Thú chơi khác người của đại gia Trung Đông

2016-09-18 10:01
- Nhiều đại gia Trung Đông bộc lộ sở thích khác biệt khi du lịch cùng cả dàn siêu xe, sắm máy bay riêng để thiết kế nội thất xa hoa, hoặc nuôi thú dữ...

Đưa siêu xe đi du lịch cùng

Trung Đông là nơi có nhiều đại gia và tỷ phú "chịu chơi". Không chỉ có cuộc sống sang chảnh mà bản thân họ luôn luôn chứng tỏ độ chịu chơi ấy bằng những cách riêng.

Nhiều đại gia Trung Đông thường chọn Luân Đôn (Anh) là nơi nghỉ hè. Mỗi lần đi du lịch tới thành phố này, họ sẽ đưa theo cả dàn siêu xe theo bên mình. Các khu vực giàu có như Chelsea, HydePark ở Luân Đôn lại lác mắt với những chiếc xe bóng loáng có giá hàng triệu bảng Anh.

Để đưa được siêu xe đi theo mình, các đại gia Trung Đông phải chi không ít tiền cho các hãng hàng không. Trong đó, hãng Qatar Airways có dịch vụ đưa siêu xe sang Luân Đôn bằng máy bay Airbus A330. Chi phí chở siêu xe có giá từ 5.000 bảng - 6.000 bảng; với các xe lớn có thể lên đến 7.000 bảng - 12.000 bảng.

Chi tiền mua máy bay siêu sang

Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất không chỉ sở hữu khối tài sản kếch xù mà còn rất nhiều các loại máy bay, du thuyền đắt tiền. Ông sẵn sàng vung tiền sắm máy bay Airbus riêng.

Sau khi mua, ông còn chi thêm hơn 170 triệu USD để thiết kế lại bên trong. Đây là cách để biến nội thất bên trong trở nên xa hoa và sang trọng. Theo tiết lộ của công ty thực hiện nội thất cho chiếc phi cơ này, bên trong có phòng hòa nhạc, chuồng lạc đà và chuồng ngựa, chỗ chứa 2 xe Rolls-Royce, phòng chờ rộng, phòng ăn ốp đá cẩm thạch. Chiếc phi cơ có thể chở 14 người và hàng chục tiếp viên hỗ trợ.

Để tạo sự thoải mái khi bay, còn có rạp chiếu phim với ghế bọc da thượng hạng, bức tranh khảm mô tả sa mạc, chuỗi phòng ngủ, phòng tập gym.

Nuôi thú dữ

Triệu phú trẻ tuổi Humaid Abdulla Albuqais ngoài tài sản khổng lồ còn thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội ảnh chụp với các loài thú. Anh thường xuất hiện với sư tử, hổ con, báo đốm...khiến nhiều người kinh ngạc.


Ở Ả Rập Xê Út có hàng ngàn người sở hữu các con thú dữ; chủ yếu là sư tử và báo đốm. Không chỉ vung tiền để mua, các đại gia còn chi đậm để mua đồ ăn, chỗ ở, chăm sóc chúng. Có người thậm chí còn chi tiền mua cả cá mập để cho các thú cưng ăn.

Ngoài các loài thú nói trên, giới nhà giàu xứ Trung Đông còn nuôi chim ưng Ireland. Đây là loại chim ưng biểu tượng của sự xa xỉ. Không chỉ xuất hiện trong ảnh mà chim ưng còn được các đại gia đưa đi dạo phố, đặt trên vai khẳng định đẳng cấp riêng biệt.

Chi tiền vì người đẹp

Cách đây không lâu, một đại gia Ả Rập đã chi tiền để được nghe một người đẹp hát trong quán karaoke. Được biết, đại gia này sở hữu khối tài sản 40 tỷ USD. Phía sau đại gia luôn có các vệ sĩ và những cọc tiền cao được dùng khi cần.

Khi thiếu nữ xinh đẹp đang hát, đại gia liên tục tung tiền khiến nhiều người kinh ngạc.

Những thú chơi 'khác người' của đại gia Trung Đông

Nữ diễn viên Kristen của phim Chạng Vạng 

Còn một đại gia khác, giấu tên, từng ngỏ ý muốn gặp diễn viên Kristen của phim Chạng vạng. Nữ diễn viên khi biết chuyện đã hỏi ngay mức giá cho cuộc gặp. Đạo diễn bộ phim gặp lại vị đại gia đã choáng váng khi biết anh ta sẽ chi tới 500.000 USD để được trò chuyện cùng Kristen trong 15 phút.

Phương Hà (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 tông màu trang phục mà nàng nào cũng nên có trong mùa Giáng sinh