Thói quen sai bố mẹ, ông bà vẫn thường làm khiến trẻ có nguy cơ bị lạm dụng tình dục

2017-03-15 11:15
- “Một số người lớn hiện nay đang coi đứa trẻ như đồ chơi. Không ít cha mẹ, ông bà thích khoe bộ phận sinh dục của con. Rất nhiều người còn hay cấu véo bộ phận sinh dục nhất là của bé trai. Những hành động vô hại đó chính là hành động xâm hại”.

Biến trẻ thành người có lỗi nếu che giấu

7 tuổi N.T.Th đã bị người quen quấy rối nhưng lúc đó Th. không hay biết đó là hành động bị xâm hại tình dục.

Gia đình Th. chuyên buôn bán cá và bé thường ra chợ để chơi. Ở trong chợ, có một người đàn ông thường xuyên tới hỏi han Th. và cho bánh, kẹo. Từ đó, Th. kết thân với người đàn ông này. Sau đó, ông bắt đầu sờ lưng, sờ ngực Th. Ban đầu, bé hơi sợ và nghĩ đơn giản đó là cử chỉ bình thường. 

Đỉnh điểm người đàn ông đó đã dùng tay sờ vào vùng kín của Th. Khi đó Th. cảm thấy rất sợ, vùng vẫy nhưng người đàn ông đó vẫn ôm chặt và dùng lời ngon ngọt dỗ dành. Rất may mắn nhờ có tiếng gọi lớn của mẹ mà Th. đã thoát thân.

Khi về nhà, Th. lầm lì ít nói, mẹ hỏi thì bé kể mọi chuyện. Nghe xong chuyện, mẹ dặn Th. không được nói với ai và dạy phải tránh xa.

Chuyên gia cảnh báo thói quen của này cha mẹ khiến con dễ bị xâm hại tình dục

TS. Vũ Thu Hương hướng dẫn các em nhỏ ở Trường Tiểu học An Hưng, Hà Đông, Hà Nội thoát khỏi nguy cơ bị xâm hại.

Theo TS. Vũ Thu Hương, Giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Đại học sư phạm Hà Nội, sai lầm cơ bản bố mẹ mắc phải khi con bị xâm hại thay vì tố cáo bố mẹ lại che giấu. Trên thực tế, TS. Vũ Thu Hương đã từng gặp trường hợp em nhỏ 6 tuổi khi con về nhà quần áo rách, cả người trầy xước… Bố mẹ chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân hoặc đánh mắng con.

“Việc che giấu có thể làm cho trẻ nghĩ bản thân đang gây ra lỗi. Trẻ sẽ thấy bản thân bị kỳ thị vì không hiểu đã gây ra lỗi lầm gì”, TS. Vũ Thu Hương nói.

Đừng coi trẻ như đồ chơi

Một trong những nguy cơ cao “đẩy” trẻ nhỏ vào nguy cơ dễ bị xâm hại mà TS. Hương khuyến cáo, đó là việc một số người lớn hiện nay đang coi đứa trẻ như đồ chơi. Không ít cha mẹ, ông bà thích khoe bộ phận sinh dục của con. Rất nhiều người còn hay cấu véo bộ phận sinh dục nhất là của bé trai. Những hành động vô hại đó chính là hành động xâm hại.

“Trẻ thường xuyên bị cha mẹ sờ mó vào bộ phận nhạy cảm. Khi bị người khác xâm hại, trẻ sẽ nghĩ đó chỉ là hành động bình thường như kiểu yêu quý mới làm vậy”, TS.  Vũ Thu Hương nói.

Chuyên gia cảnh báo thói quen của này cha mẹ khiến con dễ bị xâm hại tình dục

Các em nhỏ Trường tiểu học An Hưng thực hành kỹ năng tình huống bị người lạ khống chế và cách thoát ra.

Theo TS. Vũ Thu Hương, ngay cả hành động hôn má trẻ cũng tiềm ẩn nguy cơ bị xâm hại. Việc để mọi người hôn má con hay yêu cầu con hôn má người khác… Khi ý thức cá nhân của trẻ chưa phát triển trẻ chỉ nghĩ đơn giản ai đó hôn mình là yêu thương mình. Cũng chính vì điều đó khiến trẻ bị xâm hại mà không hay biết.

Để giúp con tránh khỏi nguy cơ xâm hại, bố mẹ cần phải học nhiều hơn con. Bố mẹ cần phải có những khái niệm về xâm hại tình dục và phải biết rằng việc trẻ bị xâm hại tình dục không chỉ xảy ra với con hàng xóm, con người khác mà hoàn toàn có thể xảy ra với con mình.

Tuyệt đối, không dạy trẻ theo kiểu dọa nạt khiến cho trẻ sợ hãi. Cha mẹ hãy là bạn với con chơi những trò đóng giả để dạy các kỹ năng. Khi con được học những kỹ năng từ trò chơi sẽ phản ứng rất nhanh mà không cảm thấy sợ hãi khi sự việc xảy ra.

“Khi con chẳng may bị xâm hại tình dục, cha mẹ phải khẳng định con là người tốt, kẻ xấu là kẻ xâm hại con. Chứ con không phải là người gây ra lỗi lầm. Bố mẹ phải là người đứng ra tố cáo. Việc bố mẹ tố cáo không chỉ đơn giản là giúp người khác mà còn giúp chính con. Để con hiểu bố mẹ đang bênh vực mình. Vì khi trẻ bị xâm hại thường có cảm giác không được bảo vệ. Khi trẻ được bảo vệ trẻ sẽ lấy lại tinh thần tốt hơn”, TS. Vũ Thu Hương nói.

Trẻ có thể lấy lại tinh thần sau xâm hại bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ âm nhạc, thể thao. Cách trẻ có vượt qua được cú sốc hay không, bố mẹ là người quyết định rất nhiều.

 

3 tuổi trẻ cần phải biết những điều gì?

- Tuyệt đối không để ai sờ soạng vào các khu vực mặc đồ lót.

- Khi đi chơi phải hỏi bố mẹ và không đi chơi sau 9h tối.

- Không nhận quà của người lạ mặt.

- Không đi đâu một mình khi trời tối, đường vắng.

- Báo ngay cho cha mẹ nếu có ai chạm vào người con hoặc làm con sợ.

 

Ngọc Minh – Hồng Vân

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cười xỉu những màn hô tên bán kết Miss Grand Vietnam 2022