Muốn con tránh bệnh tự kỷ, đừng cho con dùng thứ này

2016-12-08 20:00
- Gần đây, một nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo núm vú giả có chứa hóa chất hormone được cấm sử dụng và gây tự kỷ, rối loạn thần kinh ở trẻ.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm 59 loại nhẫn mọc răng và núm vú giả dạng rắn và gel. Theo đó, 100% núm vú giả được kiểm tra chứa Bisphenol A (BPA), Bisphenol S (BPS) hoặc Bisephenol F (BPF) - được gọi là hóa chất độc hại gây phá vỡ nội tiết và paraben, kháng sinh như triclosan và triclocarban. 

Núm vú giả

Hóa chất độc hại gây phá vỡ nội tiết (EDCs) được tìm thấy trong hàng ngàn sản phẩm hàng ngày từ hộp nhựa và thực phẩm kim loại dùng trong chất tẩy rửa, chất chống cháy, đồ chơi và mỹ phẩm. Các hóa chất này vô tình gây rối loạn thần kinh và tự kỷ cũng như ảnh hưởng đến chỉ số IQ cho người sử dụng.

Ngoài ra các nhà khoa học đang tìm hiểu xem liệu chúng có gây tiểu đường, vô sinh nam hay nội mạc tử cung hay không. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào khẳng định các chất độc hại thường thấy trong nhựa làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim, béo phì.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh các chất độc này đang ngày càng được phổ biến. Phát hiện này có thể được sử dụng để phát triển các chính sách phù hợp để bảo vệ trẻ sơ sinh từ việc tiếp xúc với hóa chất độc hại có khả năng tìm thấy trong núm vú giả và nhẫn mọc răng.

Để đảm bảo sức khỏe, cha mẹ không nên cho trẻ ngậm núm vú giả. Nếu bé quấy khóc hãy dỗ dành bé hoặc cho bé gặm rau củ rắn như khoai lang, cà rốt,...

Ngọc Huyền – Theo Dailymail

Có thể bạn sẽ thích:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về