"Chợ đào tiền tỷ" xuống phố chờ khách mua chưng Tết

Hoàng Sa 2016-01-19 07:15
- Những gốc đào tại đây rẻ nhất cũng có giá vài triệu, đắt nhất lên tới vài chục triệu.

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Bính Thân. Đây cũng chính là thời điểm "chợ đào tiền tỷ" trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) chính thức "mở cửa" phục vụ khách hàng. Gọi là "chợ đào tiền tỷ" bởi gốc đào rẻ nhất ở đây cũng có giá vài triệu, đắt nhất lên tới vài chục triệu. 

Giá cả đắt như vậy là do ở đây bán chủ yếu là đào thế, đào cổ thụ, đào lũa,... Chợ đào bắt đầu "họp" từ đầu tháng 12 âm lịch để phục vụ cho các cơ quan, trường học, công sở,... tới mua đào về trang trí Tết. Khoảng hơn 1 tuần nữa, số lượng các gốc đào sẽ nhiều hơn, mức giá cũng sẽ cao hơn.

Dưới đây là chùm ảnh chợ đào Tết sớm chờ khách mua

"Chợ đào tiền tỷ" trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ) bắt đầu mở cửa từ đầu tháng 12 âm lịch.

Chủ yếu ở đây bán những gốc đào có giá tiền triệu trở lên.
Đào được mang ra sớm bày bán để phục vụ các cơ quan, trường học mua về trang trí tết.
Một gốc đào được rao bán với giá 20 triệu đồng.
Một gốc đào khác có giá bán từ 12 - 15 triệu đồng.
'Chợ đào tiền tỷ' xuống phố chờ khách mua chưng Tết
Nhiều cây bắt đầu bung nở hoa.
"Đối với người sành chơi đào, cây khẳng khiu, càng bám nhiều rêu mốc thì càng có giá", anh Tuần - một tiểu thương bán đào tại đây chia sẻ.
Nhiều cây được cắt tỉa đẹp mắt, thân xù xì.
Các cây đều được chăm chút rất cẩn thận, đựng trong các chậu khá cầu kì.
Xuân về sớm giữa phố phường đông đúc.
Lác đác đã có người tới chọn mua đào.
Nhiều cây đào đã có chủ nhân.
Tại làng Nhật Tân (Tây Hồ), người trồng đào tiếp tục vận chuyển những gốc đào khủng lên đường Lạc Long Quân bày bán.
Mỗi gốc đào khủng cần có sự hợp sức của 4 - 5 người để di chuyển.
Hoàng Sa
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những người dám phanh phui showbiz Việt