Xót lòng vì hủ tục 'mua bán' vợ ở Ấn Độ

2016-08-29 09:36
- Phụ nữ Ấn Độ không có tiếng nói trong gia đình, số phận đáng thương của họ nằm trong tay người khác.

Ấn Độ được biết là đất nước còn tồn tại nhiều hủ tục. Đàn ông Ấn Độ hiện vẫn được lấy nhiều vợ, đồng thời có quyền bỏ họ bất cứ lúc nào. Mỗi lần cưới vợ, những người đàn ông này lại kiếm thêm một món tài sản lớn.

Bên cạnh đó, do trọng nam khinh nữ, số lượng nữ giới ở đất nước đông dân nhất nhì thế giới ngày càng giảm, khiến một số người hám lợi, nhẫn tâm cho thuê hoặc đem bán vợ.

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ sống trong nhiều hủ tục.

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Phụ nữ Ấn Độ bị đem ra trao đổi như một món hàng.

Những người này sẽ làm một bản "hợp đồng hôn nhân", chỉ cần ký tên đóng dấu, một bên giao tiền, một bên giao người, vụ mua bán coi như thành công. Điều khoản trong hợp đồng quy định: Nếu một ngày chồng chán ghét vợ có thể "nhường bán" vợ cho một người đàn ông khác.

Những phụ nữ bị bán hầu như mù chữ, họ không thể đọc được nội dung trên bản hợp đồng hôn nhân đó. Một khi giao dịch xong xuôi, cuộc đời của họ thay đổi. Tuy vô cùng uất ức, nhưng phụ nữ Ấn vẫn phải cam chịu và chấp nhận.

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Những người vợ bị bán thường mù chữ.

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Họ không biết bản thân đã bị chính chồng mình bán cho người khác.

Theo The Independent, nhiều người làm nghề nông ở Ấn Độ không đủ kinh phí mua hạt giống dù đến mùa mà không còn cách nào giải quyết sẽ lựa chọn bán vợ lấy tiền.

Thông thường, giá bán vợ của nông dân Ấn Độ rơi vào khoảng 4000 - 12.000 rupee (khoảng 1,3 - 4 triệu đồng). Phụ nữ càng xinh đẹp, giá sẽ càng cao.

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Phụ nữ càng xinh đẹp sẽ có giá càng cao.

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Xót xa cảnh mua bán vợ ở Ấn Độ

Xót lòng vì hủ tục 'mua bán' vợ ở Ấn Độ

Những người phụ nữ Ấn bị bán sống cuộc sống vô cùng khổ cực.

Karis, một người đàn ông Ấn từng nhiều lần muốn ngăn chặn việc này nhưng không thành cho biết: "Tôi tới gặp cảnh sát báo án, còn cung cấp không ít chứng cứ. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ hỏi một loạt chuyện rồi thôi. Họ coi những gì tôi nói như gió thoảng. Thậm chí, ngay cả giới truyền thông cũng không tin lời tôi nói". Vì vậy, dù xót thương cho số phận của phụ nữ, nhưng Karis vẫn bất lực chẳng thể làm gì.

Bạch Ngân Theo Toutiao

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 điều phụ nữ cần làm sau khi chia tay