Những căn bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua nụ hôn

2016-03-24 14:39
- Hôn là một cách thể hiện tình cảm ngọt ngào song đôi khi sẽ trở thành con đường khiến bạn lây bệnh từ đối phương.
Herpes
Herpes là bệnh mụn rộp lây nhiễm qua 2 loại virus Herpes Simplex (HSV), thường gặp ở các vùng như môi, má, mũi, tầng sinh môn, bộ phận sinh dục. Trong đó, HSV tuýp 1 là nguyên nhân gây bệnh herpes môi, miệng, HSV tuýp 2 gây ra bệnh herpes hậu môn và sinh dục.
Con đường lây lan 2 loại virus HSV chủ yếu là do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh, bao gồm cả việc hôn nhau. Đặc biệt, loại virus này có thể lây từ người trưởng thành nhiễm virus HSV sang cho trẻ em qua hành động hôn hay bẹo vào má trẻ.
Những căn bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua nụ hôn
Ảnh minh họa.
Người bệnh cũng có thể nhiễm cả hai loại virus này nếu kết hợp quan hệ bằng đường miệng và hôn nhau.
HIV
HIV có thể lây nhiễm qua nụ hôn, kể cả hôn sâu nếu hai người có vết thương hở, chảy máu ở vùng miệng. Mặc dù khả năng lây nhiễm HIV qua nụ hôn là thấp nhưng các bác sĩ vẫn khuyến cáo mọi người nên cẩn thận. Đặc biệt, khi miệng bị lở loét do nấm hay viêm nha chu thì nên hạn chế hôn nhau.
Tất nhiên, nếu một trong hai người yêu nhau mang mầm bệnh HIV vẫn có thể hôn nếu người còn lại sử dụng thuốc kháng virus HIV và đảm bảo tuân thủ tốt hướng dẫn của bác sĩ. Trên thực tế, một số gặp đôi đã làm được điều này và duy trì mối quan hệ tình cảm với bạn đời có HIV.
Bệnh răng lợi
Trong miệng của mỗi người đều có vi khuẩn, chất nhầy và các loại tạp chất có thể tích tụ thành mảng bám. Dù có đánh răng, súc miệng hàng ngày cũng rất khó loại bỏ được chúng hoàn toàn, và mảng bám vẫn tích lại dưới lợi, gây nguy cơ mắc bệnh viêm nướu. Mặc dù bệnh nướu không lây truyền qua nụ hôn, nhưng vi khuẩn gây bệnh thì có thể truyền nhiễm từ người này sang người kia.
Quai bị
Một trong những bệnh lây qua đường nước bọt là quai bị. Vì vậy, một nụ hôn với người mắc bệnh có thể khiến bạn bị lây căn bệnh này. Quai bị dù không còn phổ biến như trước do đã có vắc xin ngăn ngừa nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Triệu chứng của quai bị thường là mệt mỏi, chán ăn, sốt, đau đầu, nhức cơ. Người bị bệnh quai bị có thể phục hồi sau khoảng 2 tuần lễ.
Dị ứng 
Những người hay bị dị ứng với một loại thức ăn hoặc thuốc nào đó mà hôn người vừa sử dụng các loại thức ăn, thuốc này thì có nguy cơ cao bị dị ứng hôn. Triệu chứng của dị ứng qua nụ hôn nhẹ là sưng môi, họng, nặng thì phát ban, nổi mề đay, khó thở, ngứa ngáy, thậm chí là hôn mê.
Tuy nhiên, ngay cả khi đối tác đã đánh răng trước đó nhiều giờ thì vẫn có một số bệnh nhân bị dị ứng. Điều này là do trong nước bọt tiết ra chất gây dị ứng sau khi thức ăn hấp thụ vào cơ thể của người kia.
Cảm cúm
Là một trong những virus dễ lây lan nhất, virus cúm có thể lan truyền từ người này sang người khác thông qua đường hô hấp. Và tất nhiên, nụ hôn chính là cách giúp cho loại virus này lây lan nhanh chóng nhất.
Rubella
Bạn cũng có thể nhiễm Rubella nếu nói chuyện hoặc hôn người mắc bệnh. Nếu bạn đã tiêm chủng thì sẽ giảm được nguy cơ nhiễm Rubella nhưng do tiêm chủng không thể bảo vệ 100% nên bạn vẫn cần cẩn thận.
Nấm má
Nấm má là một trong những căn bệnh rất dễ lây khi hôn người mắc bệnh. Bệnh lây truyền từ người bệnh sang người lành khi môi chạm vào má, hoặc môi người kia. Khi bị lây, người bệnh sẽ có biểu hiện là xuất hiện những nốt sùi.
Bạch cầu đơn nhân
Căn bệnh này thường do virus Epstein-Barr gây ra, truyền qua nước bọt. Các triệu chứng bệnh rất giống cảm cúm, bao gồm sốt cao, đau họng, mệt mỏi, yếu cơ, sưng tuyến bạch huyết. Bệnh và triệu chứng thường kéo dài khoảng từ 1-2 tháng. Người trẻ từ 15-30 tuổi thường tiếp xúc với người có nguy cơ mắc bệnh này nhiều nhất. Hiện bệnh vẫn chưa có cách chữa, chỉ có thể giảm biểu hiện của nó bằng cách uống đủ nước, nghỉ ngơi và dùng thuốc giảm đau.
Dương Thùy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt