa, nền nhiệt có thể giảm 3 - 4 độ C so với ngày trước đó.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết khoảng từ chiều tối ngày 28/4 đến sáng 30/4, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to ở miền Bắc từ đêm 28 đến ngày 29/4, đúng với ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Sang ngày 30/4, mưa giảm dần nhưng vẫn còn rải rác một số nơi.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, nền nhiệt Bắc bộ có thể giảm 3 - 4 độ C so với ngày trước đó.

Miền Bắc hứng không khí lạnh tăng cường trước ngày nghỉ lễ 30/4

Miền Bắc đón không khí lạnh vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 

Trong những ngày nghỉ lễ sau đó, thời tiết ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc bộ cũng chỉ dao động trong mức nhiệt 29-31 độ C, không quá nắng nóng.

Tại miền Trung, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày 29-30/4, các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Từ ngày 1-3/5, hầu hết các tỉnh ở Trung Bộ ngày nắng, riêng khu vực vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày 2-3/5 khả năng xảy ra nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong dịp 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4-3/5), phổ biến ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Với khu vực TP.HCM, từ ngày 29/4-3/5, thời tiết phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng.

Theo ông Hưởng, đợt không khí lạnh xuất hiện vào cuối tháng 4 là điều bình thường theo quy luật chuyển mùa nhiều năm.

"Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vẫn vẫn có những đợt không khí lạnh. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý không khí lạnh diễn ra vào thời điểm này thường có sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh và không khí nóng nên hay gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan lốc, sét, mưa đá và gió giật. Thậm chí, nếu xảy ra mưa lớn có thể gây ra hiện tượng sạt lở đất đá ở khu vực vùng núi phía bắc", ông Hưởng nhấn mạnh.

Ông Hưởng dự đoán trong thời gian tới, vẫn sẽ có những đợt không khí lạnh đan xen vào các đợt nắng nóng.

Ni Trần (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên