Vụ mẹ ruột giúp người tình xâm hại con gái ruột 10 tuổi: Cháu bé đã được bố đẻ đón về

2023-02-23 15:32
- Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang cho biết, sức khỏe cháu bé bị người tình của mẹ xâm hại đã ổn định và được bố đẻ đón về Yên Bái.

Ngày 23/2, bà Phạm Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang, cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin về vụ việc mẹ cho con uống thuốc ngủ rồi gọi người tình đến xâm hại xảy ra tại huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cháu bé.

"Chúng tôi đã có văn bản gửi sang cơ quan điều tra đề nghị xử lý nghiêm sự việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân. Hiện tại cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với mẹ cháu bé và người đàn ông thực hiện hành vi xâm hại cháu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về vụ việc. Hiện tại cháu bé đã được ra viện, sức khỏe ổn định. Chiều qua (22/3), cháu bé đã được bố đẻ đón về tỉnh Yên Bái để chăm sóc", bà Hà thông tin.

Vụ mẹ ruột giúp người tình xâm hại con gái ruột 10 tuổi: Cháu bé bị người tình của mẹ xâm hại đã được bố đẻ đón về

Ngày 22/1, VKSND tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972, trú phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (sinh năm 1993, trú xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bà Sinh bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang chăm sóc con nhỏ.

Theo công an, năm 2019, ông Cường có quan hệ tình cảm với bà Sinh. Hai người có con chung khoảng 2 tuổi.

Đến giữa năm 2022, Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu cháu H.K.L (SN 2013, con riêng của bà Sinh). Sau đó, ông Cường đã bàn bạc với người tình và được người phụ nữ này đồng ý.

Trưa 17/2, bị can Sinh đưa con gái đến nhà nghỉ ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, bà Sinh cho con gái uống thuốc ngủ, rồi gọi người tình tới. Sau đó, bị can Cường đến thực hiện hành vi hiếp dâm đối với bé gái 10 tuổi.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích: Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13-dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7-15 năm; Trường hợp phạm tội có tổ chức; Với người dưới 10 tuổi… thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không có đàn ông vô tâm, chỉ là cái tâm đó không đặt ở chỗ bạn mà thôi